Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam được khuyến khích.

Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam được khuyến khích.

Tổng Giám đốc Tập đoàn John Cockerill (Bỉ), Francois Michel, và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Karl Van Den Bossche, đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp vào chiều 17/5.

Việt Nam khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Karl Van Den Bossche

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong cuộc tiếp, "Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả."

Trong thời gian qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn là cơ hội và thuận lợi, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm được các cân đối đáng kể (về thu chi, xuất nhập khẩu, lương thực, thực phẩm, năng lượng và lao động).

Việt Nam tiếp tục là điểm hấp dẫn đầu tư mặc dù thu hút FDI trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn trên thế giới và đang tiếp tục đàm phán các hiệp định khác. Để có phản ứng chính sách phù hợp, Việt Nam tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư và theo sát tình hình trong và ngoài nước.

Theo Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche, Bỉ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay cả với các khu vực phát triển như châu Âu, ông chúc mừng, và đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quy hoạch Điện VIII, đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp tiến hành các dự án điện. Ông cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng là một thách thức lớn.

John Cockerill, tổng giám đốc tập đoàn, chia sẻ tầm nhìn và định hướng hợp tác đầu tư, báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam và kế hoạch thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực hydrogen, sản xuất máy điện phân hydrogen. Ông giải thích rằng chuyến làm việc tại Việt Nam lần này nhằm triển khai các thuận đã ký và tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các lĩnh vực khác tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm của Tập đoàn trên các lĩnh vực.

Để thống nhất kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa và các phụ phẩm từ cây dừa ở tỉnh Bến Tre, xây dựng nhà máy hydrogen ở Trà Vinh và hợp tác với Bộ Quốc phòng để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đoàn có các buổi khảo sát, làm việc với các cơ quan bộ, ngành và một số địa phương của Việt Nam.

Việt Nam khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn John Cockerill xem xét, sớm đưa ra quyết định đầu tư sản xuất lâu dài tại Việt Nam trong năng lượng tái tạo-lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn và cũng là nhu cầu của Việt Nam,

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Tập đoàn John Cockerill đang mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam cả về quy mô và lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế của Việt Nam trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, và cho biết rằng Việt Nam khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trên tinh thần "lợi ích hài, rủi ro chia sẻ" giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và tính toán tổng thể cả năm yếu tố, bao gồm nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng điện và giá điện phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng khẳng định rằng quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt theo một số định hướng chính, bao gồm quy hoạch có tính "mở và động" theo diễn biến tình hình và ưu tiên phát triển điện gió, mặt trời, hydrogen... để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết tại COP 26. Quy hoạch cũng tính đến khả năng xuất khẩu điện, trong đó Việt Nam đã thuận việc mua bán điện với Singapore với đường dây tải điện qua biển trong xu hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn John Cockerill nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư sản xuất lâu dài tại Việt Nam trong năng lượng tái tạo-lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn và nhu cầu của thị trường Việt Nam, đặc biệt là sản xuất hydrogen xanh, nhiên liệu sinh khối; tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện chính sách, nguồn vốn, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này; coi Việt Nam là cứ điểm phục vụ thị trường Việt Nam và cả khu vực.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ Bỉ, Tập đoàn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chip, đổi mới sáng tạo với Việt Nam và Tập đoàn John Cockerill sớm nghiên cứu việc đặt Văn phòng và cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về hydrogen, năng lượng tái tạo tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam ở Láng Lạc.

Thủ tướng mong muốn Đại sứ Karl Van Den Bossche tiếp tục thúc đẩy, kêu gọi các doanh nghiệp của Bỉ đầu tư vào Việt Nam, Tập đoàn John Cockerill với mạng lưới chi nhánh, quan hệ rộng lớn trên thế giới tạo cầu nối đưa các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...

John Cockerill là một tập đoàn công nghiệp của Bỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy móc và các giải pháp công nghiệp cho năng lượng, môi trường, hydrogen, quốc phòng và dịch vụ công nghiệp. John Cockerill đứng trong số hai tập đoàn đầu tư lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hydrogen. John Cockerill dẫn đầu thế giới về sản xuất máy điện phân hydrogen.

Vương quốc Bỉ hiện nằm ở vị trí 23/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam. 88 dự án đang được đầu tư bởi các nhà đầu tư Bỉ, tổng số tiền đăng ký gần 1,1 tỷ USD. Với tổng kim ngạch thương mại đạt 4,5 tỷ USD, Vương quốc Bỉ là đối tác thương mại thứ sáu của Việt Nam ở EU.

Hải Anh

Tổng Giám đốc Tập đoàn John Cockerill (Bỉ), Francois Michel, và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Karl Van Den Bossche, đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp vào chiều 17/5.

Việt Nam khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Karl Van Den Bossche

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong cuộc tiếp, "Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả."

Trong thời gian qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn là cơ hội và thuận lợi, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm được các cân đối đáng kể (về thu chi, xuất nhập khẩu, lương thực, thực phẩm, năng lượng và lao động).

Việt Nam tiếp tục là điểm hấp dẫn đầu tư mặc dù thu hút FDI trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn trên thế giới và đang tiếp tục đàm phán các hiệp định khác. Để có phản ứng chính sách phù hợp, Việt Nam tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư và theo sát tình hình trong và ngoài nước.

Theo Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche, Bỉ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay cả với các khu vực phát triển như châu Âu, ông chúc mừng, và đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quy hoạch Điện VIII, đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp tiến hành các dự án điện. Ông cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng là một thách thức lớn.

John Cockerill, tổng giám đốc tập đoàn, chia sẻ tầm nhìn và định hướng hợp tác đầu tư, báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam và kế hoạch thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực hydrogen, sản xuất máy điện phân hydrogen. Ông giải thích rằng chuyến làm việc tại Việt Nam lần này nhằm triển khai các thuận đã ký và tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các lĩnh vực khác tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm của Tập đoàn trên các lĩnh vực.

Để thống nhất kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa và các phụ phẩm từ cây dừa ở tỉnh Bến Tre, xây dựng nhà máy hydrogen ở Trà Vinh và hợp tác với Bộ Quốc phòng để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đoàn có các buổi khảo sát, làm việc với các cơ quan bộ, ngành và một số địa phương của Việt Nam.

Việt Nam khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn John Cockerill xem xét, sớm đưa ra quyết định đầu tư sản xuất lâu dài tại Việt Nam trong năng lượng tái tạo-lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn và cũng là nhu cầu của Việt Nam,

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Tập đoàn John Cockerill đang mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam cả về quy mô và lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế của Việt Nam trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, và cho biết rằng Việt Nam khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trên tinh thần "lợi ích hài, rủi ro chia sẻ" giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và tính toán tổng thể cả năm yếu tố, bao gồm nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng điện và giá điện phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng khẳng định rằng quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt theo một số định hướng chính, bao gồm quy hoạch có tính "mở và động" theo diễn biến tình hình và ưu tiên phát triển điện gió, mặt trời, hydrogen... để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết tại COP 26. Quy hoạch cũng tính đến khả năng xuất khẩu điện, trong đó Việt Nam đã thuận việc mua bán điện với Singapore với đường dây tải điện qua biển trong xu hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn John Cockerill nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư sản xuất lâu dài tại Việt Nam trong năng lượng tái tạo-lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn và nhu cầu của thị trường Việt Nam, đặc biệt là sản xuất hydrogen xanh, nhiên liệu sinh khối; tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện chính sách, nguồn vốn, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này; coi Việt Nam là cứ điểm phục vụ thị trường Việt Nam và cả khu vực.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ Bỉ, Tập đoàn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chip, đổi mới sáng tạo với Việt Nam và Tập đoàn John Cockerill sớm nghiên cứu việc đặt Văn phòng và cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về hydrogen, năng lượng tái tạo tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam ở Láng Lạc.

Thủ tướng mong muốn Đại sứ Karl Van Den Bossche tiếp tục thúc đẩy, kêu gọi các doanh nghiệp của Bỉ đầu tư vào Việt Nam, Tập đoàn John Cockerill với mạng lưới chi nhánh, quan hệ rộng lớn trên thế giới tạo cầu nối đưa các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...

John Cockerill là một tập đoàn công nghiệp của Bỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy móc và các giải pháp công nghiệp cho năng lượng, môi trường, hydrogen, quốc phòng và dịch vụ công nghiệp. John Cockerill đứng trong số hai tập đoàn đầu tư lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hydrogen. John Cockerill dẫn đầu thế giới về sản xuất máy điện phân hydrogen.

Vương quốc Bỉ hiện nằm ở vị trí 23/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam. 88 dự án đang được đầu tư bởi các nhà đầu tư Bỉ, tổng số tiền đăng ký gần 1,1 tỷ USD. Với tổng kim ngạch thương mại đạt 4,5 tỷ USD, Vương quốc Bỉ là đối tác thương mại thứ sáu của Việt Nam ở EU.

Hải Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận