
Tuyên bố cho biết chúng sẽ được phát triển trong khuôn khổ AUKUS - một liên minh quân sự giữa Australia, Vương quốc Anh và Mỹ.
"Các tàu ngầm xuất sắc của chúng tôi tuần tra 24/7 để bảo vệ chúng tôi và các đồng minh, nhưng chúng tôi biết rằng các mối đe dọa đang gia tăng và chúng tôi phải hành động dứt khoát để đối phó với các hoạt động của Nga", Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nhấn mạnh.
Theo hãng thông tấn Nga TASS, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến công bố thông báo về việc đóng tàu ngầm trong ngày 2/6 như một phần của báo cáo Đánh giá Phòng thủ Chiến lược. Tài liệu này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, bao gồm 62 khuyến nghị về việc tăng cường quốc phòng và liệt kê các mối đe dọa chính đối với đất nước.
"Bản Đánh giá Phòng thủ Chiến lược sẽ đảm bảo Vương quốc Anh vượt qua thách thức và lực lượng vũ trang của chúng ta có những thiết bị phương tiện cần thiết để giữ an toàn trong nước đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các kỹ sư, thợ đóng tàu và kỹ thuật viên trong tương lai", hãng TASS trích dẫn một số điểm trong bài phát biểu săp tới của Thủ tướng Starmer.
Phát biểu cho biết để đáp lại các khuyến nghị của những người phát triển đánh giá, nội các Anh sẽ đảm nhận các nghĩa vụ, bao gồm chuyển sang trạng thái sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu để ngăn chặn các mối đe dọa và tăng cường an ninh ở khu vực châu Âu – Đại Tây Dương, tăng lượng đạn dược dự trữ, mua thêm 7.000 vũ khí tầm xa được sản xuất tại Vương quốc Anh, thành lập một bộ chỉ huy mạng mới và cải thiện cuộc sống của quân nhân Anh.
Phản ứng trước các tuyên bố của Anh, Đại sứ quán Nga tại Vương quốc Anh cho biết Nga không đe dọa Vương quốc Anh. Theo phái đoàn ngoại giao này, với những tuyên bố như vậy, chính quyền Anh đang "cố tình đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề kinh tế xã hội trong nước" và "đang cố gắng biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh thắt chặt ngân sách".
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận