Nhận diện những dòng UAV tấn công tương lai của châu Âu

Nhận diện những dòng UAV tấn công tương lai của châu Âu

Theo đánh giá của hãng tin quân sự Defense News, dù đang phải đối mặt với những thách thức để khôi phục năng lực sản xuất quốc phòng quy mô lớn, châu Âu vẫn có những thế mạnh phát triển các loại vũ khí công nghệ cao. Những ý tưởng và nguyên mẫu UAV tấn công được giới thiệu tại Triển lãm hàng không ILA vừa diễn ra tại Berlin (Đức) chính là những minh chứng cụ thể.

Vậy những dòng UAV tấn công tương lai nổi bật của châu Âu là gì?

CA-1KA và phiên bản tác chiến điện tử CA-1EA

Hãng chế tạo Helsing của Đức đã giới thiệu UAV CA-1EA, một phiên bản chuyên dụng của UAV tấn công CA-1KA, được thiết kế cho nhiệm vụ tác chiến điện tử tại Triển lãm ILA. Theo các nhà quan sát quân sự phương Tây, phiên bản UAV CA-1EA được thiết kế với vai trò là lựa chọn thay thế cho máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Mỹ dành cho quân đội các quốc gia châu Âu.

Mẫu UAV CA-1EA. Ảnh: Defense News 

CA-1EA sử dụng động cơ phản lực cánh quạt với khả năng đạt tốc độ bay cận âm trong thời gian dài. UAV này được tích hợp kiến trúc phần mềm trí tuệ nhân tạo Centaur và bổ sung 1 máy phát điện để hỗ trợ bộ thiết bị tác chiến điện tử. CA-1EA có thiết kế khung máy bay giống với CA-1KA, nhưng có khối lượng cất cánh thấp hơn khoảng 250kg.

Hãng Helsing đã đề xuất một số kịch bản sử dụng cho CA-1EA trong tác chiến. Dòng UAV tác chiến điện tử này sẽ đóng vai trò như “quân tiên phong” bay trước các nhóm tác chiến có người lái Eurofighter khoảng 100km. Chúng xâm nhập ô phòng không của đối phương và áp chế điện tử để mở đường cho các phi đội máy bay tấn công tiếp cận sau đó.

Dự kiến UAV CA-1EA sẽ ra mắt và bắt đầu được trang bị từ năm 2031.

U740 Valkyrie

Hãng chế tạo hàng không Airbus đã công bố UAV U740 Valkyrie, phiên bản tiêu chuẩn châu Âu của UAV tàng hình Kratos XQ-58A Valkyrie vốn được thiết kế cho Không quân Mỹ. UAV này dự kiến sẽ được sử dụng kết hợp với máy bay chiến đấu Eurofighter để xuyên thủng hệ thống phòng không và tấn công các mục tiêu trên mặt đất bằng vũ khí chính xác cao.

U740 Valkyrie có khoang chứa vũ khí giấu bên trong thân dành cho bom dẫn đường chính xác như JDAM hoặc GBU-39 và tên lửa hạng nhẹ. Các phiên bản nâng cấp của U740 cũng sẽ được trang bị khả năng không chiến và tác chiến điện tử tương ứng.

U740 Valkyrie. Ảnh: Airbus 

U740 Valkyrie trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams International FJ33 để đảm bảo khả năng bay hành trình cận âm. Cửa hút khí của UAV được đặt phía trên thân UAV để che giấu kết cấu cánh quạt nén của động cơ trước các hệ thống trinh sát radar và quang - điện tử.

Với tải trọng tối đa lên tới hơn 500kg, UAV U740 Valkyrie được thiết kế dạng module để mang nhiều loại vũ khí tấn công và các pod tác chiến điện tử treo ngoài tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Điểm đặc biệt là phần lớn trang bị của U740 Valkyrie đều được chế tạo tại châu Âu và được tích hợp trí tuệ nhân tạo MARS để tăng khả năng hoạt động tự chủ. Chuyến bay đầu tiên của mẫu UAV tấn công này dự kiến diễn ra trong cuối năm 2026 và bắt đầu biên chế cho Không quân Đức từ năm 2029.

U760 Ravenstorm

Cùng với U740 Valkyrie, Airbus cũng công bố mô hình kích thước thật của UAV tấn công tàng hình U760 Ravenstorm. UAV tấn công này có chiều dài 13m và sải cánh 10m, nặng khoảng 6 tấn, mang tải trọng vũ khí hơn 500kg và đạt tốc độ bay cận âm, khoảng Mach 0.8–0.9.

U760 Ravenstorm. Ảnh: Topwar 

UAV U760 có thiết kế cánh đuôi đặc biệt hình chữ V, có cửa hút khí lớn ở phía trên được lấy từ mẫu thử nghiệm công nghệ EADS Barracuda. Hình dạng khung máy bay đã được tối ưu hóa cho khả năng tàng hình.

Việc phát triển UAV U760 Ravenstorm cùng với U740 Valkyrie được kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào trang bị hàng không quân sự Mỹ trong thập kỷ 2030.

Eurodrone

Được định danh là UAV hạng nặng, U950 Eurodrone là sản phẩm của Airbus với nhiều thiết kế sửa đổi. Nó chính là mẫu UAV quân sự lớn nhất của châu Âu hiện nay.

Điểm đặc biệt của U950 Eurodrone là toàn bộ quá trình phát triển và chế tạo đều do châu Âu thực hiện để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và quyền tự do sử dụng cho các quốc gia châu Âu.

U950 Eurodrone. Ảnh: Defense News 

Các đặc tính hiệu suất của UAV U950 đã được phê duyệt hoàn toàn trước khi nguyên mẫu của phương tiện được chế tạo. UAV cỡ lớn này dài 16m, sải cánh rộng 26m và trọng lượng cất cánh lên tới 13 tấn.

UAV được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Avio Catalyst. Nó có tốc độ tối đa lên tới 500 km/giờ, trần bay 13.700m và thời gian hoạt động liên tục lên đến 40 giờ. UAV có thể mang theo bom, tên lửa trên các móc treo dưới cánh và thân. Phiên bản hải quân có thể mang ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ và phao sonar thủy âm để săn lùng tàu ngầm. Không chỉ mang vũ khí, U950 cũng có thể mang các thiết bị trinh sát hạng nặng với radar quét ngang để quét đất liền và biển trong phạm vi hàng trăm kilomet. UAV Eurodrone sẽ được tích hợp vào hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo MARS hợp nhất của Airbus.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của UAV U950 dự kiến diễn ra vào năm 2029.

Cobra 600

UAV Cobra 600 của công ty Diehl Defence (Đức) cũng đáng được nhắc đến với điểm đặc biệt là mục đích thiết kế cho nhiệm vụ đánh chặn trên không. Nó đóng vai trò nền tảng phóng trên không khi mang theo đạn tên lửa phòng không IRIS-T với tầm bắn 25km.

UAV Cobra 600. Ảnh: Airlas

Cobra 600 cũng đủ nhỏ gọn để gắn dưới cánh các máy bay chiến đấu Eurofighter giúp mở rộng tầm hoạt động. UAV Cobra 600 được trang bị 4 động cơ phản lực siêu nhỏ JetCat P1000-PRO. Các đặc tính hiệu suất của máy bay, bao gồm cả trọng lượng hiện không được tiết lộ.

“Chim săn mồi” (Bird of Prey)

Tại Triển lãm ILA, mẫu UAV đánh chặn U680 “Bird of Prey” (tạm dịch: “Chim săn mồi”) cũng được giới thiệu với thiết kế đặc biệt để chống lại các đàn UAV khổng lồ. Dòng UAV này được thiết kế như một giải pháp tiết kiệm chi phí phòng không, thay vì bắn hạ các UAV giá rẻ bằng tên lửa Patriot trị giá hàng triệu USD.

U680 “Bird of Prey”. Ảnh: Airbus 

UAV được chế tạo dựa trên nguyên mẫu mục tiêu bay Airbus Do-DT25. Điểm nổi bật của UAV U680 là khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu trong một lần xuất kích. Nguyên mẫu thử nghiệm có khả năng mang theo 4 tên lửa đánh chặn và trong tương lai có thể tăng lên 8 nhờ thêm các giá treo dưới cánh. Vũ khí chính là tên lửa không đối không cỡ nhỏ Mark I do công ty khởi nghiệp Frankenburg Technologies của Estonia phát triển. Đạn tên lửa mang đầu đạn nổ phá mảnh định hướng 500 gram và tầm bắn khoảng 1,5km.

Nhờ được tích hợp công nghệ AI của Airbus, U680 có thể hoạt động hoàn toàn tự động hoặc bán tự động với sự can thiệp điều khiển của kỹ thuật viên.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận