"Từ thực tế công việc hỗ trợ tôi nảy sinh các sáng kiến"

"Từ thực tế công việc hỗ trợ tôi nảy sinh các sáng kiến"

Những sáng kiến mang lại tiền tỷ

Nghe danh anh Thảo là đoàn viên thanh niên trẻ (sinh năm 1994) đã có nhiều sáng kiến từ lâu, chính vì vậy, những ngày cuối tháng 5, tôi có dịp đến với mảnh đất Đắk Nông trong một thời gian dài với rất nhiều khó khăn để tìm gặp anh. Anh ấy đã có rất nhiều sáng kiến được công nhận trong suốt 8 năm công tác của mình. Sáng kiến "Robot quấn tưa dây chống sét" là sáng kiến mà anh ấy tâm đắc nhất.

“Từ thực tế công việc giúp tôi nảy sinh các sáng kiến”
Anh Đinh Văn Thảo bên robot quấn tưa dây chống sét.

Anh Thảo giải thích rằng đơn vị quản lý hiện đang treo từ 1-2 dây chống sét, dây cáp quang kết hợp chống sét trên đường dây để bảo vệ sét đánh vào dây dẫn. Tất cả các đường dây 220kV, 500kV hiện đang được sử dụng đều có dây chống sét. Dây cáp quang kết hợp với chống sét là rất nhiều trong việc quản lý vận hành sét đánh vào dây chống sét. Tại những điểm sét đánh thường xuyên bị tổn thương, đứt tưa và kèm gió dẫn đến rung lắc, làm cho tưa dây tại điểm bị tổn thương bị bung ra khỏi dây chống sét và có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn dẫn đến sự cố.

Đơn vị sẽ đăng ký cắt điện có kế hoạch hoặc cắt điện đột xuất để xử lý dây bị tưa, thuộc vào tình trạng của dây bị tưa. Ngoài ra, để quấn tưa dây chống sét, sau khi cắt điện đường dây, người thợ sẽ tiến hành quấn dây chống sét bằng ô tô hoặc tháo dây chống sét xuống dây dẫn, xuống mặt đất để thực hiện quấn tưa. Do đó, việc xử lý mất nhiều thời gian, nhân lực và công sức, nhất là làm việc trên dây chống sét ở độ cao lớn rất nguy hiểm đối với người thực hiện.

“Từ thực tế công việc giúp tôi nảy sinh các sáng kiến”
Anh Đinh Văn Thảo là công nhân trẻ, sáng tạo và luôn tìm tòi học hỏi để đưa ra các sáng kiến.

Anh Thảo đã nghiên cứu, chế tạo rô-bốt quấn tưa dây chống sét đường dây truyền tải đang mang điện, nhằm khắc phục xử lý sự cố có thể xảy ra mà không cần cắt điện đường dây. Sau khi lắp đặt rô-bốt vào dây chống sét tại đỉnh cột và di chuyển từ đầu cột đến điểm dây chống sét bị tưa thì điều khiển cho rô-bốt dừng lại, rô-ốt kết hợp điều khiển bộ phận quấn tưa hoạt động quấn quanh dây chống sét cùng với việc di chuyển rô-ốt chậm của rô-ốt để có mối quấn với chiều dài mong muốn. Sau đó, rô-ốt điều khiển rô-ốt tiến chậm về phía trước để và ép mối dây quấn tưa đảm bảo dây quấn được buộc chặt và không bị bung ra khi có gió hoặc rung lắc trong khi vận hành.

"Giải pháp kiểm tra, giám sát độ võng trong trường hợp thi công căng dây dẫn vào ban đêm bằng UAV" là một sáng kiến bổ sung được anh Thảo đánh giá cao. Anh Thảo giải thích: Lưới điện đơn vị quản lý trải dài trên địa bàn rộng, địa hình đồi núi, sông suối hiểm trở; có đường dây được xây dựng trước đây đa số có chiều cao cột thấp, độ cao dây dẫn so với đất của các khoảng cột theo đó cũng thấp. Đường dây được đặt trong vùng thời tiết khí hậu thay đổi bất thường cùng với quá trình sản xuất, khai thác nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp làm thay đổi địa hình của hành lang đường dây. Ngoài ra, rất nhiều khu vực trước đây không có dân sinh sống nay trở thành khu vực đông dân cư. Các hoạt động sản xuất, dân sinh theo đó rất phức tạp.

“Từ thực tế công việc giúp tôi nảy sinh các sáng kiến”
Robot quấn tưa dây chống sét do anh Đinh Văn Thảo sáng chế.

Để đảm bảo an toàn trong thi công và kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật, chất lượng thi công được đảm bảo, việc cắt điện để căng dây dẫn theo quy định phải được thực hiện vào ban ngày. Tuy nhiên, hiện nay việc cắt điện vào ban ngày để thi công căng lại dây dẫn đường dây hiện nay rất khó thực hiện vì nhu cầu huy động cao của hệ thống điện, chính vì vậy phải thi công vào ban đêm khi không có ánh sáng.

Tất cả công việc đánh dấu các điểm ngắm đã được chuẩn bị trước, vào ban ngày, để khắc phục các khó khăn nói trên. Sau đó, các nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vào ban đêm khi cắt điện đường dây. Ngay vị trí đặt thước ngắm độ võng của từng pha đã được xác định trước vào ban ngày tiến hành gắn đèn Led màu đủ sáng (đỏ hoặc vàng) để người ở cột đối diện nhìn thấy rõ. Để hỗ trợ quan sát dây dẫn, robot ở giữa cột và đèn pin chiếu xa được lắp đặt.

Giải pháp đã được áp dụng và hỗ trợ thi công hoàn thành căng lại dây dẫn đường dây 220kV Buôn Tua Srah - Đắk Nông trong khoảng từ 1 đến 5 dây. Đảm bảo dây dẫn được căng lại đạt độ võng phù hợp với phương án được Công ty phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công. Nếu thực hiện thi công vào ban đêm, giải pháp có thể được sử dụng rộng rãi để ngắm độ võng của dây dẫn, dây chống trong thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa đường dây truyền tải điện, v.v.

Không ngừng học hỏi để tiếp tục có thêm

Chia sẻ về lý do tại sao có nhiều sáng kiến như vậy, anh Thảo cho biết: Những sáng kiến của tôi và đơn vị đều bắt nguồn từ những công việc làm thực tế ngoài tuyến đường dây. Tôi và anh em, với tư cách là người quản lý đơn vị, đã phát triển các ý tưởng để làm tăng năng suất của anh em công nhân.

“Từ thực tế công việc giúp tôi nảy sinh các sáng kiến”
Công nhân đường dây đang thực hiện quấn tưa dây chống sét trên đường dây khi chưa có sáng kiến của anh Thảo.

"Tôi thấu hiểu được nỗi vất vả hàng ngày ngoài tuyến đường dây xuất phát từ việc yêu ngành, yêu nghề điện và là người công nhân trực tiếp làm việc với anh em. Trên thực tế, tôi cũng rất yêu nghề cơ khí, vì vậy tôi luôn cố gắng tự tìm hiểu, nghiên cứu làm sao để từ lý thuyết của sáng kiến, phải chế tạo, lắp ráp làm sao để robot vận hành tốt nhất, hoàn thiện nhất... nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong ngành Điện và giảm tải bớt vất vả cho anh em " anh Thảo chia sẻ.

Mỗi khi một sáng kiến được áp dụng vào thực tế, anh cảm thấy rất tự hào và luôn có động lực để tìm tòi, nghiên cứu thêm để tạo ra những giá trị hữu ích nhất. Tuy nhiên, theo anh Thảo, quá trình tạo ra một sáng kiến cũng mất nhiều thời gian nghiên cứu, tìm kiếm để hiểu được cách thức hoạt động của mỗi loại hình nhằm rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất.

Là một đoàn viên thanh niên, là hậu duệ của thế hệ trẻ ngành điện, anh luôn ý thức rằng: Phải nhiệt huyết, chịu khó khăn, ham học hỏi, làm việc gì cũng đặt tâm huyết và mục tiêu vào công việc. Làm gì cũng phải chú tâm, không được nản chí trong thời gian khó khăn mà phải tìm cách tháo gỡ và đặt mục tiêu để hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt.

"Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng học hỏi, tìm kiếm và nghiên cứu để có thể tạo ra những sáng kiến mới, cải thiện được sức lao động cho tất cả anh em công nhân, góp phần tạo ra những giá trị tốt nhất có thể cho ngành Điện, để Tập đoàn và Tổng công ty sớm trở thành doanh nghiệp số," anh Thảo nói.

“Từ thực tế công việc giúp tôi nảy sinh các sáng kiến”
Công nhân đường dây đang thực hiện quấn tưa dây chống sét trên đường dây khi chưa có sáng kiến của anh Thảo.

Theo đánh giá của ông Trần Hữu Hoạch về công nhân của mình, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Krông Nô (Truyền tải điện Đắk Nông) cho biết: Anh Đinh Văn Thảo là một người công nhân trẻ năng động, cần cù và sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn đặt công việc lên hàng đầu, rất chịu khó tìm hiểu học hỏi để nâng cao kiến thức tay nghề của bản thân. Luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao. Anh Thảo đã có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất, tất cả đều xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý vận hành lưới điện. Khi các sáng kiến được áp dụng đều rất sát thực, chúng đã giải quyết được nhiều vấn đề như giảm sức lao động, giảm nguy cơ mất an toàn lao động, giảm sự cố, tăng độ tin cậy cây trồng trong vận hành lưới điện.

Theo ông Trần Hữu Hoạch, "Đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, nhân lực và đào tạo cho anh Thảo cũng như CBCNV trong công tác đào tạo, học tập cũng như việc triển khai các ý tưởng sáng kiến, các giải pháp trong vận hành của anh em để sớm trở thành các sản phẩm hoàn thiện ứng dụng vào thực tế phục vụ cho công tác sản xuất góp phần xây dựng cho đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao."

Anh Đinh Văn Thảo:

- Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1994

- Ngày vào ngành 15 tháng 10 năm 2015

- Quê quán: Huyện Núi Thành - Quảng Nam

- Nhiệm vụ: Công nhân quản lý vận hành đường dây;

- Đơn vị công tác: Đội Truyền tải điện Krông Nô - Truyền tải điện Đắk Nông

- Anh ấy đã nhận được nhiều giấy khen từ EVNNPT, PTC3, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận