
Tại Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt trên diện rộng trong những ngày qua khiến thực bì của nhiều cánh rừng khô mục, dễ cháy.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã phát hành cảnh báo cháy rừng cấp 5 cực kỳ nguy hiểm.
Cục Kiểm lâm Quảng Ngãi ước tính rằng toàn tỉnh hiện có gần 263.000ha rừng, trong đó 106.000ha rừng tự nhiên và hơn 156.000ha rừng trồng.
Cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp huyện, xã tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng, chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, lâm phần quản lý do thời tiết khô, hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng.
Người dân không đốt nương, rẫy, thực bì, đốt ong hoặc các hoạt động dùng lửa khác trong rừng và gần rừng khi có cảnh báo cháy.
Tại lô 221, khoảnh 4, tiểu khu 340 thôn Hưng Long, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ cháy rừng trồng, chức năng sản xuất (ngày 19/4) trong sáu tháng đầu năm 2023, diện tích thiệt hại là 1,18 ha. Hiện Hạt Kiểm lâm đang điều tra xác minh và xử lý theo quy định.
Đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp xã ở 12/13 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn. 143 Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã được kiện toàn, chủ động các phương án phòng, chống cháy rừng.
Quảng Ngãi đã tuyên truyền 166 đợt về công tác phòng ngừa cháy rừng thông qua họp dân với 8.048 lượt người tham gia; tuyên truyền trên loa đài phát thanh của xã 131 lượt; tuyên truyền trực tiếp cho 418 chủ rừng; và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng ngừa cháy rừng với 1.437 chủ rừng, hộ gia đình.
[Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống cháy rừng ở Phú Yên]
Hơn 22.900 ha rừng, bao gồm hơn 12.000ha rừng tự nhiên và hơn 10.000ha rừng trồng, được tìm thấy ở vùng núi Sơn Tây. Nhiều cánh rừng trên địa bàn có nguy cơ xảy ra cháy cao do địa hình đồi núi cao, chia cắt phức tạp và diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài hàng ngày.
Hạt Kiểm lâm viên của Hạt Sơn Tây, Hạt phối hợp với các địa phương tăng cường diễn tập các phương án chữa cháy rừng địa hình phức tạp, khó khăn cho lực lượng chữa cháy rừng ở thôn, xã và huyện, như xác định vị trí cháy rừng, huy động các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, sơ cứu người bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy, v.v.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây Đinh Trường Giang, trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng đang diễn ra gay gắt, huyện đã chủ động các phương án sát nhất đối với công tác phòng chống cháy rừng, trong đó nhấn mạnh vào lực lượng cốt lõi, đó là kiện toàn các tổ chức phòng chống cháy, chữa cháy rừng ở từng xã, tuyên truyền, vận động người dân phát cây keo phải báo cáo chính quyền, và khi triển khai đốt thực bì phải có phương án chống cháy rừng.
Với tình trạng nắng nóng gay gắt như hiện tại, huyện đã cấm tuyệt đối người dân đốt thực bì trong rừng và rẫy để giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Thị xã Đức Phổ có gần 14.000ha rừng phân bố trên 14 xã, phường, trong đó hơn 2.000ha rừng tự nhiên và gần 12.000ha rừng trồng. Đây là một trong những khu vực có cường độ, thời gian nắng nóng nhiều nhất của tỉnh Quảng Ngãi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng.
Theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ Võ Văn Trình, địa bàn này chủ yếu là rừng trồng do các chủ rừng quản lý. Do đó, đơn vị đã yêu cầu 198 chủ rừng ký cam kết bảo vệ rừng và phòng ngừa cháy rừng, hướng dẫn xây dựng và tập dượt 27 phương án phòng ngừa cháy rừng cho cộng đồng và hộ gia đình.
Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin nắng nóng, cảnh báo cháy rừng lên mạng xã hội để chủ động kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy trong những ngày nắng nóng.
Theo El Nino, ngành nông nghiệp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị 07 về phòng, chống cháy rừng với các nhiệm vụ, trong đó nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và người dân địa phương về công tác phòng, chống, chữa cháy rừng, coi việc phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng và phải thực hiện nghiêm túc, và không được sử dụng lửa ở những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngành triển khai phương tiện, lực lượng tổ chức ứng trực 24/24, hạn chế tối đa người dân vào rừng, nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra cháy rừng, đồng thời thường xuyên phát cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.vietnamplus.vn
Tham gia bình luận