
Sau những ngày nắng nóng gay gắt đầu tuần với mức nhiệt kỷ lục, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã công bố dữ liệu vào ngày 10/7 cho thấy tuần đầu tháng Bảy là tuần nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu.
Ngoài ra, tháng Sáu vừa qua được ghi nhận là tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử.
Theo các nhà khoa học, nhiệt độ bề mặt toàn cầu đã tăng khoảng 1,1 độ C kể từ năm 1880, khiến nhiệt độ cực cao xảy ra thường xuyên hơn và trái đất nóng lên làm tăng nguy cơ mưa lớn vì bầu khí quyển ấm có thể chứa nhiều nước hơn.
Theo WMO, sự nóng lên này được gây ra bởi El Nino, hiện tượng nóng lên bất thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, và biến đổi khí hậu.
[Infographics] Thế giới liên tiếp ghi nhận những mức nhiệt cao kỷ lục
Theo WMO, nhiệt độ đang phá kỷ lục trên đất liền và đại dương, với "tác động tàn phá tiềm ẩn đối với hệ sinh thái và môi trường."
Ông Christopher Hewitt, Giám đốc Dịch vụ Khí hậu của WMO, cảnh báo rằng nhiều kỷ lục thế giới về thời tiết cực đoan có thể bị phá vỡ trong thời gian tới, với hiện tượng El Nino có thể kéo dài và có tác động cho đến năm 2024.
Antonio Guterres, tổng thư ký Liên hợp quốc, khẳng định rằng "tình hình mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay là bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu đang vượt ngoài tầm kiểm soát."
Thế giới liên tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt ở Trung Quốc và Mỹ cũng như tình trạng hạn hán kéo dài ở Tây Ban Nha trong mười năm qua.
Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) mới đây đã cảnh báo rằng hơn 50 triệu người Mỹ sẽ tiếp xúc với nhiệt độ cao nguy hiểm trong tuần này khi một đợt nắng nóng hoành hành khắp miền Nam nước Mỹ, bao gồm các bang California, Texas và Florida.
NWS báo cáo rằng một khối không khí nóng đang bao phủ các bang sa mạc phía tây nam, cũng như các bang Arizona, Nevada và New Mexico, nơi nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C.
Sau ngày 11/7, nhiệt độ được dự đoán ở các khu vực phía nam và trung tâm California có thể đạt mức cao nhất là 44,4 độ C.
Bang Texas, nơi đang trải qua một "vòm nhiệt" kéo dài và khí nóng bị giữ lại trong bầu khí quyển như một lò đối lưu, đã trải qua 24 ngày liên tiếp ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C.
Đây tiếp tục là một kỷ lục mới, phá kỷ lục 23 ngày liên tiếp được ghi nhận vào năm 1994.
Ngoài nhiệt độ cao, giới chức trách cũng đang cảnh báo lũ quét khi nhiệt độ tăng cao khiến băng tuyết dày từ dãy núi Sierra Nevada tan rã.
Sau khi mưa lớn ở một số bang cuốn trôi nhiều cầu, đường và khiến ít nhất một người thiệt mạng ở bang New York, vùng Đông Bắc nước Mỹ cũng phải đối mặt với lũ lụt trong ngày 10/7.
Tây Ban Nha được dự đoán sẽ trải qua đợt nắng nóng kéo dài vài tuần tới ở châu Âu.
Với mức nhiệt lên tới 40 độ C kéo dài đến hết tuần này, Thủ đô Rome và các thành phố khác của Ý cũng chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng dữ dội và có khả năng phá kỷ lục trước đây.
Bộ Y tế Italy đã kích hoạt báo động đỏ hôm 10/7 tại 9 trên 27 thành phố lớn của đất nước, bao gồm thủ đô Rome, Florence ở miền Trung và Bologna ở miền Bắc.
Chỉ có bốn thành phố ở trạng thái xanh với nhiệt độ trung bình, trong khi một số thành phố khác được đặt ở mức cảnh báo màu cam.
Nhiệt độ cao hơn bình thường, cùng với mùa màng khô héo, sông băng tan chảy và nguy cơ cháy rừng, cũng gây ra các vấn đề sức của người dân như sốc nhiệt, mất nước và các vấn đề về tim mạch.
Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, hơn 61.000 người đã qua đời vì nắng nóng ở châu Âu trong mùa Hè năm 2022, phần lớn trong số họ là người trên 80 tuổi.
Theo nghiên cứu, nếu không có hành động can thiệp, đến năm 2030, châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng trung bình mỗi mùa Hè có hơn 68.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng.
Theo các nhà khoa học, đây là một con số cảnh báo cho những mùa Hè, và cần phải có các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ người dân khỏi những đợt nắng nóng nguy hiểm hơn trong những năm tới./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.vietnamplus.vn
Tham gia bình luận