Trước mùa lũ sắp tới, công việc khắc phục sạt lở bờ kè sông Pô Kô đã được hoàn thành.

Trước mùa lũ sắp tới, công việc khắc phục sạt lở bờ kè sông Pô Kô đã được hoàn thành.

Hoan thanh khac phuc sat lo bo ke song Po Ko truoc mua lu ve hinh anh 1Bờ kè chống sạt lở sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei đã được khắc phục. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ông Lưu Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, cho biết công tác khắc phục sạt lở tại bờ kè chống sạt lở sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đã hoàn thành trước khi mùa mưa lũ đến.

"Sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (chủ đầu tư) đã có phương án khắc phục. Chi phí sửa chữa gần một tỷ đồng. Đơn vị thi công đã khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện kênh. Theo đánh giá của chúng tôi, việc khắc phục đoạn kênh đó và toàn bộ bờ kè sẽ đảm bảo rằng công trình được bảo vệ chống lại sạt lở và vận hành khai thác đúng cách. Ông Lưu Văn Lợi khẳng định rằng trước khi đưa vào sử dụng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá công trình đúng quy định của nhà nước.

Trước đó, vào ngày 1/6, VietnamPlus đưa tin rằng trong mùa lũ năm 2021–2022, công trình kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đã xảy ra sạt lở 1 đoạn dài khoảng 60 m.

[Kon Tum: Kè chống sạt lở chưa nghiệm thu đã bị cuốn trôi một phần]

Hàng trăm tấm đan bị trôi, sạt xuống dưới do công trình bị sạt từ chân kè công trình lên trên bờ 2-3 m. Nước ăn vào trong chân bờ kè tại một số vị trí, các tấm đan bị rò rỉ và trôi.

Chủ đầu tư đã sớm báo cáo vụ việc cho lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum và đánh giá được mức độ nguy hiểm của việc sạt lở. Nếu việc khắc phục sạt lở chậm, công trình có nguy cơ bị sập thân kè nếu xảy ra.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã triển khai nhanh chóng công tác khắc phục sạt lở tại công trình trên ngay sau khi báo chí khác phản ánh.

Hoan thanh khac phuc sat lo bo ke song Po Ko truoc mua lu ve hinh anh 2Bờ kè chống sạt lở sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei đã được khắc phục. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei được thi công vào năm 2009 từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ với kỳ vọng sẽ chống sạt lở đê, kè phòng chống lụt bão cấp bách trên địa bàn huyện Đăk Glei. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng.

Sau bốn năm thi công, dự án đã được tạm dừng và giá trị xây lắp đạt hơn 25 tỷ đô la vào năm 2013.

Việc dừng thi công được cho là do nguồn vốn bố trí của dự án gặp khó khăn vào thời điểm đó, Chính phủ chống lạm phát phải điều chỉnh lại dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum điều chỉnh dự án vào năm 2019, bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết còn lại nhằm hoàn thiện tuyến bờ sông và đảm bảo hiệu quả công trình.

Đến tháng 12/2021, hợp đồng xây lắp đã được thi công xong với tổng chi phí gần 12 tỷ đồng.

Sau 14 năm thi công, trong đó lần thi công thứ hai được hoàn thành vào cuối năm 2021, chủ đầu tư của dự án vẫn chưa tiến hành thủ tục bàn giao vì chưa tìm được đơn vị quản lý sử dụng. Do không bàn giao nên đơn vị thi công vẫn phải bảo hành và bảo trì khi xảy ra sự cố.

Theo ông Lưu Văn Lợi, việc bàn giao công trình vẫn chưa triển khai được vì công trình trên chưa rõ ràng về loại công trình đối với bờ kè trong phân cấp quản lý nhà nước./.

Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận