Đức đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi năng lượng

Đức đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi năng lượng

Đức đặt cược lớn vào quá trình chuyển đổi năng lượng
Thủ tướng Olaf Scholz (phải) và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đã nói hôm thứ Ba (7/3) tại một cuộc họp của Hiệp hội tiện ích VKU ở Berlin, "Chúng ta có thể và sẽ thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng."

Theo Thủ tướng Scholz, chính phủ liên bang Đức đang khuyến khích tăng tốc sử dụng năng lượng tái tạo trong các nhà và cải tạo năng lượng. 500.000 máy bơm nhiệt mới phải được lắp đặt hàng năm bắt đầu từ năm 2024, theo mục tiêu đã được công bố. Trong năm nay, Hiệp hội Bơm nhiệt Đức dự định lắp đặt 350.000 máy bơm nhiệt mới.

Tuy nhiên, so với nồi hơi đốt gas hoặc dầu, máy bơm nhiệt thường đắt hơn rất nhiều. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck (Đảng Xanh) cam kết hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết vấn đề này. Ông Habeck nói tại cuộc họp VKU rằng sưởi ấm không nên trở thành một vấn đề xã hội.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức, các kế hoạch sưởi ấm nên đi kèm với một "biện pháp hỗ trợ chính trị xã hội quan trọng". Ông Habeck cũng đề cập đến các khoản trợ cấp chung, ít nhất là đối với các hộ gia đình không đủ khả năng kinh tế.

Ông Habeck đã bảo vệ kế hoạch gây tranh cãi về việc cấm các máy sưởi chạy bằng khí đốt và dầu kể từ năm 2024 và ít nhất 65% các máy sưởi mới phải chạy bằng năng lượng tái tạo. Bộ Kinh tế và Xây dựng đang xem xét một dự luật cho vấn đề này. Theo thuận liên minh, SPD, Greens và FDP phải đảm bảo rằng bất kỳ hệ thống sưởi mới nào được lắp đặt từ năm 2025 trở đi sẽ chạy bằng 65% năng lượng tái tạo. Liên minh đã quyết định kéo dài thời hạn thêm một năm một năm một năm trước.

Theo ông Habeck, 75% máy sưởi ở Đức vẫn chạy bằng khí đốt tự nhiên và dầu. Theo ông, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định ngay trong năm nay về cách khử carbon trong hệ thống sưởi ấm.

Thủ tướng Đức đã thảo luận về những tiến bộ trong việc tạo ra điện xanh từ gió và mặt trời, cũng như kế hoạch xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt mà sau đó có thể được chuyển đổi thành hydro. Ngoài ra, ngành năng lượng đã phàn nàn về việc thiếu các ưu đãi cho việc xây dựng các cơ sở điện chạy bằng khí đốt mới. Các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ thiếu điện.

Đức đặt cược lớn vào quá trình chuyển đổi năng lượng

80% điện năng sẽ được sản xuất từ năng lượng tái tạo kể từ năm 2030, so với chỉ một nửa hiện tại, theo kế hoạch của chính phủ liên bang. Vào giữa tháng 4 năm 2023, ba nhà máy hạt nhân còn lại dự kiến sẽ dừng hoạt động. Việc loại bỏ than đá phải được thực hiện trước 8 năm tính đến năm 2030 như mong muốn của liên minh cầm quyền; điều này đã được thuận cho lưu vực sông Rhine, nhưng chưa được cam kết tại các mỏ than nâu ở phía đông.

Thủ tướng cũng nói rằng chính phủ liên bang sẽ khuyến khích "Hợp đồng mua bán điện" giữa người mua và nhà sản xuất năng lượng tái tạo. Đây là những hợp đồng mua bán điện cụ thể, thường xuyên và trực tiếp.

Bộ trưởng Habeck đã bày tỏ ý định nhanh chóng trình bày một khái niệm về giá điện công nghiệp vào hôm thứ Hai (6/3) sau cuộc họp nội các ở Meseberg. Đặc biệt, năng lượng gió ngoài khơi chiếm một lượng năng lượng đáng kể mà các doanh nghiệp có thể hưởng lợi thông qua các hợp đồng trực tiếp.

Theo các công đoàn công nghiệp, do giá điện cao so với phần còn lại của thế giới, có tới hàng trăm nghìn nhân viên ở Đức có nguy cơ mất việc làm. Theo IG Metall, IGBCE và IG BAU, đặc biệt trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng như thép, hóa chất và vật liệu xây dựng, tình trạng mất việc làm và đóng cửa nhà máy là rất đáng lo ngại. Họ muốn tập trung vào việc yêu cầu một mức giá điện công nghiệp có thể cạnh tranh quốc tế và đảm bảo kế hoạch dài hạn bằng cách tổ chức Ngày hành động quốc gia vào thứ Năm.

Đức đặt cược lớn vào quá trình chuyển đổi năng lượng
Thủ tướng Olaf Scholz (phải) và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đã nói hôm thứ Ba (7/3) tại một cuộc họp của Hiệp hội tiện ích VKU ở Berlin, "Chúng ta có thể và sẽ thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng."

Theo Thủ tướng Scholz, chính phủ liên bang Đức đang khuyến khích tăng tốc sử dụng năng lượng tái tạo trong các nhà và cải tạo năng lượng. 500.000 máy bơm nhiệt mới phải được lắp đặt hàng năm bắt đầu từ năm 2024, theo mục tiêu đã được công bố. Trong năm nay, Hiệp hội Bơm nhiệt Đức dự định lắp đặt 350.000 máy bơm nhiệt mới.

Tuy nhiên, so với nồi hơi đốt gas hoặc dầu, máy bơm nhiệt thường đắt hơn rất nhiều. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck (Đảng Xanh) cam kết hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết vấn đề này. Ông Habeck nói tại cuộc họp VKU rằng sưởi ấm không nên trở thành một vấn đề xã hội.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức, các kế hoạch sưởi ấm nên đi kèm với một "biện pháp hỗ trợ chính trị xã hội quan trọng". Ông Habeck cũng đề cập đến các khoản trợ cấp chung, ít nhất là đối với các hộ gia đình không đủ khả năng kinh tế.

Ông Habeck đã bảo vệ kế hoạch gây tranh cãi về việc cấm các máy sưởi chạy bằng khí đốt và dầu kể từ năm 2024 và ít nhất 65% các máy sưởi mới phải chạy bằng năng lượng tái tạo. Bộ Kinh tế và Xây dựng đang xem xét một dự luật cho vấn đề này. Theo thuận liên minh, SPD, Greens và FDP phải đảm bảo rằng bất kỳ hệ thống sưởi mới nào được lắp đặt từ năm 2025 trở đi sẽ chạy bằng 65% năng lượng tái tạo. Liên minh đã quyết định kéo dài thời hạn thêm một năm một năm một năm trước.

Theo ông Habeck, 75% máy sưởi ở Đức vẫn chạy bằng khí đốt tự nhiên và dầu. Theo ông, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định ngay trong năm nay về cách khử carbon trong hệ thống sưởi ấm.

Thủ tướng Đức đã thảo luận về những tiến bộ trong việc tạo ra điện xanh từ gió và mặt trời, cũng như kế hoạch xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt mà sau đó có thể được chuyển đổi thành hydro. Ngoài ra, ngành năng lượng đã phàn nàn về việc thiếu các ưu đãi cho việc xây dựng các cơ sở điện chạy bằng khí đốt mới. Các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ thiếu điện.

Đức đặt cược lớn vào quá trình chuyển đổi năng lượng

80% điện năng sẽ được sản xuất từ năng lượng tái tạo kể từ năm 2030, so với chỉ một nửa hiện tại, theo kế hoạch của chính phủ liên bang. Vào giữa tháng 4 năm 2023, ba nhà máy hạt nhân còn lại dự kiến sẽ dừng hoạt động. Việc loại bỏ than đá phải được thực hiện trước 8 năm tính đến năm 2030 như mong muốn của liên minh cầm quyền; điều này đã được thuận cho lưu vực sông Rhine, nhưng chưa được cam kết tại các mỏ than nâu ở phía đông.

Thủ tướng cũng nói rằng chính phủ liên bang sẽ khuyến khích "Hợp đồng mua bán điện" giữa người mua và nhà sản xuất năng lượng tái tạo. Đây là những hợp đồng mua bán điện cụ thể, thường xuyên và trực tiếp.

Bộ trưởng Habeck đã bày tỏ ý định nhanh chóng trình bày một khái niệm về giá điện công nghiệp vào hôm thứ Hai (6/3) sau cuộc họp nội các ở Meseberg. Đặc biệt, năng lượng gió ngoài khơi chiếm một lượng năng lượng đáng kể mà các doanh nghiệp có thể hưởng lợi thông qua các hợp đồng trực tiếp.

Theo các công đoàn công nghiệp, do giá điện cao so với phần còn lại của thế giới, có tới hàng trăm nghìn nhân viên ở Đức có nguy cơ mất việc làm. Theo IG Metall, IGBCE và IG BAU, đặc biệt trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng như thép, hóa chất và vật liệu xây dựng, tình trạng mất việc làm và đóng cửa nhà máy là rất đáng lo ngại. Họ muốn tập trung vào việc yêu cầu một mức giá điện công nghiệp có thể cạnh tranh quốc tế và đảm bảo kế hoạch dài hạn bằng cách tổ chức Ngày hành động quốc gia vào thứ Năm.

Nh.Thạch

AFP

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận