
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) có nguồn tài nguyên phong phú và hệ sinh thái đa dạng, có nhiều lợi thế để trở thành ngành kinh tế dịch vụ đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ngành địa phương luôn tích cực tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái nơi đây, cùng với chú trọng phát triển du lịch, các cấp, ngành địa phương.
Một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất của Đồng bằng Bắc Bộ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long cũng là Khu Ramsar thứ chín ở Việt Nam.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Khu Bảo tồn này chứa hơn 700 loài thực vật bậc cao và thực vật sinh, 8 trong số đó được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam.
Có 39 loài, 19 họ và 8 bộ thú trong hệ động vật của khu vực này, trong đó có 12 loài động vật quý hiếm. Khu vực này đã vượt qua "Khu Bảo tồn có đàn voọc lớn nhất Việt Nam" và "Khu vực có bức tranh tự nhiên lớn nhất Việt Nam - bức tranh núi mèo cào" để trở thành "Khu vực có hai kỷ lục về thiên nhiên của Việt Nam."
Các cấp, ngành và người dân địa phương sống ở khu vực xung quanh Khu Bảo tồn đã tích cực bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống của các loài động thực vật và động vật, giữ lại những nét hoang sơ vốn có của Vân Long để bảo tồn thiên nhiên và giá trị đa dạng sinh học của khu vực.
[Ninh Bình: Tăng cường bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học]
Ủy ban Nhân dân Gia Viễn đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.
Trong số đó, huyện tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp, chính quyền địa phương, người dân và du khách về xử lý rác thải, nước thải, giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp theo Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường du lịch, tạo chương trình tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử của cộng đồng địa phương đối với du khách và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch.
Theo Bí thư Huyện Đoàn Gia Viễn, Anh Hà Thế Anh, bên cạnh việc phối hợp trồng hơn 20.000 nghìn cây xanh giúp khuếch đại lối sống xanh, bảo vệ môi trường, giảm biến đổi khí hậu, tuổi trẻ huyện còn đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên, không tàn phá đa dạng sinh học và nâng cao ý thức về việc thu gom rác thải. Các sáng kiến này hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch Vân Long xanh.
Các cấp, ngành chức năng địa phương phối hợp xây dựng ranh giới, cắm mốc, thống kê các loại đất trong khu vực và lấy chính người dân làm hạt nhân, nòng cốt để đạt được mục tiêu bảo tồn bền vững trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Địa phương thực hiện tốt công tác trồng mới và bảo vệ rừng, bảo vệ các nguồn gen quý hiếm. Tỷ lệ che phủ rừng tốt đã tạo môi trường sinh sống cho động vật và thực vật, hỗ trợ sự phát triển của các loài chim sinh trưởng tốt.
Ngoài ra, huyện Gia Viễn tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, cấp khai thác các tiềm năng và lợi thế của Khu Bảo tồn để phát triển du lịch liên quan đến bảo tồn thiên nhiên.
Theo bà Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, việc phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương đều được xác định bởi bảo vệ cảnh quan môi trường và tính đa dạng sinh học của Vân Long. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành có các quy định rõ ràng đối với khách du lịch, các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú và các tổ chức bảo vệ môi trường khác.
Địa phương tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường trong khi thực hiện phát triển du lịch. Hàng năm, quận thành lập các đội liên ngành kiểm tra hoạt động của các cơ sở lưu trú và điểm du lịch, hỗ trợ xây dựng hình ảnh du lịch Gia Viễn an toàn, thân thiện, văn minh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao cho các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, phát triển du lịch tại Khu Bảo tồn. Để công tác quản lý, khai thác Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long ngày càng có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế với mục tiêu vừa phát triển du lịch vừa bảo tồn hệ sinh thái đặc biệt, hấp dẫn.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long đã ngày càng thu hút nhiều du khách đến thăm quan và thưởng thức cảnh đẹp nhờ những nỗ lực của các cấp, ngành và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.
Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh rằng chính quyền và người dân địa phương tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long luôn tuân thủ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của nơi đây.
Trong thời gian tới, địa phương phải tập trung vào công tác giáo dục, nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc biệt gắn với bảo tồn hệ sinh thái và bảo vệ môi trường để hoạt động du lịch ở Khu Bảo tồn phát huy được tiềm năng, thế mạnh.
Ngoài ra, địa phương cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường khu bảo tồn, tập trung trồng và bảo vệ cây xanh, quản lý tốt cơ sở hạ tầng và tăng cường hợp tác liên ngành về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.vietnamplus.vn
Tham gia bình luận