Tây Ninh: Người dân bức xúc vì ô nhiễm do nước thải và khói bụi

Tây Ninh: Người dân bức xúc vì ô nhiễm do nước thải và khói bụi

Tay Ninh: Nguoi dan buc xuc vi o nhiem do nuoc thai va khoi bui hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhiều hộ dân ở ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trong nhiều năm do một số doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Đức xả thải.

Ông Đào Xuân Huấn (69 tuổi, ngụ ấp Đường Long, xã Thạnh Đức) cho biết tình trạng ô nhiễm địa phương đã kéo dài trong nhiều năm kể từ khi các doanh nghiệp chính thức hoạt động ở xã Thạnh Đức.

Rạch Nhọc bị nhiễm bẩn nặng nề bởi chất thải, dòng nước chuyển thành màu đen, hôi thối, trên mặt nước xuất hiện nhiều bọt và lớp màng màu trắng đục. Các bệnh về da và hô hấp phổ biến hơn ở người cao tuổi và trẻ em. Cá và tôm gần như không còn nữa.

Để tưới tiêu cho cây trồng, người dân không dám sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm từ rạch Nhọc.

Cũng theo ông Huấn, để tránh bị người dân phát hiện, việc xả thải trực tiếp ra rạch Nhọc thường diễn ra vào đêm khuya. Đặc biệt, khi trời mưa, tình trạng xả thải xảy ra thường xuyên hơn.

[Xử phạt 2 doanh nghiệp xả thải trái phép sau phản ánh của TTXVN]

Ngoài ra, Nhà máy rác của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường xanh Huê Phương VN (Công ty Huê Phương, địa chỉ tổ 5, ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức) thường xuyên đốt và xả khói, làm cho không khí xung quanh có mùi khét, dẫn đến khó thở.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ân, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải và khói bụi xảy ra thường xuyên ở địa phương.

Người dân ở đây rất bức xúc, đã nhiều lần phản ánh trong các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri... để kiến nghị đến các cấp chính quyền, ngành chuyên môn đưa ra phương án giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa có. Người dân hiện lo ngại rằng mạch nước ngầm bị ô nhiễm sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khi sử dụng.

Theo trưởng ấp Đường Long, ngoài Công ty Huê Phương, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh (ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức) cũng hoạt động trên địa bàn xã. Công ty này hiện đang sử dụng các loại hóa chất để xử lý gỗ.

Công ty này gần đây đã thừa nhận đã xả nước thải sinh hoạt ra môi trường. Người dân sống xung quanh các doanh nghiệp này cho biết những lúc trời mưa lớn, các doanh nghiệp này có xả nước thải ra mương và rạch. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có xả chất thải nguy hại ra môi trường hay không.

Một mương nước (chiều dài hơn 100 mét) có chứa nước thải màu đen, hôi thối, bọt bọt và màng màu trắng đục xuất hiện gần bờ rào Công ty Huê Phương, theo ghi nhận thực tế của phóng viên chiều 11/7. Tuy nhiên, phóng viên không tìm thấy cống xả thải cho mương nước nói trên.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức Trương Hữu Tín, trước đây đã có phản ánh của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương. Chính quyền xã cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra và kiến nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan xử lý theo thẩm quyền, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chủ tịch xã Thạnh Đức yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây hại cho đời sống của người dân. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm bắt đầu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, Ban Quản lý ấp Đường Long tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế về việc người dân phản ánh Công ty Huê Phương xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vào ngày 15/8/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành báo cáo số 5475/BC-STNMT vào ngày 18/8/2022, thông báo cho chính quyền địa phương kết quả tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện Công ty Huê Phương xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường./.

Minh Phú (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận