Purisoo: Bình lọc nước di động giúp bạn uống nước sạch ở bất kỳ nơi đâu

Purisoo: Bình lọc nước di động giúp bạn uống nước sạch ở bất kỳ nơi đâu

Dù cho bạn có đang ở nơi có nguồn nước ô nhiễm thì chỉ cần với Purisoo, một chiếc bình lọc nước di động sáng tạo sẽ giúp bạn có ngay một cốc nước sạch để uống qua cơn khát.

Một trong những vấn đề hàng đầu mà con người hiện nay phải đối mặt, đó là an ninh nước sạch. Trong bối cảnh nguồn nước ngọt tự nhiên đang dần khan hiếm thì vẫn có nhiều nơi trên Trái Đất, nước đang bị ô nhiễm trầm trọng tới nỗi thể uống và sinh hoạt.

Bình lọc nước Purisoo.
Bình lọc nước Purisoo.

Để tạm thời giải quyết tình trạng nước ô nhiễm trong ngắn hạn, con người đã phát minh ra những chiếc máy lọc nước với đủ mọi kích thước, thậm chí có thể nhỏ như một bình nước uống di động.

Hiện tại có hai cách lọc nước phổ biến là dùng bộ lọc bơm di động hay các loại chai có ống lọc tích hợp bên trong. Tuy nhiên cả hai thiết bị này đều có điểm hạn chế và khó đáp ứng nhu cầu lọc nước uống cho mỗi cá nhân trong thời gian dài.

Bắt nguồn từ băn khoăn này, start-up Hàn Quốc có tên Purisoo đã tạo ra một chiếc bình lọc nước di động có khả năng hút nước vào bên trong, lọc sạch và tạo ra nguồn nước uống tinh khiết cho người sử dụng.

Thiết kế của chai nước Purisoo khá nhỏ gọn với kích thước 7,62 x 27,94cm, nặng 567 gram và phù hợp cầm theo mọi lúc mọi nơi. Chai sử dụng bộ lọc từ các thương hiệu có tiếng như LifeStraw, Katadyn và Sawyer nên đảm bảo tối đa về chất lượng.

Thiết kế của chai nước Purisoo khá nhỏ gọn với kích thước 7,62 x 27,94cm
Thiết kế của chai nước Purisoo khá nhỏ gọn với kích thước 7,62 x 27,94cm.

Chai tích hợp bộ lọc đang dần trở nên phổ biến nhưng điểm bất tiện của loại chai này là việc phải đổ nước chưa qua xử lý qua phễu lọc. Việc này có thể khiến nước bẩn và vi khuẩn đọng lại ở đầu chai, gây nguy hiểm nếu uống phải.

Tuy nhiên, Purisoo đã giải quyết được vấn đề này bằng cách tách riêng bộ lọc và nơi chứa nước. Nói một cách dễ hiểu, nước sẽ được bơm vào hệ thống lọc ba lớp trước khi chảy vào khoảng chứa nước sạch để uống. Nước uống cuối cùng sẽ được lấy ở phần cuối chai.

Chỉ cần lật đầu chai là đã có thể uống nước sạch.
Chỉ cần lật đầu chai là đã có thể uống nước sạch.

Một ưu điểm của thiết bị này là việc có thêm một ống mở rộng khoảng 1 mét giúp lấy nước từ những nguồn khó tiếp cận.

Purisoo có nguyên lý hoạt động tương tự như một chiếc máy bơm mà không cần phải mang theo một chiếc máy bơm bên trong. Mặc dù vậy Purisoo vẫn có nhược điểm khi dung tích chứa nước không được lớn, chỉ khoảng 0,4 lít thay vì trên nửa lít như nhiều loại chai hiện nay.

Nước sạch tạo ra từ Purisoo .
Nước sạch tạo ra từ Purisoo .

Bộ lọc bên trong Purisoo có tuổi thọ khá dài, khoảng 1000 lít nước cho mỗi lần sử dụng trước khi thay thế.

Hiện tại Purisoo mới chỉ là dự án Kickstarter và có giá bán khởi điểm khoảng 69 USD (khoảng 1,5 triệu đồng) gồm chai + bộ lọc + ống nối dài.


Video giới thiệu chai lọc nước di động Purisoo.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận