Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu cứu hỏa đầu tiên

Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu cứu hỏa đầu tiên

Tàu cứu hỏa do Trung Quốc phát triển có thể dập lửa xa gần 500 mét, giúp chữa cháy hiệu quả dọc đường ray.

Tàu cứu hỏa mới đi vào hoạt động ở Trung Quốc.
Tàu cứu hỏa mới đi vào hoạt động ở Trung Quốc. (Ảnh: People's Daily China).

Tàu cứu hỏa đầu tiên ở Trung Quốc có thể tới những địa điểm cần chữa cháy khẩn cấp ngay sau khi hỏa hoạn bùng phát, People’s Daily Online hôm 8/10 đưa tin. Đầu tàu được chỉnh sửa từ xe container trần, có thể chạy ở tốc độ 120km/h.

Tàu trang bị khoang chữa cháy và hai khoang chứa nước, cùng thiết bị làm tan sương mù áp suất cao đa chức năng. Ngoài ra, trên tàu còn có hệ thống đèn, đèn báo, còi báo động, các trang thiết bị sử dụng trên mặt đất. Tàu được dùng để phản ứng nhanh trong các vụ việc khẩn cấp nhằm tăng cường chữa cháy hiệu quả hoặc cứu hộ cho phương tiện gặp sự cố dọc đường ray.

Do có thể phun xa 485 mét, con tàu có thể dập tắt ngọn lửa bùng lên từ một đoàn tàu cao tốc 16 toa. Ngoài cứu hỏa, con tàu còn đóng vai trò như phương tiện cung cấp nước cho các đoàn tàu chạy ở khu vực hẻo lánh và khan hiếm nước. Con tàu cũng giúp vệ tinh đường sắt, cầu và đường hầm dễ dàng hơn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận