Năng lượng mặt trời tại Xứ mặt trời mọc

Năng lượng mặt trời tại Xứ mặt trời mọc

Năng lượng mặt trời tại Xứ mặt trời mọc

Tập đoàn năng lượng tái tạo Octopus Energy đang quản lý một số lượng lớn các tài sản năng lượng tái tạo trên toàn thế giới. Và giờ đây, họ đã đầu tư thành công vào thị trường năng lượng tái tạo châu Á thông qua một công ty con chuyên về sản xuất điện. Để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng của Nhật Bản, tập đoàn Anh này sẽ đầu tư vào công ty năng lượng mặt trời Yotsuya Capital, một công ty chuyên về phát triển năng lượng mặt trời. Công ty có trụ sở chính tại Tokyo.

Hợp tác giữa Yotsuya Capital và Octopus Energy nhằm mục đích thúc đẩy phát triển các trang trại năng lượng mặt trời ở Nhật Bản.

Quỹ Sky Funds sẽ hỗ trợ khoản đầu tư ban đầu lên tới 7 con số. Với tổng công suất lắp đặt là 250 MW, Yotsuya Capital sẽ xây dựng nhiều trang trại năng lượng mặt trời ở Nhật Bản trong 5 năm tới, tạo ra đủ năng lượng xanh cho gần 100.000 hộ gia đình và tránh phát thải 140.000 tấn CO2.

Tất cả các khu vực của Nhật Bản sẽ được Yotsuya Capital tập trung phát triển các trang trại năng lượng mặt trời. Thông qua các thuận mua bán điện dài hạn với các doanh nghiệp khác, hoạt động bán điện mặt trời sẽ được thực hiện. Khoản đầu tư Octopus Energy là một nước đi đổi đời cho Yotsuya Capital, cho phép công ty Nhật tham gia đóng góp vào mục tiêu trung carbon của Nhật Bản, đồng thời có tác động tích cực đến cộng đồng địa phương.

Nhu cầu sử dụng điện cao và Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Chỉ khoảng 20% cơ cấu sản lượng điện của nước này hiện nay được tạo thành từ năng lượng tái tạo. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đạt tỷ trọng 38% vào năm 2030 và mức trung carbon vào năm 2050. Từ nay cho đến năm 2030, Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư 147 tỷ USD vào năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ.

Ở châu Á, Octopus Energy lên kế hoạch đầu tư và xây dựng thêm các công trình năng lượng xanh.

Hiện tại, Octopus Energy cung cấp 100% điện xanh cho các hộ gia đình ở Nhật Bản và đã vượt mốc 160.000 khách hàng về mặt hoạt động kinh doanh bán lẻ. Công ty đặt mục tiêu phục vụ một triệu hộ gia đình Nhật Bản vào năm 2026.

Theo bà Zoisa North-Bond, Giám đốc điều hành của Octopus Energy Generation, đây là một cơ hội lớn để đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo của Nhật Bản và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch. Khoản đầu tư vào Yotsuya Capital chỉ mới là giai đoạn đầu trong kế hoạch mở rộng đội ngũ của Octopus Energy sang châu Á của công ty nhằm đầu tư và xây dựng nhiều công trình năng lượng xanh hơn nữa trên lục địa.

Thông tin cho biết quan chức chính phủ Anh sẽ đến Nhật Bản vào tháng 4 cùng thời điểm với thông báo này. Đây là chuyến thăm quan trọng đầu tiên của Vương quốc Anh kể từ khi gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ngoài ra, Nhật Bản đã gia nhập Hiệp định này.

Năng lượng mặt trời tại Xứ mặt trời mọc

Tập đoàn năng lượng tái tạo Octopus Energy đang quản lý một số lượng lớn các tài sản năng lượng tái tạo trên toàn thế giới. Và giờ đây, họ đã đầu tư thành công vào thị trường năng lượng tái tạo châu Á thông qua một công ty con chuyên về sản xuất điện. Để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng của Nhật Bản, tập đoàn Anh này sẽ đầu tư vào công ty năng lượng mặt trời Yotsuya Capital, một công ty chuyên về phát triển năng lượng mặt trời. Công ty có trụ sở chính tại Tokyo.

Hợp tác giữa Yotsuya Capital và Octopus Energy nhằm mục đích thúc đẩy phát triển các trang trại năng lượng mặt trời ở Nhật Bản.

Quỹ Sky Funds sẽ hỗ trợ khoản đầu tư ban đầu lên tới 7 con số. Với tổng công suất lắp đặt là 250 MW, Yotsuya Capital sẽ xây dựng nhiều trang trại năng lượng mặt trời ở Nhật Bản trong 5 năm tới, tạo ra đủ năng lượng xanh cho gần 100.000 hộ gia đình và tránh phát thải 140.000 tấn CO2.

Tất cả các khu vực của Nhật Bản sẽ được Yotsuya Capital tập trung phát triển các trang trại năng lượng mặt trời. Thông qua các thuận mua bán điện dài hạn với các doanh nghiệp khác, hoạt động bán điện mặt trời sẽ được thực hiện. Khoản đầu tư Octopus Energy là một nước đi đổi đời cho Yotsuya Capital, cho phép công ty Nhật tham gia đóng góp vào mục tiêu trung carbon của Nhật Bản, đồng thời có tác động tích cực đến cộng đồng địa phương.

Nhu cầu sử dụng điện cao và Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Chỉ khoảng 20% cơ cấu sản lượng điện của nước này hiện nay được tạo thành từ năng lượng tái tạo. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đạt tỷ trọng 38% vào năm 2030 và mức trung carbon vào năm 2050. Từ nay cho đến năm 2030, Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư 147 tỷ USD vào năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ.

Ở châu Á, Octopus Energy lên kế hoạch đầu tư và xây dựng thêm các công trình năng lượng xanh.

Hiện tại, Octopus Energy cung cấp 100% điện xanh cho các hộ gia đình ở Nhật Bản và đã vượt mốc 160.000 khách hàng về mặt hoạt động kinh doanh bán lẻ. Công ty đặt mục tiêu phục vụ một triệu hộ gia đình Nhật Bản vào năm 2026.

Theo bà Zoisa North-Bond, Giám đốc điều hành của Octopus Energy Generation, đây là một cơ hội lớn để đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo của Nhật Bản và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch. Khoản đầu tư vào Yotsuya Capital chỉ mới là giai đoạn đầu trong kế hoạch mở rộng đội ngũ của Octopus Energy sang châu Á của công ty nhằm đầu tư và xây dựng nhiều công trình năng lượng xanh hơn nữa trên lục địa.

Thông tin cho biết quan chức chính phủ Anh sẽ đến Nhật Bản vào tháng 4 cùng thời điểm với thông báo này. Đây là chuyến thăm quan trọng đầu tiên của Vương quốc Anh kể từ khi gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ngoài ra, Nhật Bản đã gia nhập Hiệp định này.

Nh.Thạch

AFP

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận