Khi nào năng lượng tái tạo có thể ứng phó với biến đổi khí hậu?

Khi nào năng lượng tái tạo có thể ứng phó với biến đổi khí hậu?

Khi nào năng lượng tái tạo có thể đối phó với biến đổi khí hậu?

83% năng lượng mới được sản xuất trong năm 2017 đến từ các nguồn tái tạo.

Gần 90% các công trình xây dựng mới được làm bằng năng lượng mặt trời (chủ yếu là quang điện) và gió vẫn chiếm thị phần khá lớn. Tuy nhiên, IRENA đã phát hiện ra sự chững lại của năng lượng gió so với hai năm trước.

Theo báo cáo "Thống kê công suất tái tạo 2023", điện vẫn chiếm 1.250 gigawatt (GW) trong tổng khối lượng và 37% tổng số, một trong những loại năng lượng tái tạo quan trọng nhất. Có 27% năng lượng gió và 31% năng lượng mặt trời trong tổng số. Đến cuối năm 2022, tổng số 3.372 GW năng lượng tái tạo được tạo ra từ tất cả các nguồn tái tạo cộng lại.

Theo Tổng giám đốc IRENA Francesco La Camera, "Mức tăng trưởng kỷ lục và liên tục này cho thấy khả năng phục hồi của năng lượng tái tạo" trong bối cảnh suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng nếu chúng ta muốn giữ nhiệt độ ấm lên toàn cầu ở mức 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, chúng ta sẽ cần tăng công suất tái tạo lên gấp ba lần mỗi năm cho đến năm 2030.

"Quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi một sự thay đổi chiến lược triệt để, vượt ra ngoài quá trình khử cacbon từ phía nguồn cung," ông nói. "Nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Với mức tăng trưởng cao nhất về lắp đặt năng lượng tái tạo trong năm 2022, châu Á là khu vực có mức tăng trưởng cao nhất. Với 141 GW công suất, chiếm hơn một nửa tổng công suất toàn cầu (295 GW lắp đặt mới), Trung Quốc là nước đóng góp lớn nhất.

Mức tăng 57,3 GW và 29,1 GW đã được ghi nhận ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Mức tăng 2,7 GW được giới hạn ở Châu Phi. 3,2 GW, một mức tăng trưởng chưa từng có (9,8%), đã được Trung Đông vận hành.

Khi nào năng lượng tái tạo có thể đối phó với biến đổi khí hậu?

83% năng lượng mới được sản xuất trong năm 2017 đến từ các nguồn tái tạo.

Gần 90% các công trình xây dựng mới được làm bằng năng lượng mặt trời (chủ yếu là quang điện) và gió vẫn chiếm thị phần khá lớn. Tuy nhiên, IRENA đã phát hiện ra sự chững lại của năng lượng gió so với hai năm trước.

Theo báo cáo "Thống kê công suất tái tạo 2023", điện vẫn chiếm 1.250 gigawatt (GW) trong tổng khối lượng và 37% tổng số, một trong những loại năng lượng tái tạo quan trọng nhất. Có 27% năng lượng gió và 31% năng lượng mặt trời trong tổng số. Đến cuối năm 2022, tổng số 3.372 GW năng lượng tái tạo được tạo ra từ tất cả các nguồn tái tạo cộng lại.

Theo Tổng giám đốc IRENA Francesco La Camera, "Mức tăng trưởng kỷ lục và liên tục này cho thấy khả năng phục hồi của năng lượng tái tạo" trong bối cảnh suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng nếu chúng ta muốn giữ nhiệt độ ấm lên toàn cầu ở mức 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, chúng ta sẽ cần tăng công suất tái tạo lên gấp ba lần mỗi năm cho đến năm 2030.

"Quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi một sự thay đổi chiến lược triệt để, vượt ra ngoài quá trình khử cacbon từ phía nguồn cung," ông nói. "Nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Với mức tăng trưởng cao nhất về lắp đặt năng lượng tái tạo trong năm 2022, châu Á là khu vực có mức tăng trưởng cao nhất. Với 141 GW công suất, chiếm hơn một nửa tổng công suất toàn cầu (295 GW lắp đặt mới), Trung Quốc là nước đóng góp lớn nhất.

Mức tăng 57,3 GW và 29,1 GW đã được ghi nhận ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Mức tăng 2,7 GW được giới hạn ở Châu Phi. 3,2 GW, một mức tăng trưởng chưa từng có (9,8%), đã được Trung Đông vận hành.

Nh.Thạch

AFP

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận