
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước vào ngày 27/6, tại La Haye.
Các Bộ sau đây sẽ tham dự phiên họp về phía Việt Nam: Ngoại giao, Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan.
Về phía Hà Lan là các Bộ: Cơ sở hạ tầng và quản lý nước; Ngoại giao; Nông nghiệp, Thiên nhiên và chất lượng thực phẩm; Đại diện tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục của Hà Lan (NUFFIC); Ủy ban Hà Lan về đánh giá môi trường; và các chuyên gia từ một số viện nghiên cứu và trường đại học của Hà Lan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc và bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan trong 50 năm qua, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.
Mặc dù thực tế là đại dịch COVID-19 đang chạy hoành hành, hai bên đã tích cực triển khai 19 nội dung hợp tác song phương, trong đó có 10 nội dung đã được hoàn thành, đáng chú ý nhất là: Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cho giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, với việc thành lập Hội đồng điều phối vùng trên cơ sở các khuyến nghị của Kế hoạch Đồng bằng Sửu Long (MDP).
Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Hà Lan cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước.
Bộ trưởng Mark Harbers, Trưởng đoàn Hà Lan, nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tới làm việc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao sự tham gia, đóng góp của Phó Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, vừa diễn ra tại Pháp.
Tại phiên họp lần này, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận từ Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ trong các lĩnh vực: hợp tác nghiên cứu, giáo dục về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước; kinh doanh và thương mại; quan hệ giữa nông nghiệp và nước; hợp tác giữa các thành phố; chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (DRIVE); hợp tác về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với Biến đổi khí hậu (triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ); hợp tác trong việc tìm kiếm, khai thác cát ngoài khơi Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; hợp tác sản xuất giảm phát thải thông qua phát triển kinh tế tuần hoàn; hợp tác trong lĩnh vực đường nội địa, hàng hải và phát triển cảng biển; đào tạo nguồn nhân lực ngành đường nội địa; và...

Ngoài ra, hai bên đã tiến hành đối thoại chính sách chiến lược về quản lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, cập nhật chính sách, hoạt động ưu tiên với biến đổi khí hậu và quản lý nước ở cả Hà Lan và Việt Nam.
Hà Lan coi việc thích ứng với biến đổi khí hậu đòi hỏi nỗ lực của toàn xã hội trong tất cả các lĩnh vực. Để bảo vệ con người trước các vấn đề về nước do biến đổi khí hậu gây ra, các biện pháp liên quan đến nước như các giải pháp dựa vào tự nhiên là rất quan trọng.
[Việt Nam và Hà Lan tăng cường thúc đẩy hợp tác về pháp lý quốc tế]
Thông qua Chương trình phòng chống lũ lụt, Chương trình Tri thức về nước biển dâng, Hà Lan kết hợp các yếu tố của biến đổi khí hậu như nước biển dâng vào các thiết kế cơ sở hạ tầng chống lũ lụt và dựa vào những kết quả nghiên cứu này để điều chỉnh chính sách của Chương trình đồng bằng trong tương lai.
Để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu, Hà Lan cũng đã thành lập Ủy ban quốc tế về đồng bằng và vùng ven biển.
Đối với quản lý nước, Việt Nam ưu tiên quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác nước dưới đất; phòng ngừa suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; hợp tác, chia sẻ lợi ích bảo đảm công bằng, hợp lý trong khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước liên quốc gia.
Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tư xây dựng hệ thống đê biển, cảng, đường, công trình lợi phòng, chống thiên tai, triều cường, xâm nhập mặn; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với từng vùng; tạo ra các mô hình phù hợp với biến đổi khí hậu dựa vào thiên nhiên, hệ sinh thái và cộng đồng; phát triển đô thị thông minh thích ứng với biến đổi thời tiết; và mô hình kinh tế tuần hoàn.
Trước những tiềm năng hợp tác của hai bên, phía Việt Nam đã đưa ra các đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên về biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý lũ lụt, cảng biển, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực,...
Phía Hà Lan đã hoan nghênh tích cực các đề xuất và hứa hẹn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam. Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác tiềm năng mới cho giai đoạn sắp tới, trong đó nhân dịp này ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.
Sau phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers đã ký Biên bản Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Phiên họp lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, thời gian cụ thể sẽ do hai bên lựa chọn thông qua kênh ngoại giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc gặp và làm việc với Hoàng thân Jaime de Bourbon de Parme, Đặc phái viên về khí hậu Hà Lan, vào trưa 27/6, ngay sau Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Lan.
Hoàng thân Hà Lan khẳng định chuyến thăm của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý nghĩa quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố quyết tâm cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội năng động của Việt Nam trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao những phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Hà Lan trong 50 năm qua; khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan và mong muốn hợp tác với Hà Lan trên diện rộng trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.
Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh vai trò tích cực, trách nhiệm của Hà Lan trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu về biến đổi khí hậu và chúc mừng Hà Lan đã đồng tổ chức thành công Hội nghị Liên hợp quốc Rà soát toàn diện giữa kỳ thực hiện các mục tiêu của Thập kỷ hành động "Nước vì sự phát triển bền vững" giai đoạn 2018–2028, được tổ chức tại New York vào tháng 3 năm nay với nhiều kết quả quan trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao kinh nghiệm và vai trò của Hoàng thân với tư cách là Đặc phái viên về khí hậu; mong muốn Hoàng thân hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Lan chuyển giao công nghệ và đầu tư vào lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kiến thiết hạ tầng thông minh ở Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao việc Hoàng thân xây dựng các quy định và hỗ trợ tài chính cho việc xử lý các vấn đề thích ứng với Biến đổi khí hậu của Việt Nam.
Hoàng thân, Đặc phái viên Hà Lan đánh giá cao các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như sự tham gia tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới tại Pháp vừa qua; nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nguồn nước và chuyển đổi năng lượng.
Hai bên đã nói chuyện với nhau về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong thời gian này. Hoàng thân Hà Lan đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp bình, dựa trên luật pháp quốc tế của Việt Nam.
Cũng có mặt cùng dự với Hoàng thân Hà Lan tại cuộc làm việc với tư cách là đại diện của Bộ Ngoại giao, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư và Ngân hàng phát triển Hà Lan.
Các đối tác Hà Lan mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nước sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, phục hồi rừng ngập mặn và đa dạng sinh học, chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long và một số khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đến thăm và làm việc tại Quỹ Invest International, Trung tâm hydro xanh và đặc biệt là Trung tâm toàn cầu về Thích ứng biến đổi khí hậu tại cảng Rotterdam trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan.
Trung tâm toàn cầu về Thích ứng biến đổi khí hậu là một nhà nổi trên mặt nước, trong đó mô hình thiết kế có lưu ý đến tính tuần hoàn, hoàn toàn có thể tháo rời, tái chế và tái sử dụng. Nó được đưa vào sử dụng vào tháng 9/2021. nhà sẽ nổi do thiết kế của nó ngay cả khi mực nước dâng cao do biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, nước ở phần móng của nhà được sử dụng để cung cấp cho hệ thống sưởi ấm và làm mát, giúp giảm lượng khí thải carbon của nhà hơn nữa. nhà hoàn toàn không có lưới điện và trung CO2.
Điểm hiệu suất năng lượng âm cho thấy rằng nhà thải ra ít hơn mức nó tạo ra, khiến nó trở thành một nhà âm tính carbon. Với chất liệu gỗ và kính có xếp hạng năng lượng A++, các chi tiết kỹ thuật của nhà rất ấn tượng. Đây là một trong số ít những nhà đạt được chứng nhận BREEAM, mức chứng nhận cao nhất trên toàn thế giới.
Đoàn đã lên đường về nước vào ngày 27/6 sau chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.vietnamplus.vn
Tham gia bình luận