
Ngày 12.5 theo giờ địa phương, Chính phủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz Đức đã quyết định không công bố công khai chi tiết việc bàn giao loại vũ khí này, cho rằng ảnh hưởng của Taurus bị “thổi phồng quá mức”.
Tên lửa Taurus KEPD 350 được phát triển bởi Taurus Systems - liên doanh giữa MBDA Deutschland (Đức) và Saab Bofors Dynamics (Thụy Điển). Đây là một trong những hệ thống tên lửa hành trình tân tiến nhất hiện nay, được thiết kế để tấn công các mục tiêu giá trị cao và kiên cố từ khoảng cách xa, vượt qua các hệ thống phòng không dày đặc nhờ khả năng bay bám địa hình ở độ cao rất thấp.
Một trong những điểm nổi bật của Taurus là đầu đạn hai giai đoạn, có khả năng xuyên phá mạnh các mục tiêu kiên cố như boong-ke sâu hoặc công trình được gia cố vững chắc, đồng thời gây sát thương rộng bằng mảnh nổ đối với các mục tiêu diện rộng.
Hệ thống kíp nổ thông minh đa năng, được lập trình chính xác, cho phép kích nổ đầu đạn ở các tầng mục tiêu được chọn trước bằng công nghệ đếm lớp và cảm biến khoảng rỗng - một tính năng độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay.
Taurus còn được trang bị hệ thống điều hướng đặc biệt gồm quán tính (INS), GPS, cảm biến hình ảnh và cảm biến so khớp địa hình, cho phép tên lửa duy trì quỹ đạo bay ngay cả khi mất tín hiệu GPS, đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chống gây nhiễu tối đa.
Về mặt kỹ thuật, Taurus có tầm bắn hơn 500km, nặng 1.400kg với chiều dài 5 mét. Đầu đạn nặng 480kg. Tên lửa hiện đang được triển khai trên các máy bay Tornado IDS của Không quân Đức, EF-18 của Tây Ban Nha và F-15K của Hàn Quốc.
Taurus có thể dễ dàng tích hợp với các dòng chiến đấu cơ khác như Typhoon, JAS39 Gripen, F-16 và F-35, đồng thời có tiềm năng triển khai từ mặt đất hoặc tàu chiến.
Mặc dù Thủ tướng Merz từng công khai ủng hộ chuyển giao Taurus cho Ukraina, nhưng chính phủ của ông hiện nay đã giữ kín thông tin để tránh tiết lộ quá nhiều cho phía Nga, tương tự quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Bất chấp tranh luận công khai, Đức vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina, bao gồm cả vũ khí tầm xa, nhưng từ chối tiết lộ loại vũ khí cụ thể hay thời điểm chuyển giao.
Theo một cuộc khảo sát mới tại Đức, khoảng 65% người dân vẫn phản đối việc cung cấp Taurus cho Ukraina, phản ánh sự thận trọng trong chính sách đối ngoại của Berlin.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận