
Chương trình phát triển tàu ngầm tấn công thế hệ mới của Hải quân Mỹ, mang tên SSN (X), đang đối mặt nguy cơ chậm trễ nghiêm trọng.
Hải quân Mỹ đã đề xuất gần 623 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển SSN (X) trong dự thảo ngân sách năm 2026, song tiến độ của dự án vẫn không thay đổi.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), việc trì hoãn này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì ưu thế dưới biển của Mỹ, cũng như làm suy giảm năng lực thực hiện các nhiệm vụ quân sự trong tương lai.
Thực tế, chương trình SSN (X) từng được dự kiến bắt đầu vào năm 2031 nhưng sau đó liên tục bị đẩy lùi thời hạn. Hải quân Mỹ thừa nhận rằng chương trình này bị lùi quá xa so với thời điểm kết thúc thiết kế tàu ngầm lớp Columbia đang tạo ra khoảng trống lớn, khiến ngành đóng tàu khó giữ được nhịp sản xuất ổn định và duy trì lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề.
SSN (X) là mẫu tàu ngầm được kỳ vọng sẽ thay đổi năng lực tác chiến dưới biển của Mỹ. Theo thiết kế, tàu sẽ có tốc độ cao hơn, mang được nhiều vũ khí hơn, khả năng tàng hình tốt hơn và linh hoạt hơn trong các nhiệm vụ chiến đấu. Tàu cũng sẽ tích hợp công nghệ vận hành tự động, kết hợp đặc điểm ưu việt của nhiều lớp tàu hiện có như tàng hình, tấn công nhanh và bền bỉ hơn.
Giống như các tàu ngầm hiện nay, SSN (X) sử dụng năng lượng hạt nhân. Trọng lượng khi lặn có thể vượt 10.000 tấn, lớn hơn đáng kể so với lớp Virginia (khoảng 7.800 tấn). Chi phí chế tạo mỗi chiếc ước tính từ 7,1 đến 8,7 tỉ USD.
Việc dự án tiếp tục chậm tiến độ cho thấy ngành đóng tàu quân sự của Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ từng cảnh báo lĩnh vực này đang rơi vào tình trạng quá tải và thiếu ổn định kéo dài, gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các kế hoạch quốc phòng dài hạn.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận