Cộng hòa Séc và Pakistan đánh giá cao cao vị thế, vai trò của ASEAN

Cộng hòa Séc và Pakistan đánh giá cao cao vị thế, vai trò của ASEAN

Cong hoa Sec va Pakistan danh gia cao cao vi the, vai tro cua ASEAN hinh anh 1Đại sứ các nước ASEAN tại Prague chụp ảnh lưu niệm với khách mời tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Ngày 8/8, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Prague (ACP) tổ chức lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Bộ Ngoại giao Séc đã đánh giá cao vị thế, vai trò của ASEAN, đồng thời khẳng định Cộng hòa Séc luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, bà Katerina Sequensova - Giám đốc cấp cao phụ trách hợp tác phát triển và kinh tế với các nước ngoài EU thuộc Bộ Ngoại giao Séc - đã nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa Séc và ASEAN.

Bà Sequensova điểm lại một số chuyến thăm quan trọng trong thời gian gần đây như chuyến công du của Thủ tướng Séc Petr Fiala tới Philippines, Indonesia, Singapore và Việt Nam hồi tháng 4, chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tới Prague vào đầu tháng 6 vừa qua.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn doanh nghiệp, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Theo bà Sequensova, Cộng hòa Séc đề cao vị thế của ASEAN khi là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới với sự hợp tác và hội nhập làm nổi bật thành công của ASEAN.

[Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN tại Liên bang Nga và Hà Lan]

Quan chức Bộ Ngoại giao Séc khẳng định ASEAN là một trong những đối tác hợp tác kinh tế truyền thống và quan trọng bậc nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á.

Mối quan hệ với ASEAN cũng là trọng tâm khi Cộng hòa Séc đảm nhiệm chức Chủ tịch EU trong nửa cuối năm 2022.

Bà Sequensova cho biết Cộng hòa Séc hoan nghênh và ủng hộ Hội nghị cấp cao ASEAN-EU vào tháng 12/2022, hy vọng sự kiện có quy mô như vậy sẽ diễn ra thường xuyên hơn, tạo nền tảng để triển khai hợp tác giữa hai bên.

Bà cho biết thêm Chính phủ Séc đã công bố Chiến lược hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đang tập trung triển khai chiến lược này, đặc biệt trong việc tăng cường sự hiện diện của các công ty Séc tại khu vực, đẩy mạnh hợp tác nhân đạo, phát triển, cùng các lĩnh vực nghiên cứu, khoa học, y tế, giao thông vận tải, quốc phòng và an ninh.

Cong hoa Sec va Pakistan danh gia cao cao vi the, vai tro cua ASEAN hinh anh 2Đại sứ Philippines tại Prague Eduardo Martin R. Meñez (hiện giữ chức Chủ tịch ACP) phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Trước đó, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Đại sứ Philippines tại Praha Eduardo Martin R. Meñez (hiện giữ chức Chủ tịch ACP) nhấn mạnh ASEAN đang vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Các nước thành viên ASEAN tiếp tục thực hiện tầm nhìn của ASEAN kể từ khi thành lập năm 1967, đó là “thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực, thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác.”

Theo Đại sứ Philippines, ASEAN được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới trước năm 2030 với tốc độ tăng trưởng đạt 5,7% trong năm 2022 và dự kiến đạt 4,7% trong năm nay, 5% trong năm 2024 cùng những tín hiệu lạc quan về kinh tế, nhân khẩu học.

Sự phát triển kinh tế đã tạo niềm tin, giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN tăng 5,5%, tương đương 224,2 tỷ USD trong năm 2022 và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nội khối ASEAN tăng 12,3%.

Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Prague bày tỏ tin tưởng việc lồng ghép Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN sẽ giúp tăng cường kết nối giữa ASEAN với Cộng hòa Séc cũng như giữa ASEAN với EU, hướng tới hợp tác sâu sắc hơn nữa về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội.

Tại lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN, trong đó có phần trình diễn trang phục truyền thống các nước, ACP cũng khai mạc triển lãm trang phục truyền thống của ASEAN dự kiến kéo dài 2 tuần tại Bảo tàng Nghệ thuật trang trí Prague.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN, ngày 8/8, Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari khẳng định Pakistan chia sẻ tầm nhìn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tin rằng một châu Á hội nhập hứa hẹn một tương lai thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Trong thông điệp đặc biệt chúc mừng 56 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2023), Ngoại trưởng Bhutto cho biết chính vì cùng quan điểm nói trên, Pakistan đã nỗ lực phát triển quan hệ đối tác trên khắp châu Á, đặc biệt là với các nước ASEAN.

Theo ông Bhutto, quan hệ của quốc gia Nam Á này với các thành viên ASEAN tiếp tục phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương, với nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin và hợp tác hàng hải.

Ông nêu rõ, “phương thức của ASEAN” trong cam kết ngoại giao mang lại một kế hoạch chi tiết cho hòa bình và hợp tác khu vực và ngày nay là một trụ cột chính của cấu trúc khu vực. Ngoại trưởng Bhutto nói thêm rằng Pakistan mong muốn một Đông Nam Á vững mạnh và thành công vì điều đó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của toàn lục địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận