Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông tin công bố ngày 18/3 cho thấy hệ thống IFPC đã được tích hợp vào mạng lưới chỉ huy tác chiến tích hợp của quân đội Mỹ (IBCS) nhằm đánh giá hiệu quả trong cấu trúc phòng thủ nhiều tầng của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên IFPC tham gia một cuộc tập trận chung trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi được triển khai tại đây từ năm 2025.
Về năng lực tác chiến, IFPC có khả năng phát hiện và đánh chặn mục tiêu theo mọi hướng, đặc biệt hiệu quả đối với các mối đe dọa tầm thấp như máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình cận âm, rocket và đạn cối. Hệ thống này được đánh giá là bổ sung trực tiếp cho những “khoảng trống” của THAAD - vốn chỉ có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao từ 40 km trở lên - cũng như hệ thống tên lửa ở tầng trung.
Giới chuyên gia nhận định việc tích hợp IFPC với THAAD và Patriot nhiều khả năng nhằm thử nghiệm khả năng đánh chặn đa tầng, đặc biệt trong các kịch bản đối phó UAV cảm tử và tên lửa bay thấp. Đáng chú ý, chi phí mỗi tên lửa đánh chặn của IFPC được cho là dưới 1 tỷ won (665.800 USD), thấp hơn đáng kể so với các hệ thống hiện có, qua đó nâng cao hiệu quả chi phí trong phòng thủ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh IFPC không thể thay thế vai trò đánh chặn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của THAAD.
Trong diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington duy trì khả năng điều chuyển linh hoạt các hệ thống như THAAD để đáp ứng các yêu cầu chiến lược toàn cầu, làm dấy lên khả năng một phần tổ hợp THAAD tại Hàn Quốc đã được tái bố trí ra ngoài khu vực.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận