Sức mạnh động cơ luôn là ưu thế trên không đối với bất kỳ mẫu máy bay chiến đấu nào và người Nga hiểu rõ điều đó.
![]() |
Sau các mẫu động cơ phản lực do Mỹ phát triển trang quân sự Sina tiếp tục giới thiệu động cơ được trang bị trên các dòng máy bay chiến đấu của Nga. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Hiện tại, các dòng tiêm kích đa năng mạnh nhất của Không quân Nga như Su-30, Su-35 đều sử dụng chung một nền tảng động cơ phản Saturn AL-31 với các biến thể AL-31FP dành cho Su-30 và AL-41F1S (117S) dành cho Su-35. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Mẫu động cơ AL-41F1S được Sukhoi tiếp tục sử dụng trên chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga là Sukhoi T-50 với biến thể AL-41F1. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Tuy nhiên AL-41F1 chỉ là mẫu động cơ phản lực tạm thời dành cho lô Sukhoi T-50 đầu tiên của Nga. Nó sẽ bị thay thế sau năm 2020 bởi một mẫu động cơ phản lực thế hệ mới đang được Nga phát triển dành cho Sukhoi T-50. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Cận cảnh mẫu động cơ AL-41F1S trên một chiếc Su-35. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 của Nga với bộ đôi động cơ AL-41F1. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Nga vẫn còn một dòng động cơ phản lực khác khá nổi tiếng là Klimov RD-33 được trang bị trên những chiếc tiêm kích MiG-29 - một trong những dòng máy bay chiến đấu phổ biến nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Trong ảnh là một chiếc MiG-29A của Không quân Ba Lan với mẫu động cơ Klimov RD-33. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Dù là một trong những nước thành viên khối quân sự NATO nhưng Ba Lan vẫn duy trì phi đội hơn 30 chiếc MiG-29 được đưa vào biên chế từ đầu những năm 1990. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Để có thể duy trì hoạt động của những chiếc MiG-29 với phiên bản động cơ Klimov RD-33 đã lỗi thời là điều khá khó khăn đối Ba Lan nhất là nguồn cung phụ tùng từ Ukraine bị nay đã không còn. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Trong khi đó những chiếc MiG-29 của Nga đã bắt đầu được trang bị các biến thể động cơ Klimov RD-33 mới như RD-33MK hoặc RD-33 Series 3. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Hình ảnh kiểm tra định kỳ đối với động cơ Klimov RD-33 của một chiếc MiG-29. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Tiêm kích trên hạm MiG-29K với mẫu động cơ RD-33MK cùng thiết kế cánh gấp đặc trưng. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Tiêm kích bom cánh cụp cánh xòe Su-22 với mẫu động cơ phản lực Lyulka AL-21F-3. Nguồn ảnh: Sina |
![]() |
Một mẫu tiêm kích bom khác cũng sử dụng động cơ Lyulka AL-21F-3 là Su-24. Cả Su-22 và Su-24 đều là hai dòng máy bay tấn công mặt đất khá thành công của Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Sina |
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: kienthuc.net.vn
Tham gia bình luận