Các bên kêu gọi loại bỏ những trở ngại trong Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen

Các bên kêu gọi loại bỏ những trở ngại trong Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen

Kể từ khi Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen được ký kết (7/2022), đã có 32 triệu tấn ngũ cốc đã được phân phối ra thị trường thế giới và phần lớn trong số đó đã được chuyển đến các quốc gia có nhu cầu, theo Rosemary DiCarlo, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị, người đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 24/6. Tuy nhiên, số lượng lương thực được trả trên hành lang này gần đây đã giảm mạnh.

"Xuất khẩu lương thực qua hành lang nhân đạo trên biển đã giảm từ mức đỉnh 4,2 triệu tấn trong tháng 10 xuống còn 1,3 triệu tấn trong tháng 5, mức thấp nhất kể từ khi sáng kiến bắt đầu. Chúng tôi rất đau buồn và chúng tôi yêu cầu mọi trở ngại phải được loại bỏ để đảm bảo cho Thỏa thuận, DiCarlo nói.

Trên thực tế, diễn biến xấu nhất xoay quanh Thỏa thuận này không phải là sự sụt giảm số lượng ngũ cốc được vận chuyển qua hàng lang nhân đạo trên Biển đen. Khả năng 99,9% Nga sẽ từ bỏ thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian về việc vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen vào tháng tới là kịch bản xấu nhất vì nước này không còn cần các cảng của Ukraine để xuất khẩu amoniac.

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, khi trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga đang xem xét rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu các hạn chế về xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được giải quyết. Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Điện Kremlin, cũng khẳng định rằng Nga đã nhiều lần "nhượng bộ" gia hạn thuận, nhưng "thiện chí" của Nga không thể kéo dài vô thời hạn khi Thỏa thuận chỉ mang lại lợi ích cho một bên.

Phó Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng kêu gọi các bên giải quyết đáng các quan ngại của Nga trước viễn cảnh Nga không gia hạn Thỏa thuận.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hợp tác để giảm bớt tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Chúng tôi yêu cầu các quốc gia liên quan ngay lập tức dỡ bỏ lệnh trừng phạt đơn phương và quyền tài phán vũ khí dài hạn. Thỏa thuận Ngũ cốc Biển đen cần được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh rằng phải thực hiện nghiêm túc bản ghi nhớ mà Liên Hợp Quốc và Nga đã ký kết.

Hiệu quả của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn còn gây tranh cãi giữa Nga và các bên. Trong khi Mỹ, Ukraine và một số nước phương Tây cho rằng phần lớn ngũ cốc của Ukraine xuất khẩu thông qua hành lang này được vận chuyển đến các quốc gia đang phát triển, Nga tuyên bố rằng việc cung cấp ngũ cốc của Ukraine cho thị trường toàn cầu sẽ không giải quyết được vấn đề thiếu hụt lượng thực của các quốc gia châu Phi khi chỉ có 3,1% lô ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển đến châu Phi thông qua Thỏa thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ, người đóng vai trò quan trọng trong Thỏa thuận, đã báo cáo rằng kể từ tháng 7/2022, hơn 32 triệu tấn ngũ cốc đã được phân phối ra thị trường toàn cầu thông qua hành lang ngũ cốc Biển Đen. Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy là những quốc gia nhập khẩu phần lớn lượng ngũ cốc nói trên. Mặc dù số lượng ngũ cốc được vận chuyển đến các quốc gia châu Phi đã tăng gấp đôi trong sáu tháng qua, nhưng chỉ 12% tổng số lượng ngũ cốc xuất khẩu hàng hải qua các cảng dọc theo Biển Đen./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận