EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ đáng kể để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ đáng kể để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp.

Thắp sáng đảo xa - Sứ mệnh thiêng liêng của người làm điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất để đưa điện đến với biển đảo trong khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Hành trình đưa điện tới biển đảo của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã không ngừng vươn xa, bắt đầu từ đảo Cát Hải (năm 1991) đến đảo Cồn Cỏ (tháng 8/2017). Kết quả là 11/12 huyện đảo và phần lớn các xã đảo đã được Tập đoàn Điện lực Việt nam quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ lớn để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp
Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc là đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Không thể không nhắc đến Trường Sa, tiền đồn vững chắc của Tổ quốc trên biển Đông, là khu vực chiến lược quan trọng đối với quốc phòng và an ninh đất nước trên hành trình thắp sáng biển đảo Tổ quốc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp nhận và quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa kể từ ngày 1/8/2017. EVN tiếp nhận quản lý cung cấp điện cho 14 Nhà giàn DK1 (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ Bộ Tư lệnh Hải quân cùng với quận đảo Trường Sa. Cùng với việc đảm bảo cung cấp điện, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và hỗ trợ, trao quà động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ngoài ra, EVN đã tài trợ cho việc xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lớn C, thay thế hệ thống đèn LED, trồng cây xanh trên các đảo, khánh thành Văn phòng làm việc Điện lực Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn...

Hành trình đưa điện ra đảo là một thành tựu quan trọng của ngành Điện Việt Nam, hay đối với Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển dài nhất Đông Nam Á được xây dựng tại Việt Nam vào tháng 2/2014, vận chuyển điện từ Hà Tiên đến "đảo Ngọc" Phú Quốc.

Sau đó, trong tháng 10/2022, đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc được đóng điện vận hành giai đoạn 1 ở cấp điện áp 110kV. Đây là đường dây vượt biển trên không có điện áp 220kV dài nhất ở Đông Nam Á.

Mỗi hành trình vượt sóng đưa điện ra đảo đều là những nỗ lực không mệt mỏi của những người làm điện. EVN đã triển khai một loạt các dự án đưa điện lươi quốc gia ra các huyện đảo, xã đảo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh xã hội, an ninh quốc phòng đối với các huyện, xã đảo gần bờ sau khi tiếp nhận bán điện.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ lớn để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp
EVN đảm bảo cung ứng điện tại đảo Lý Sơn, thúc đẩy phát triển kinh tế biển đảo, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng (ảnh chụp năm 2019).

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, phải đối mặt với rất nhiều phức tạp, khảo sát thiêt kê và tổ chức thi công xây dựng trên biển, nhưng với sự hỗ trợ, phối hợp chắt chẽ của các cấp chính quyên địa phương, các lực lượng Hải quân, Biên phòng, cảnh sát biển và dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam đã hoàn thành công việc cung cấp điện cho các xã đảo và các huyện đảo. Đến năm 2020, tổng vốn đầu tư cho các dự án là hơn 7.900 tỷ đồng.

Các huyện đảo đã được EVN cung ứng điện 24/24h với chất lượng ổn định, qua đó góp phần rất quan trọng vào công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa nông thôn và đánh thức tiềm năng kinh tế biển đảo sau khi tiếp nhận và bán điện trực tiếp trên các huyện đảo, từ chỗ chưa có điện hoặc chỉ được cấp điện 5-9 giờ mỗi ngày.

Ở một số đảo, giá bình quân EVN bán điện chỉ bằng 1/10 giá thành SXKD điện

Từ khi EVN trực tiếp quản lý bán điện, các hộ dân trên đảo được sử dụng điện với giá do Nhà nước quy định, loại bỏ tình trạng người dân trên nhiều đảo phải trả giá điện cao do phải sử dụng nguồn phát điện bằng dầu diesel như trước đây. Do đó, việc đảm bảo công bằng giữa người dân trên đất liền và trên biển đảo sẽ trực tiếp tạo ra động lực giúp người dân yên tâm bám biển.

Trên thực tế, nhiều xã đảo và SXKD điện có giá cao hơn giá mà EVN bán cho người dân. Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các đảo được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp bù đắp hàng năm. EVN và các đơn vị đã trả tiền bù giá rất lớn cho việc sản xuất kinh doanh điện trong các xã đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường Sa (tỉnh Khánh), đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), đảo Bé (tỉnh Quảng Nam) và các xã đảo Khánh, đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) vào năm 2022.

Chẳng hạn, giá thành SXKD điện là hơn 13.219 đồng/kWh vào năm 2022 tại Cồn Cỏ (Quảng Trị), trong khi giá bán bình quân là hơn 1.964 đồng/kWh và EVN bù đắp hơn 11.200 đồng cho mỗi kWh điện được sử dụng ở đây. Mặc dù giá điện thành SXKD "dễ thở" hơn ở đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), nhưng chúng vẫn cao hơn 7.691 đồng/kWh, cao hơn đáng kể so với giá EVN bán bình quân khoảng 2.001 đồng/kWh.

Giá EVN bán bình quân tới người dân trên đảo Bích Đầm (Khánh) vào năm 2022 chỉ khoảng 1.703 đồng/kWh, chưa đạt được 1/10 giá thành SXKD điện (giá thành điện khoảng 18.081 đồng/kWh). Tương tự như vậy, trên đảo Vũng Ngán (Khánh), người dân chỉ trả bình quân khoảng 1.688 đồng/kWh cho điện của chính họ, trong khi SXKD của EVN có giá khoảng 17.232 đồng/kWh, đắt gấp 10,2 lần so với giá bán điện bình quân! Kết quả là, dân đảo xa được hưởng giá điện như trên đất liền trong mỗi kWh điện bán ra của EVN. Đó là nỗ lực cao của EVN để thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng điện cho mọi miền đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ lớn để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp
Song song với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, EVN với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và hỗ trợ, tặng quà động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Nguồn ảnh: EVNEIC

Trên thực tế, với các đảo được cung cấp điện từ lưới điện quốc gia, do có sự khác biệt về khoảng cách địa lý giữa các đảo, việc đầu tư vào hệ thống điện trên đảo bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết, sóng gió... Kết quả là các dự án đầu tư vào lưới điện cho các đảo có suất vốn đầu tư cao. Giá thành sản xuất điện lớn, tính bền vững và ổn định không cao đối với các đảo được cấp điện bằng nguồn tại chỗ (nguồn năng lượng tái tạo). Kết quả là, các doanh nghiệp tư nhân không được thu hút nhiều như các doanh nghiệp tư nhân.

EVN cũng phải nỗ lực rất nhiều trong việc đảm bảo cung cấp điện liên tục, đáng tin cậy, an toàn trên các đảo bên cạnh việc bù giá. Tuổi thọ của các thiết bị ngắn hơn đáng kể trong điều kiện bình thường do hệ thống lưới điện của địa điểm chịu ảnh hưởng của môi trường nhiễm mặn, mưa bão... Ngành Điện phải không ngừng đầu tư và bảo dưỡng lưới điện; chi phí quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện trên đảo tăng lên. Để hoàn thành nhiệm vụ, CBNV ngành Điện cũng phải vượt qua những khó khăn do xa gia đình, xa đơn vị để thực hiện nhiệm vụ tại các đảo xa.

EVN luôn thể hiện trách nhiệm cao nhất, cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này, mặc dù vẫn còn khó khăn về nguồn vốn, vấn đề bù giá và các thách thức do vận hành hệ thống điện cách xa đất liền. Từ sự chung sức của CBNV EVN, điện sáng trên các đảo tiền tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế biển đảo, đảm bảo đời sống dân sinh và đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Anh

Thắp sáng đảo xa - Sứ mệnh thiêng liêng của người làm điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất để đưa điện đến với biển đảo trong khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Hành trình đưa điện tới biển đảo của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã không ngừng vươn xa, bắt đầu từ đảo Cát Hải (năm 1991) đến đảo Cồn Cỏ (tháng 8/2017). Kết quả là 11/12 huyện đảo và phần lớn các xã đảo đã được Tập đoàn Điện lực Việt nam quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ lớn để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp
Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc là đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Không thể không nhắc đến Trường Sa, tiền đồn vững chắc của Tổ quốc trên biển Đông, là khu vực chiến lược quan trọng đối với quốc phòng và an ninh đất nước trên hành trình thắp sáng biển đảo Tổ quốc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp nhận và quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa kể từ ngày 1/8/2017. EVN tiếp nhận quản lý cung cấp điện cho 14 Nhà giàn DK1 (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ Bộ Tư lệnh Hải quân cùng với quận đảo Trường Sa. Cùng với việc đảm bảo cung cấp điện, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và hỗ trợ, trao quà động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ngoài ra, EVN đã tài trợ cho việc xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lớn C, thay thế hệ thống đèn LED, trồng cây xanh trên các đảo, khánh thành Văn phòng làm việc Điện lực Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn...

Hành trình đưa điện ra đảo là một thành tựu quan trọng của ngành Điện Việt Nam, hay đối với Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển dài nhất Đông Nam Á được xây dựng tại Việt Nam vào tháng 2/2014, vận chuyển điện từ Hà Tiên đến "đảo Ngọc" Phú Quốc.

Sau đó, trong tháng 10/2022, đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc được đóng điện vận hành giai đoạn 1 ở cấp điện áp 110kV. Đây là đường dây vượt biển trên không có điện áp 220kV dài nhất ở Đông Nam Á.

Mỗi hành trình vượt sóng đưa điện ra đảo đều là những nỗ lực không mệt mỏi của những người làm điện. EVN đã triển khai một loạt các dự án đưa điện lươi quốc gia ra các huyện đảo, xã đảo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh xã hội, an ninh quốc phòng đối với các huyện, xã đảo gần bờ sau khi tiếp nhận bán điện.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ lớn để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp
EVN đảm bảo cung ứng điện tại đảo Lý Sơn, thúc đẩy phát triển kinh tế biển đảo, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng (ảnh chụp năm 2019).

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, phải đối mặt với rất nhiều phức tạp, khảo sát thiêt kê và tổ chức thi công xây dựng trên biển, nhưng với sự hỗ trợ, phối hợp chắt chẽ của các cấp chính quyên địa phương, các lực lượng Hải quân, Biên phòng, cảnh sát biển và dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam đã hoàn thành công việc cung cấp điện cho các xã đảo và các huyện đảo. Đến năm 2020, tổng vốn đầu tư cho các dự án là hơn 7.900 tỷ đồng.

Các huyện đảo đã được EVN cung ứng điện 24/24h với chất lượng ổn định, qua đó góp phần rất quan trọng vào công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa nông thôn và đánh thức tiềm năng kinh tế biển đảo sau khi tiếp nhận và bán điện trực tiếp trên các huyện đảo, từ chỗ chưa có điện hoặc chỉ được cấp điện 5-9 giờ mỗi ngày.

Ở một số đảo, giá bình quân EVN bán điện chỉ bằng 1/10 giá thành SXKD điện

Từ khi EVN trực tiếp quản lý bán điện, các hộ dân trên đảo được sử dụng điện với giá do Nhà nước quy định, loại bỏ tình trạng người dân trên nhiều đảo phải trả giá điện cao do phải sử dụng nguồn phát điện bằng dầu diesel như trước đây. Do đó, việc đảm bảo công bằng giữa người dân trên đất liền và trên biển đảo sẽ trực tiếp tạo ra động lực giúp người dân yên tâm bám biển.

Trên thực tế, nhiều xã đảo và SXKD điện có giá cao hơn giá mà EVN bán cho người dân. Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các đảo được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp bù đắp hàng năm. EVN và các đơn vị đã trả tiền bù giá rất lớn cho việc sản xuất kinh doanh điện trong các xã đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường Sa (tỉnh Khánh), đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), đảo Bé (tỉnh Quảng Nam) và các xã đảo Khánh, đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) vào năm 2022.

Chẳng hạn, giá thành SXKD điện là hơn 13.219 đồng/kWh vào năm 2022 tại Cồn Cỏ (Quảng Trị), trong khi giá bán bình quân là hơn 1.964 đồng/kWh và EVN bù đắp hơn 11.200 đồng cho mỗi kWh điện được sử dụng ở đây. Mặc dù giá điện thành SXKD "dễ thở" hơn ở đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), nhưng chúng vẫn cao hơn 7.691 đồng/kWh, cao hơn đáng kể so với giá EVN bán bình quân khoảng 2.001 đồng/kWh.

Giá EVN bán bình quân tới người dân trên đảo Bích Đầm (Khánh) vào năm 2022 chỉ khoảng 1.703 đồng/kWh, chưa đạt được 1/10 giá thành SXKD điện (giá thành điện khoảng 18.081 đồng/kWh). Tương tự như vậy, trên đảo Vũng Ngán (Khánh), người dân chỉ trả bình quân khoảng 1.688 đồng/kWh cho điện của chính họ, trong khi SXKD của EVN có giá khoảng 17.232 đồng/kWh, đắt gấp 10,2 lần so với giá bán điện bình quân! Kết quả là, dân đảo xa được hưởng giá điện như trên đất liền trong mỗi kWh điện bán ra của EVN. Đó là nỗ lực cao của EVN để thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng điện cho mọi miền đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

EVN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi chịu lỗ lớn để các đảo xa có điện ổn định với giá điện thấp
Song song với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, EVN với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và hỗ trợ, tặng quà động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Nguồn ảnh: EVNEIC

Trên thực tế, với các đảo được cung cấp điện từ lưới điện quốc gia, do có sự khác biệt về khoảng cách địa lý giữa các đảo, việc đầu tư vào hệ thống điện trên đảo bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết, sóng gió... Kết quả là các dự án đầu tư vào lưới điện cho các đảo có suất vốn đầu tư cao. Giá thành sản xuất điện lớn, tính bền vững và ổn định không cao đối với các đảo được cấp điện bằng nguồn tại chỗ (nguồn năng lượng tái tạo). Kết quả là, các doanh nghiệp tư nhân không được thu hút nhiều như các doanh nghiệp tư nhân.

EVN cũng phải nỗ lực rất nhiều trong việc đảm bảo cung cấp điện liên tục, đáng tin cậy, an toàn trên các đảo bên cạnh việc bù giá. Tuổi thọ của các thiết bị ngắn hơn đáng kể trong điều kiện bình thường do hệ thống lưới điện của địa điểm chịu ảnh hưởng của môi trường nhiễm mặn, mưa bão... Ngành Điện phải không ngừng đầu tư và bảo dưỡng lưới điện; chi phí quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện trên đảo tăng lên. Để hoàn thành nhiệm vụ, CBNV ngành Điện cũng phải vượt qua những khó khăn do xa gia đình, xa đơn vị để thực hiện nhiệm vụ tại các đảo xa.

EVN luôn thể hiện trách nhiệm cao nhất, cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này, mặc dù vẫn còn khó khăn về nguồn vốn, vấn đề bù giá và các thách thức do vận hành hệ thống điện cách xa đất liền. Từ sự chung sức của CBNV EVN, điện sáng trên các đảo tiền tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế biển đảo, đảm bảo đời sống dân sinh và đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận