Ngày 25/8/2022, một trực thăng phun nước dập tắt một đám cháy rừng ở Lobeira, tỉnh Ourense, tây bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)Tại khu vực Valencia ở miền Đông của Tây Ban Nha, vụ cháy rừng đầu tiên trong năm nay đã lan rộng, phá hơn 3.000 ha rừng và buộc 1.5000 người dân phải rời bỏ nhà cửa của họ. sơ tán.
Hơn 500 lính cứu hỏa Để kiểm soát đám cháy ở làng Villanueva de Viver thuộc vùng Valencia, 18 máy bay chữa cháy đã nỗ lực suốt đêm 23 và ngày 24/3.
Theo thống kê của Uỷ ban châu Âu (EC), mùa Đông khô hạn bất thường trên khắp các vùng phía nam của lục địa châu Âu đã làm giảm độ ẩm trong đất và làm tăng nguy cơ lặp lại thảm họa cháy rừng Khi 785.000 ha rừng ở châu Âu bị tàn phá vào năm 2022, con số này gấp đôi so với mức trung bình hàng năm trong 16 năm trước đó.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết những đám cháy rừng, đặc biệt là vào đầu năm, một lần nữa là bằng chứng về tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu mà nhân loại đang trải qua.
[Hơn 1.000 người phải sơ tán do cháy rừng ở Tây Ban Nha]
Theo các nhà khoa học châu Âu, mùa Đông năm 2022–2023 là mùa nóng kỷ lục thứ hai tại Bắc bán cầu, cùng với tình trạng khô hạn bất thường.
Thời tiết mùa Đông khô hơn mức trung bình thường thấy ở khu vực Đông Nam và Tây Âu, trong khi đó tháng Hai ghi nhận độ ẩm thấp kỷ lục ở một số khu vực.
Năm cháy rừng nghiêm trọng nhất ở Tây Ban Nha xảy ra vào năm 2022, theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), với 493 vụ cháy và thiêu rụi 307.000 ha đất.
Số vụ cháy rừng được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2023./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.vietnamplus.vn
Tham gia bình luận