Thông qua Hiệp ước Biển khơi

Thông qua Hiệp ước Biển khơi

Lien hop quoc an dinh thoi gian thong qua Hiep uoc Bien khoi hinh anh 1Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ấn định thời gian chính thức thông qua Hiệp ước Biển khơi, văn kiện lịch sử của tổ chức này vào tháng 6 tới, vào ngày 18 tháng 4 vào ngày đó.

Sau 15 năm thảo luận và 4 năm đàm phán chính thức, các bên đã ký văn bản hiệp ước vào tháng 3 vừa qua. Hiệp ước sẽ là nền tảng pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường tới các vùng biển quốc tế.

Hiệp ước trước tiên phải được các chuyên gia pháp lý xem xét và chuyển ngữ sang 6 thứ tiếng chính thức của Liên hợp quốc. Các ngày 19–20 tháng 6 sẽ được dành để chuẩn bị cho cuộc họp thông qua hiệp ước dự định.

Sau đó, mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành phê chuẩn. Để có hiệu lực áp dụng, Hiệp ước cần được phê chuẩn bởi ít nhất 60 quốc gia thành viên.

[Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia thông qua hiệp ước bảo vệ biển quốc tế]

Phần lớn các khu vực biển được bảo vệ hiện nằm trong lãnh hải của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Hiệp ước sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia, vốn mở rộng 200 hải lý (370 km) tính từ đường cơ sở.

Bên ngoài vùng EEZ, hơn 60% đại dương. Ngoài ra, hiệp ước yêu cầu điều tra tác động môi trường do các hoạt động như thăm dò và khai thác vùng biển sâu.

Theo các nhà khoa học, việc bảo vệ biển khơi cũng là bảo vệ sự đa dạng sinh học biển, vốn rất quan trọng đối với việc tạo ra oxy và hấp thụ carbon dioxide và góp phần bảo vệ môi trường.

Thực tế hiện nay cho thấy biển và đại dương đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường, hiện tượng Trái đất ấm lên và tình trạng đánh bắt quá mức./.

Luyến Viên

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận