Tàu ngầm Kilo thế hệ mới được Nga đưa vào biên chế

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới được Nga đưa vào biên chế

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới được Nga đưa vào biên chế
Tàu ngầm diesel-điện Yakutsk thuộc Dự án 636 dành cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong buổi lễ thượng cờ tại Xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

Hải quân Nga vừa chính thức tiếp nhận tàu ngầm Yakutsk, chiếc cuối cùng trong loạt tàu thuộc Đề án 636.3, và đưa vào biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Việc này đánh dấu bước hoàn thiện chương trình hiện đại hóa tàu ngầm Kilo, do Nhà máy đóng tàu Admiralty thực hiện, góp phần tăng cường khả năng tấn công dưới biển của Nga trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược ngày càng gia tăng.

Yakutsk là chiếc tàu ngầm thứ sáu thuộc Đề án 636.3 được trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương và là chiếc thứ mười hai được bàn giao trong toàn bộ chương trình. Với việc bổ sung Yakutsk vào biên chế, Nga khẳng định tiếp tục đầu tư vào lực lượng tàu ngầm như một trụ cột quan trọng của năng lực răn đe chiến lược trên biển.

Tàu Yakutsk có chiều dài 73 mét, sử dụng động cơ diesel-điện và có lượng giãn nước khi lặn vượt quá 3.000 tấn. Tàu được trang bị hệ thống sonar (hệ thống dò tìm sóng âm) hiện đại, công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến giúp tăng khả năng tàng hình dưới biển, cùng khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr-PL - loại vũ khí cho phép tấn công chính xác các mục tiêu từ khoảng cách xa.

Tàu ngầm này có thể lặn sâu tới 300 mét, hoạt động liên tục trong 45 ngày trên biển mà không cần tiếp tế. Biên chế vận hành của tàu gồm 52 sĩ quan và thủy thủ, với nhiệm vụ chính là tác chiến chống tàu ngầm và chống tàu mặt nước.

Nhờ các tính năng kỹ thuật vượt trội và khả năng hoạt động dài ngày, Yakutsk được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào năng lực phòng thủ và phản công của Nga tại các vùng biển chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận