Liên hợp quốc quyết định loại Fiona và Ian khỏi danh sách tên bão

Liên hợp quốc quyết định loại Fiona và Ian khỏi danh sách tên bão

Lien hop quoc quyet dinh loai Fiona va Ian khoi danh sach ten bao hinh anh 1Sóng lớn xô vào bờ biển tại Malecon ở La Habana, Cuba, do ảnh hưởng của bão Ian ngày 28/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Fiona và Ian đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) loại khỏi danh sách tên bão quay vòng vào ngày 29 tháng 3. Đây là hai cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp trong năm ngoái và gây ra nhiều thiệt hại về vật chất và con người.

Tại cuộc họp của WMO tại Costa Rica, quyết định đã được đưa ra. Farrah và Idris sẽ được thêm vào danh sách tên bão quay vòng của thế giới, Fiona và Ian sẽ được thay thế.

Trước khi đổ bộ vào Canada vào giữa tháng 9 năm ngoái, Fiona là cơn bão Đại Tây Dương mạnh cấp 4 có sức tàn phá lớn đã quét qua khu vực rộng lớn từ cộng đồng Antilles, Puerto Rico và Cộng Dominica.

[Mỹ: Bùng phát "vi khuẩn ăn thịt người" ở bang Florida sau bão Ian]

Cơn bão này là thảm tự nhiên khắc nghiệt nhất được ghi nhận ở vùng biển Đại Tây Dương của Canada, cướp đi sinh mạng của 29 người và gây thiệt hại hơn 3 tỷ đô la cho Canada và toàn bộ Caribe.

Bão Ian, một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Cuba trước khi đổ bộ vào nước này với cường độ cấp 4. Bão Ian ập đến vài ngày sau đó.

Ian, cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Florida và gây thiệt hại lớn thứ ba ở Mỹ, đổ bộ vào bang Florida của Mỹ vào ngày 28/9/2022 và khiến hơn 150 người thiệt mạng.

WMO ước tính rằng có hàng chục cơn bão nhiệt đới được đặt tên hàng năm trên toàn thế giới và trong nửa thế kỷ qua, những cơn bão này đã cướp đi sinh mạng của 43 người và gây thiệt hại lên tới 78 triệu USD mỗi ngày. Do hậu quả của biến đổi khí hậu, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn.

Theo các nhà khoa học, các thảm thời tiết khắc nghiệt đang bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bề mặt Trái đất nóng lên.

Tuy nhiên, WMO tuyên bố rằng số người chết đã giảm đáng kể nhờ những nỗ lực dự báo, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai do Chương trình Bão nhiệt đới của WMO điều phối.

Tổng cộng có 14 cơn bão được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2022, mỗi cơn có sức gió từ 63 km/h trở lên hoặc cao hơn và 8 cơn trong số đó đã trở thành bão lớn. Chỉ có Fiona và Ian là những cơn bão đủ sức mạnh để trở thành siêu bão, mỗi cơn đều có sức gió hơn 178 km/h.

Bão ở Đại Tây Dương và Nam Bán cầu (Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương) được đặt tên bắt đầu từ năm 1950 nhưng không theo quy định cụ thể.

Đến năm 1953, các cơn bão nhiệt đới sẽ được đặt tên theo tên nữ giới, sắp xếp theo bảng chữ cái. Kể từ khi hệ thống này được triển khai lần đầu tiên vào năm 1953, danh sách này đã bao gồm 96 cái tên.

Tên nam giới được thêm vào danh sách và xen kẽ với tên nữ giới vào năm 1978. Chẳng hạn, nếu cơn bão đầu tiên trong năm bắt đầu bằng chữ A - Anne, cơn bão tiếp theo sẽ bắt đầu bằng chữ B - Bernard.

WMO sử dụng danh sách gồm 21 tên để đặt tên bão riêng biệt cho khu vực Đại Tây Dương. Sáu danh sách sẽ được sử dụng luân phiên qua các năm. Năm 2025, danh sách tên bão năm 2019 sẽ được sử dụng lại. Đặc biệt, tên của các cơn bão không bắt đầu bằng chữ cái Q, U, X, Y hoặc Z.

Bắc Ấn Độ Dương bắt đầu sử dụng hệ thống tên mới cho các cơn bão nhiệt đới từ năm 2020. Theo thứ tự bảng chữ cái của mỗi quốc gia, những cơn bão được liệt kê và được đặt tên trung tính.

Với khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông (trong đó có các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam), phần lớn các cơn bão được đặt tên theo tên địa danh, động vật hoặc thực vật. 10 tên bão được đặt cho mỗi quốc gia, được chia thành 5 danh sách và sẽ xoay vòng theo năm.

Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA), một trong số 6 Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành khu vực thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới, chịu trách nhiệm dự báo, cảnh báo và đặt tên cho các cơn bão nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực này./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận