
Trung Quốc đang tiến gần hơn đến việc đưa tàu sân bay hiện đại nhất của nước này, mang tên Phúc Kiến, vào hoạt động. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), con tàu dự kiến sẽ chính thức gia nhập lực lượng hải quân trong năm nay sau 3 năm kể từ khi hạ thủy tại Xưởng đóng tàu Giang Nam.
Phúc Kiến là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc và cũng là tàu lớn nhất, với lượng giãn nước khi đầy tải vượt 80.000 tấn. Đây là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới sử dụng năng lượng thông thường nhưng được trang bị hệ thống máy phóng điện từ - một công nghệ tiên tiến trước đây chỉ xuất hiện trên tàu USS Gerald R. Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Thiết kế sàn bay phẳng và 3 máy phóng điện từ cho phép Phúc Kiến triển khai các loại máy bay hiện đại một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.
Kể từ khi hạ thủy, tàu đã trải qua 8 lần thử nghiệm trên biển. Trong lần thử gần đây nhất vào cuối tháng 5, tàu đã tiến hành các hoạt động bay với sự tham gia của tiêm kích tàng hình Shenyang J-35, được điều chỉnh để cất cánh bằng máy phóng. Hoạt động này cho thấy con tàu đang bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng trước khi chính thức đi vào hoạt động.
Phúc Kiến được thiết kế để hỗ trợ một đội máy bay đa dạng, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tác chiến điện tử, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, máy bay tác chiến chống tàu ngầm và các hệ thống không người lái. Radar AESA và máy phát điện năng lượng cao trên tàu cho phép tương thích với các hệ thống vũ khí tiên tiến trong tương lai, như vũ khí laser và súng điện từ.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận