Mùa Hè đang đến với Xứ sở hoa Anh đào sớm hơn thường lệ.

Mùa Hè đang đến với Xứ sở hoa Anh đào sớm hơn thường lệ.

Mua He dang den voi Xu so hoa Anh dao som hon thuong le hinh anh 1Người dân che ô tránh nắng nóng khi di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Nhiệt độ ở Nhật Bản đang tăng nhanh chóng và mùa Hè dường như đang đến với Xứ sở hoa Anh đào sớm hơn thường lệ.

Thủ đô Tokyo đã trải qua mùa hoa anh đào sớm nhất là 10 ngày vào năm nay.

Vào ngày 22 tháng 3, nhiệt độ ở thành phố Osaka đã tăng lên mức 25 độ C, mức cao kỷ lục cho thời điểm này trong năm. Tỉnh Tây Nam đất nước, Tottori, cũng ghi nhận mức nhiệt độ 25,8 độ C cùng ngày.

Chuyên gia khí hậu Maximiliano Herrera tuyên bố rằng đây là mức nhiệt độ cao nhất của Tottori trong 140 năm. Nhiệt độ trung bình tháng 3 của tỉnh này chỉ vào khoảng 12 độ C.

Nhật Bản có thể sẽ trải qua một mùa Hè oi ả, trong đó tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và lở đất, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến một cách rõ rệt.

Mặc dù Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ người dân khỏi tác động của biến đổi khí hậu và cam kết giảm khí thải, nhưng trong ngắn hạn, tình trạng thời tiết ngày càng khắc nghiệt vẫn đang ảnh hưởng đến người dân nước này mỗi lúc một nghiêm trọng.

Ông Yasuaki Hijioka, Phó Giám đốc Trung tâm thích ứng biến đổi khí hậu tại Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia ở Tsukuba, phía Đông Bắc Tokyo, nhấn mạnh: Các nguy cơ liên quan biến đổi khí hậu đang bộc lộ rõ rệt tại Nhật Bản, nơi thời tiết nắng nóng cực đoan có tác động đến tất cả mọi người.

Cơ sở hạ tầng được xây dựng vững chắc để đảm bảo an toàn vì Nhật Bản dễ bị ảnh hưởng bởi các thiên tai như động đất, sóng thần và bão. Tuy nhiên, các cơ sở hạ tầng này có thể chỉ tương thích với điều kiện khí hậu trước đây và không còn phù hợp với điều kiện hiện tại.

Theo Giám đốc Viện Môi trường và Xã hội tại Brown Kim Cobb, cần phải xem xét liệu hệ thống năng lượng và chăm sóc sức có đủ để đáp ứng các nhu cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở nên trầm trọng, với số trường hợp bị sốc nhiệt tăng kỷ lục.

Với hơn 71.000 người phải nhập viện do sốc nhiệt từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái, Nhật Bản đã trải qua hơn 200 mức nhiệt kỷ lục ở tất cả các thành phố trên toàn quốc.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì cơ chế cung-cầu điện tiết kiệm ở khu vực thủ đô Tokyo vào mùa Hè tới.

[Thủ đô Tokyo của Nhật Bản có nguy cơ khan hiếm điện trong mùa Hè]

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, nếu khu vực do Công ty Điện lực Tokyo cung cấp trải qua đợt nắng nóng nhất trong vòng một thập kỷ vào tháng 7, tỷ lệ công suất điện dự phòng ở khu vực thủ đô có thể giảm xuống mức thấp nhất 3% để duy trì nguồn cung ổn định.

Ngay cả khi hiện tượng thời tiết khắc nghiệt kéo dài, các công ty điện lực ở các địa điểm khác cũng được dự báo sẽ có tỷ lệ công suất điện dự phòng cao hơn 3%.

Dựa trên các kế hoạch về nguồn cung của các công ty điện lực, tỷ lệ công suất điện dự phòng ở khu vực Tokyo sẽ được cải thiện, tăng lên mức 3,9% vào tháng 8 và lên mức 4,6% vào tháng 1/2024 đối với khu vực này và các khu vực ở miền Bắc Nhật Bản, trong đó có Hokkaido.

Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị người dân và doanh nghiệp nước này tiết kiệm điện vào tháng 7 năm ngoái trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng điện.

Khuyến nghị này được đưa ra nhằm giảm nguy cơ thiếu điện lần đầu tiên kể từ năm tài chính 2015, khi tất cả các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã đóng cửa do sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima do thảm động đất - sóng thần hồi năm 2011.

Khuyến nghị tương tự cũng đã được đưa ra trong mùa Đông vừa qua cho đến ngày 31/3, trong đó chính phủ kêu gọi người dân giảm nhiệt độ của điều và tắt đèn khi không sử dụng.

Để đảm bảo nguồn cung ổn định, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh nỗ lực tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân vốn đang phải đối mặt với những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt được thiết lập sau sự cố hạt nhân năm 2011./.

Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận