Nhiều doanh nghiệp thiếu minh bạch về lượng khí thải ra môi trường

Nhiều doanh nghiệp thiếu minh bạch về lượng khí thải ra môi trường

Nhieu doanh nghiep thieu minh bach ve luong khi thai ra moi truong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tập đoàn toàn cầu không thích ứng đủ nhanh để bảo vệ môi trường và bảo vệ chính doanh nghiệp của họ khỏi các tác động của sự, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về môi trường CDP, công bố ngày 15/3. nóng lên toàn cầu.

Theo báo cáo, phần lớn các doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ bức tranh về "lộ trình thải khí" và các tác động môi trường. Điều này làm chậm tiến độ hướng tới một nền kinh tế không thải khí. khí thải và khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với các rủi ro khí hậu.

Theo báo cáo, gần một nửa trong số 18.500 công ty cung cấp dữ liệu về môi trường đã không tiết lộ lượng khí thải liên quan đến các chuỗi cung ứng của họ.

Tuy nhiên, Maxfield Weiss, Giám đốc điều hành CDP khu vực châu Âu, khẳng định rằng "Từ năm 2024, các công ty châu Âu và các công ty toàn cầu có doanh thu lớn ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải công khai dữ liệu về tác động môi trường của các chuỗi cung ứng và phát thải Phạm vi 3 của họ."

[Nhà Trắng thông qua dự án dầu Alaska trước những chỉ trích về khí hậu]

Ba cấp độ đo lường khác nhau được áp dụng cho lượng khí thải CO2 của một công ty. Lượng khí thải trực tiếp dưới sự kiểm soát của công ty được bao gồm trong phạm vi 1 dưới sự kiểm soát của chính công ty. Phạm vi 2 là lượng khí thải gián tiếp từ việc sử dụng năng lượng. Phạm vi 3 đo lường tất cả lượng khí thải phát sinh trong chuỗi cung ứng và ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm.

Theo báo cáo, tác động đến khí hậu và môi trường từ đầu các chuỗi cung ứng nghiêm trọng hơn 11 lần so với lượng khí thải trực tiếp của các công ty. Do đó, các khuôn khổ pháp lý chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn cũng đang được phát triển ở Mỹ và thông qua Hội đồng Tiêu chuẩn bền vững quốc tế (ISSB), tổ chức tạo ra các tiêu chuẩn công khai tài chính liên quan đến khí hậu.

Gần 1% số doanh nghiệp được đề cập trong báo cáo đã yêu cầu các nhà cung cấp của mình đặt mục tiêu giảm phát thải cho phù hợp với mục tiêu được nêu ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, theo đó thế giới phải giới hạn mức nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tác động môi trường của một doanh nghiệp vượt ra ngoài vấn đề khí hậu, mà các vấn đề như rừng, nước và đa dạng sinh học đều cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, cho đến nay, gần 70% các doanh nghiệp không nhận thức được mức độ tác động đến đa dạng sinh học từ chuỗi cung ứng của họ.

Theo bà Sonya Bhonsie, người phụ trách chuỗi giá trị toàn cầu của CDP, để khuyến khích hành động trong chuỗi cung ứng, một doanh nghiệp phải ghi nhớ các quy định về môi trường khi hợp tác với các nhà cung cấp.

Theo bà, mặc dù có những doanh nghiệp chậm trễ trong việc công bố thông tin về phát thải và xử lý nước thải, nhưng vẫn có một số doanh nghiệp làm như vậy. môi trường, nhưng trên thực tế, dữ liệu do các doanh nghiệp cung cấp đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 2015./.

Linh Tô (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận