Khai trương Trung tâm Bảo tồn Sinh vật và Bảo vệ Thiên nhiên ở Leipzig

Khai trương Trung tâm Bảo tồn Sinh vật và Bảo vệ Thiên nhiên ở Leipzig

Khai truong Trung tam Bao ton Sinh vat va Bao ve Thien nhien o Leipzig hinh anh 1Tổng Giám đốc Sở thú Leipzig - Giáo sư, Tiến sỹ Jörg Junhold phát biểu khai trương Trung tâm Bảo tồn Sinh vật và Bảo vệ Thiên nhiên của Sở thú Leipzig. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật và Bảo vệ Thiên nhiên đã được thành lập và đưa vào hoạt động vào ngày 5/7 bởi Sở thú Leipzig.

Đây là một trong những sáng kiến của Đức nhằm đảm bảo sự tăng trưởng trước nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới bằng cách giám sát chặt chẽ đa dạng sinh học, vùng sống của các loài động thực vật và động vật.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Sở thú Leipzig có một hệ sinh thái, trang thiết bị đủ để xây dựng các mô hình bảo tồn động vật và thực vật trên thế giới.

[Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bước đi quyết định bảo vệ đa dạng sinh học]

Ngoài khoảng 850 loài động vật khác nhau, đặc biệt là các cơ sở lớn dành cho các loài linh trưởng, Sở thú Leipzig còn nổi tiếng với khu rừng nhiệt đới trong nhà lớn nhất thế giới (Gondwanaland), hiện là nơi sinh sống của khoảng 100 loài động vật và 17.000 loài thực vật nhiệt đới trong điều kiện nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C và độ ẩm từ 65 đến 100%.

Theo Ban lãnh đạo Sở thú Leipzig, với việc thực hiện trên 80 công trình bảo tồn động vật và thực vật, Leipzig đã giúp đào tạo và hợp tác với nhiều quốc gia để bảo tồn các loài động vật và thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng.

Các loài linh trưởng như khỉ, vượn và voọc quý hiếm, chỉ có ở Rừng Cúc Phương và Đảo Cát Bà của Việt Nam, đặc biệt đã được Sở thú Leipzig bảo hộ từ năm 1993. Hiện nay, một số loài động vật linh trưởng ở Việt Nam đã cải thiện chất lượng sống và gia tăng cả về số lượng.

Voi châu Á, một loài thú đang bị đe tuyệt chủng, không thể không nhắc đến Sở thú Leipzig.

Sở thú Leipzig sẽ mãi mãi ghi nhớ hai chuyến tàu biển lịch sử được thực hiện vào năm 1982 và 1984, vận chuyển nhiều loài động vật quý sang tặng Sở thú Thành phố Hồ Chí Minh và đón 4 con voi chưa tròn 2 tuổi, món quà của bạn bè Đức dành cho sở thú Leipzig.

Voi Mekong, một trong bốn con voi trên, đã cho đến nay là cha của Voi Nam và sáu con voi trưởng thành khác.

Akito, Bảo Ngọc và Zaya là ba con voi đáng yêu mà Voi Nam được yêu mến nhất hiện đang rất tự hào là cha đẻ. Trong vài tuần tới, voi con thứ tư của Voi Nam cũng sẽ chào đời.

Với những phát hiện này, Sở thú Leipzig có thể tự hào về thành công rực rỡ của mình trong việc bảo tồn và phát triển voi châu Á, một loài thú quý đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngoài việc bảo tồn các loài động vật và thực vật, việc tạo ra trung tâm bảo tồn sinh vật còn giúp người dân hiểu thêm về lợi ích của việc bảo vệ hệ sinh thái bằng cách làm quen với các loài sinh vật, cũng như sự đa dạng và vẻ đẹp của chúng.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh bày tỏ lời mời của Ban Giám đốc Sở thú Leipzig tới dự lễ khánh thành Trung tâm Bảo tồn Sinh vật và Bảo vệ Thiên nhiên.

Khai truong Trung tam Bao ton Sinh vat va Bao ve Thien nhien o Leipzig hinh anh 2Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu chúc mừng tại Lễ khai trương Trung tâm Bảo tồn Sinh vật và Bảo vệ Thiên nhiên của Sở thú Leipzig. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để tri ân sự hỗ trợ và những nỗ lực đã thực hiện để bảo vệ sinh vật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Đại sứ Vũ Quang Minh đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ tận tâm của lãnh đạo Thành phố Leipzig, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Sở thú Leipzig, đặc biệt là ông Michael Meyerhof, cựu Giám đốc Sở thú Berlin và ông Jörg Adler, cựu Trưởng Ban Quản lý Thú vật của Sở thú Leipzig, người đã dành nhiều năm ấp ủ và đề xuất sáng kiến thành lập Trung tâm Cứu hộ Thú linh trưởng Nguy cấp tại Cúc Phương và Cát Bà của Việt Nam.

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, sáng kiến và hỗ trợ tài chính của những người yêu động vật ở Đức nói chung và Leipzig nói riêng đã góp phần rất lớn vào sự phát triển rất hiệu quả của Dự án Trung tâm Cứu hộ Thú linh trưởng nguy cấp tại Rừng Quốc gia Cúc Phương và sau đó ở Đảo Cát Bà.

Các nhân viên chăm sóc động vật của Đức đã mở lớp huấn luyện nhân viên chăm sóc thú tại Việt Nam trong 30 năm qua, kể từ khi Trung tâm Cứu hộ Thú linh trưởng nguy cấp được thành lập. Những người bạn Đức và Việt Nam đã không quản khó khăn, làm việc ngày đêm bên nhau, chăm sóc mạnh những con khỉ, vượn, voọc bị bắt trộm, săn bắn và nuôi con chúng khôn lớn, tạo cho chúng một cuộc sống mới bình yên trước khi thả chúng về tự nhiên.

Đến nay, một số loài quý hiếm, bao gồm voọc mông trắng, voọc Hà Tĩnh, voọc đen tuyền, voọc Cát Bà, voọc Má trắng, voọc đầu vàng và voọc Chà vá chân xám, chân đỏ, voọc Cù Lan và nhiều loài khác đã vượt qua nguy cơ bị tiệt chủng và dần sinh trưởng. Các trại cứu hộ rùa, thú có vẩy, gấu và thú dữ nhỏ cũng đã được thành lập.

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, trong những năm qua, Việt Nam đã dần dần nhận ra rằng nếu để mất đi những loài thú quý như khỉ và vượn mãi mãi, thì sẽ mất đi một phần tài sản quý báu của đất nước. Để cải thiện nhận thức cũng như tôn trọng thú vật, các chính sách giáo dục không chỉ được thực hiện mạnh mẽ hơn mà còn được mở rộng đến các cấp độ học sinh. Đội ngũ bảo vệ rừng được tăng cường. Những kẻ săn bắn thú bất hợp pháp bị đưa ra xét xử nghiêm minh và luật được thi hành.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh và ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Leipzig, trân trọng gửi Tiến sĩ Jennicke, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở thú Leipzig bản tóm tắt một số bằng chứng nhận các khoản quyên góp của Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Leipzig và những người Việt Nam yêu thích thú vật ở Leipzig trị giá 7.500 euro, cho Sở thú Leipzig để thực hiện công tác bảo tồn sinh vật và bảo vệ thiên nhiên.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Elke Schwierz, Trưởng nhóm chăm sóc thú tại Rừng Quốc gia Cúc Phương, đại diện cho một số nhân viên Sở thú Leipzig đang hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo tồn động thực vật, cho biết vài năm trước Voọc Cát Bà chỉ còn lại khoảng 40 cá thể, hiện chúng đã được sống khá yên ổn, phát triển thành một đàn trên 70 con và ngày càng tăng cao số lượng.

Trung tâm Cứu hộ Thú linh trưởng Nguy cấp Cúc Phương năm ngoái (2022) đã giải cứu 15 con Cù Lan bị kẻ gian bắt trộm và chăm sóc chúng tốt trước khi thả về rừng xanh.

Theo chị Elke, việc bảo tồn ở Việt Nam rất quan trọng vì còn rất nhiều loài voọc, vượn có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài việc đào tạo, truyền dạy kinh nghiệm bảo tồn động vật và trồng rừng tại Cúc Phương, vốn đã gắn bó với Việt Nam hơn 20 năm qua, chị Elke tin rằng điều quan trọng là phải bảo tồn ở đó.

Theo chị Elke Schwierz, nếu không có biện pháp bảo vệ các loài linh trưởng ở Việt Nam, chỉ trong vài năm nữa, chúng sẽ biến mất. Nếu không được bảo vệ, voọc Cát Bà sẽ không còn nữa; cụ thể, hiện nay chỉ còn khoảng 70 cá thể voọc Cát Bà ở Vịnh Hạ Long./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận