Sơn La: Sau khi nổ mìn khai thác đá, Khói bụi dầy đặc bao phủ khu dân cư.

Sơn La: Sau khi nổ mìn khai thác đá, Khói bụi dầy đặc bao phủ khu dân cư.

Son La: Khoi bui day dac bao phu khu dan cu sau no min khai thac da hinh anh 1Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến (Thuận Châu,Sơn La). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Người dân ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã thường xuyên phải đối mặt với ô nhiễm bụi và tiếng ồn do hoạt động khai thác của một mỏ đá trong khu vực trong nhiều năm.

Đỉnh điểm là vào ngày 25/2, sau khi doanh nghiệp nổ mìn và lượng bụi dày đặc mà nó tạo ra đã khiến các hộ dân vô cùng bức xúc.

Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng, nhưng sự việc nói trên vẫn chưa được giải quyết.

[Thanh: Phạt 650 triệu đồng cho một công ty khai thác đá vượt công suất]

Vào khoảng 12 giờ ngày 25/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến đã nổ mìn khai thác tại mỏ đá thuộc bản Cuông M Và Vào Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến Thảo Yến, theo phản ánh cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo cáo

Trong khoảng một giờ, khu dân cư thôn 3, xã Tông Lạnh, đặc biệt khói bụi đã bao phủ dày đặc.

Hiện tại, có khoảng 70 hộ trên địa bàn thôn 3 thường xuyên phải hứng chịu bụi và tiếng ồn do hoạt động kinh doanh phát sinh.khai thác đá của công ty này.

Son La: Khoi bui day dac bao phu khu dan cu sau no min khai thac da hinh anh 2Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến (Thuận Châu, Sơn La) khai thác khoảng 25.000 m3 đá hàng năm. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Anh Đặng Văn Minh, thôn 3, xã Tông Lạnh, cho biết bụi và tiếng nổ lớn đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của gia đình anh và các hộ dân khác ở gần khu vực khai thác đá.

Khi mỏ đá nổ mìn bị rung chuyển, nhà cửa bị lắc lùng và để lại lớp bụi dày và khói dày.

Người dân, Ban quản lý thôn 3 đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng trên trong nhiều năm, nhưng không được giải quyết thấu đáo.

Ông Lò Văn Sâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tông Lạnh, cho biết vào ngày 25/2, xã đã báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Châu, đồng thời cử cán bộ xuống họp với người dân sau khi biết vụ nổ mìn gây bụi ảnh hưởng đến khu dân cư.

Tuy nhiên, xã chỉ phối hợp với đơn vị chức năng và giải thích cho người dân theo thẩm quyền do không có đủ nguồn lực, phương tiện và thiết bị cần thiết để đánh giá nồng độ bụi và rung chấn do nổ mìn gây ra.

Những vết nứt trên tường nhà ở là một vấn đề khác khiến nhiều hộ dân ở đây lo lắng.

Son La: Khoi bui day dac bao phu khu dan cu sau no min khai thac da hinh anh 3Tường nhà của một hộ dân ở thôn 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu (Sơn La) bị nứt nghi do rung chấn do nổ mìn khai thác đá. Hữu Quyết/TTXVN (Ảnh)

Có đến 22 hộ trong số 185 hộ dân ở thôn 3 báo cáo bị nứt tường và bụi do khai thác đá.

Anh Nguyễn Đình Hạnh, thôn 3, xã Tông Lệnh, cho biết nhà của anh được xây dựng vào năm 2015 nhưng khoảng ba năm sau, các vết nứt trên tường xuất hiện. Anh Hạnh nói rằng những vết nứt trong nhà anh là do khai thác mỏ đá và nghi ngờ do nổ mìn.

Anh Đỗ Tiến Luật, chủ nhà đã xây dựng được khoảng 9 năm, cho biết trong 3–4 năm trở lại đây, do rung chấn nhiều nên tường nhà bị rạn, nứt.

Khối lượng đá được khai thác hàng năm là 25.000 m3, theo hồ sơ khai thác đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến.

Đơn vị đã sử dụng đúng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Sở Công Thương cấp ngày 27/12/2021 trong quá trình thực hiện nổ mìn khai thác đá.

Cụ thể, một lỗ khoan có thể chứa tối đa 18,9 kg thuốc nổ và một đợt 170 kg. Đối với người, 300 mét là khoảng cách an toàn và 200 mét là phạm vi bảo vệ công trình.

Buổi sáng được phép nổ mìn từ 11 đến 12 giờ; buổi chiều được phép nổ mìn từ 16 đến 17 giờ 30 phút.

Ông Đàm Thanh Toàn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến, cho biết vào trưa 25/2, công ty đã xử lý một quả mìn do đá treo lộ ra ngoài không đảm bảo an toàn.

Có rất nhiều mìn trong quá trình nổ mìn và có tiếng vang rất lớn.

Ngoài ra, khu vực xử lý đặt mìn có nhiều đất, bụi trong khu vực do gió lớn và lượng mưa lớn trong khu vực.

Công ty đã bố trí người canh gác, cảnh giới khu vực nổ mìn bán kính 200 mét và cảnh báo bằng kẻng trước 10 phút đối với hoạt động khai thác đá trong quá trình nổ mìn. Khi an toàn mới thông báo về chỉ huynổ mìnvà thực hiện nổ mìn đúng theo các hướng dẫn đã được phê duyệt.

Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị về việc khai thác mỏ đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến trong thời gian qua, theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Thuận Châu, điều này đã ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống hàng ngày của người dân nói chung.

Hoạt động khai thác mỏ ở đây đã bị cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Yến, chủ sở hữu đá, đã bị cơ quan chức năng xử phạt 80 triệu đồng vào tháng 10/2021. lỗi do công ty khai thác không đúng thông số của hệ thống khai thác.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Châu, cho biết qua kiểm tra tổ chức, người dân và cử tri đã cho biết có cơ sở. Kiểm tra thực tế cho thấy có rất nhiều khói bụi và rung chấn do khai thác đá gây ra trong quá trình nổ mìn và khai thác.

Tuy nhiên, do thiếu máy móc và cơ sở hạ tầng cần thiết để đo lường, xác minh độ ồn, tình trạng bụi bẩn hay rung chấn, công tác quản lý của cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, các đánh giá chỉ được thực hiện bằng cảm quan và báo cáo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện đúng các điều khoản trong giấy phép đã được phê duyệt trước khi người dân phản ánh và yêu cầu giảm thải khói bụi và tiếng ồn trong hoạt động khai thác.

Ngoài ra, công ty đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La xem xét, đánh giá báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp xem nó có phù hợp với thực tế hay không./.

Hữu Quyết (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận