
Sự xuất hiện của vũ khí này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ giới chuyên gia quân sự, nhờ khả năng mở ra hướng tiếp cận mới trong phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV hiện đại.
Mẫu súng trường laser chống UAV này được phát triển nhằm ứng phó với sự gia tăng của các UAV cỡ nhỏ, đặc biệt là các thiết bị góc nhìn thứ nhất (FPV), vốn ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột nhờ hiệu quả cao và chi phí thấp.
Vũ khí có tầm tác chiến hiệu quả lên đến 500m, đủ để vô hiệu hóa nhiều loại UAV trong khoảng thời gian ngắn.
Cơ chế hoạt động của hệ thống laser dựa trên phương pháp bào mòn nhiệt. Tia laser năng lượng cao nhanh chóng làm nóng bề mặt của drone, khiến lớp vỏ chảy ra và làm hỏng các bộ phận quan trọng bên trong chỉ trong vài giây.
Với các UAV cảm tử, súng trường laser có khả năng kích nổ đầu đạn ngay giữa không trung, giúp loại bỏ mối nguy hiểm trước khi thiết bị kịp lao vào mục tiêu.
Một điểm nổi bật khác của súng laser chống UAV là tính tàng hình chiến thuật. Tia laser mà nó phát ra không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không để lại dấu hiệu nhiệt, không tạo ra tín hiệu radar và chỉ phát ra âm thanh nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.
Điều này giúp thiết bị hoạt động một cách âm thầm và hiệu quả, tránh bị phát hiện bởi các hệ thống giám sát của đối phương. Các kỹ sư Nga gọi đây là hiệu ứng “săn lùng thầm lặng” - một lợi thế chiến thuật quan trọng trong các điều kiện xung đột hiện đại.
Việc ra mắt loại súng laser này cho thấy Nga đang đẩy mạnh phát triển các giải pháp công nghệ cao nhằm ứng phó với những thay đổi trong môi trường tác chiến.
Trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quân sự, những hệ thống phòng thủ như súng trường laser đang được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện chiến trường tương lai.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận