
Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng L3Harris Technologies của Mỹ vừa giới thiệu Wraith Shield, là giải pháp phần mềm mới giúp nâng cấp các thiết bị liên lạc vô tuyến chiến thuật thành mạng lưới phát hiện và đối phó máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo giới thiệu của hãng, Wraith Shield bổ sung khả năng cảm biến tần số vô tuyến (RF) được hỗ trợ bởi AI, cho phép các bộ đàm quân sự hiện có phát hiện UAV ngay trên chiến trường.
Điều này đồng nghĩa mỗi binh sĩ mang theo bộ đàm đều có thể tham gia vào hệ thống giám sát và phòng thủ chống UAV theo thời gian thực.
Ông Rob Mariuz - Giám đốc Quản lý Sản phẩm của L3Harris, cho biết đây là cảm biến vô tuyến đầu tiên trên thị trường có khả năng kết nối với các mạng dữ liệu phân tán.
Thay vì hoạt động riêng lẻ, các thiết bị liên lạc của binh sĩ sẽ liên kết thành một mạng lưới chia sẻ dữ liệu chung, hỗ trợ xây dựng toàn cảnh chiến trường một cách thống nhất.
Wraith Shield cũng có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các hệ thống phòng thủ UAV khác của L3Harris như VAMPIRE nhằm tạo nên lớp phòng thủ nhiều tầng trước các mối đe dọa từ UAV tấn công cỡ nhỏ.
Theo L3Harris, hệ thống mới cho phép binh sĩ trực tiếp gây nhiễu tín hiệu UAV đối phương thông qua chính thiết bị vô tuyến họ đang sử dụng.
Chỉ cần nhấn một nút, người vận hành có thể vô hiệu hóa các hệ thống không người lái dễ bị tổn thương, khiến chúng mất kiểm soát và rơi xuống.
Một trong những điểm đáng chú ý của Wraith Shield là khả năng trực quan hóa môi trường điện từ nhờ công nghệ của Công ty công nghệ DataShapes AI. Hệ thống sử dụng nền tảng GlobalEdge để chuyển đổi dữ liệu RF thành thông tin tình báo theo thời gian thực ngay tại hiện trường mà không cần phụ thuộc vào máy chủ đám mây hay trung tâm xử lý dữ liệu tập trung.
Phần mềm của DataShapes AI có khả năng phân loại tín hiệu RF từ các thiết bị kết nối và hiển thị trực tiếp trên thiết bị của binh sĩ. Nhờ đó, lực lượng tác chiến có thể nhanh chóng phát hiện các tín hiệu bất thường, xác định nguy cơ từ UAV và đưa ra phản ứng gần như tức thời.
Ông Paul Craft - Chủ tịch DataShapes AI, nhận định công nghệ này giúp rút ngắn khoảng cách giữa quá trình “cảm nhận” và “hành động” của binh sĩ trên chiến trường.
Theo ông Paul Craft, việc cung cấp nhận thức tình huống theo thời gian thực cho lực lượng tuyến đầu sẽ góp phần nâng cao khả năng sống sót trong môi trường tác chiến ngày càng phức tạp.
Wraith Shield sẽ được tích hợp trên hệ thống radio nhóm nhỏ gọn RF-9820S, trong khi phiên bản dành cho RF-9820S-ER dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.
Công nghệ này cũng sẽ được cung cấp dưới dạng bản nâng cấp phần mềm cho toàn bộ các thiết bị vô tuyến hỗ trợ hệ thống Wraith trước đây.
Hiện đã có hơn 100.000 thiết bị được quân đội các nước triển khai sử dụng, mở ra khả năng nhanh chóng mở rộng mạng lưới phòng thủ UAV mà không cần đầu tư thêm phần cứng mới.
Theo ông Tom Sheehan - Trưởng bộ phận Quản lý Sản phẩm của L3Harris Technologies, lợi thế lớn nhất của Wraith Shield là tận dụng chính các thiết bị liên lạc mà binh sĩ đang mang theo hằng ngày.
“Các cảm biến được đưa thẳng ra tiền tuyến và các vị trí chiến thuật quan trọng, bởi binh sĩ đã sở hữu sẵn hệ thống liên lạc đeo người cần thiết để vận hành công nghệ này”, ông Tom Sheehan nhấn mạnh.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận