Cách Nga vô hiệu hóa các vũ khí tiên tiến của Ukraine và chìa khóa của Kiev

Cách Nga vô hiệu hóa các vũ khí tiên tiến của Ukraine và chìa khóa của Kiev

Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống của Nga trong những tuần gần đây, trong đó có hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 và Svet-KU.

Pavlo Petrychenko, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới 59 của Ukraine nói với CNN rằng, Kiev cần phá hủy các hệ thống vũ khí trên để có thể giành lại lãnh thổ từ Nga. Ông cho biết, Moscow đang sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để can thiệp vào hoạt động liên lạc và UAV của Ukraine kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, gần đây, Moscow còn sử dụng các hệ thống này để đối phó với các vũ khí tiên tiến từ phương Tây như pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất, ông Petrychenko cho hay.

"Khi chúng tôi bắt đầu nhận được các trang thiết bị nước ngoài, họ bắt đầu sử dụng các hệ thống trên để chế áp các vũ khí của chúng tôi", chỉ huy Ukraine nói.

Các hệ thống tác chiến điện tử có thể cản trở nghiêm trọng các vũ khí tiên tiến bằng cách gây nhiễu tín hiệu hoặc đánh lạc hướng tên lửa để nó bỏ lỡ mục tiêu.

Theo một bài báo được xuất bản trên Economist vào tuần trước, Ukraine đã phát hiện ra rằng vào tháng 3, đạn pháo do GPS dẫn đường Excalibur bắt đầu bỏ lỡ mục tiêu và điều tương tự cũng xảy ra với bom dẫn đường JDAM-ER do Mỹ cung cấp.

Bài báo trên cũng dẫn ra trường hợp của tên lửa tầm xa GMLRS được phóng từ HIMARS: "Trong một số khu vực, phần lớn tên lửa GMLRS đều đi lạc".

Bài báo cũng chỉ ra một báo cáo hồi tháng 5 từ Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh ước tính, cứ mỗi 10km, Nga lại có một hệ thống tác chiến điện tử hiệu quả dọc tiền tuyền.

Các chuyên gia trước đó cho rằng các thiết bị gây nhiễu của Nga đang can thiệp vào các loại bom và vũ khí của Ukraine, đồng thời khiến chúng bỏ lỡ mục tiêu.

Các tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc hồi tháng 4 cũng cho thấy mối lo ngại của Mỹ khi các hệ thống gây nhiễu của Nga đang làm giảm độ chính xác của các vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine.

So với các hệ thống vũ khí cũ hơn, các hệ thống hiện đại như HIMARS đặc biệt dễ tổn thương trước tác chiến điện tử bởi chúng sử dụng GPS để nhắm trúng mục tiêu.

Ukraine cũng đang đối phó với Nga bằng các hệ thống tác chiến điện tử của mình. Kiev có khả năng tăng cường sản xuất UAV trong nước, điều đã giúp thay đổi tính hình giao tranh, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov nhận định với CNN, đồng thời cho biết Ukraine cũng có mục tiêu này với các hệ thống tác chiến điện tử.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi viết trong một bài phân tích trên Economist đầu tháng này rằng việc sở hữu nhiều hệ thống tác chiến điện tử hơn là "chìa khóa dẫn tới chiến thắng" trong cuộc giao tranh mà UAV chi phối. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Nga đang vượt Ukraine trong việc phát triển các hệ thống này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận