Cùng lúc sở hữu tiêm kích Su-35 và "rồng lửa" S-400, Mỹ và Israel lo ngại Iran.

Cùng lúc sở hữu tiêm kích Su-35 và "rồng lửa" S-400, Mỹ và Israel lo ngại Iran.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng vẫn chưa rõ liệu việc mua hệ thống S-400 có thực sự giúp Iran thay đổi cuộc chơi hay không khi mà Tehran đang có sẵn những hệ thống phòng không đáng gờm.

Đồn đoán về kế hoạch của Iran mua "rồng lửa" S-400

Trước đó, vào ngày 11/3, truyền thông Iran đưa tin rằng nước này đã hoàn tất hợp đồng mua máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E của Nga. Theo đơn đặt hàng của Ai Cập, Tehran dự kiến sẽ nhận được hơn 20 chiếc Su-35 mà Nga chế tạo, nhưng chúng chưa được chuyển giao. Vào đầu tháng 3, Bloomberg đưa tin rằng Iran cũng đang có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Bloomberg cũng trích dẫn các nguồn tin của Mỹ và Israel cho rằng nếu kế hoạch được thực hiện, Tehran sẽ mất chưa đầy 2 năm để vận hành hoàn toàn hệ thống. Nga hiện chưa đưa ra câu trả lời trước đề xuất của Iran.

Nhà phân tích người Nga Anton Mardasov, người cũng là học giả tại Viện Trung Đông, lưu ý rằng "Không thể loại trừ khả năng Iran thực sự yêu cầu Nga cung cấp hệ thống S-400, đổi lại nước này sẽ hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine bằng cách cung cấp máy bay không người lái cảm tử." Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Iran đã có một tổ hợp công nghiệp-quân sự rất phát triển do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) giám sát và tổ hợp này đã sản xuất được một hệ thống giống như hệ thống phòng thủ S-300 của Nga.

Theo nhà phân tích này, mặc dù có những báo cáo cho rằng Nga và Iran đang tăng cường hợp tác quân sự một cách sâu rộng và việc triển khai các hệ thống phòng không của Iran tại Syria đã được Moscow bật đèn xanh, cả hai nước vẫn chưa thành lập một liên minh quân sự chính thức.

Vào năm 2016, Iran đã mua các hệ thống S-300 PMU-2 tầm xa từ Nga. Trong những năm gần đây, quốc gia này cũng đã tự sản xuất các hệ thống phòng không tầm cao như Khordad 15 và Bavar-373. Theo Tehran, hệ thống Bavar-373 tương đương với S-400.

Ngay cả khi không có S-400, trong trường hợp xung đột, nếu Mỹ và Israel muốn tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, trước tiên họ phải tìm cách xâm nhập hoặc chọc thủng hệ thống phòng không đáng gờm mà Tehran đã phát triển trong những năm gần đây nhờ sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ. Trong khi đó, việc mua S-400, nếu được thực hiện, sẽ giúp củng cố và gia tăng sức mạnh của các hệ thống phòng không hiện có của Iran.

"S-400 có khả năng chống máy bay tàng hình tốt hơn S-300. Điều này khiến nó trở thành mối đe lớn đối chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Israel và Mỹ, theo Ryan Bohl, nhà phân tích cấp cao về Trung Đông và Bắc Phi tại công ty tình báo RANE. Theo Ryan Bohl, S-400 nhìn chung vượt xa S-300 về tầm bắn, nhưng các hệ thống phòng không nâng cấp như S-300 PMU-2 hoặc Bavar-373 có thể thu hẹp khoảng cách này.

"Hệ thống Bavar-373, giống như S-400, chưa được thử nghiệm để chống lại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Về mặt lý thuyết, nó có thể cạnh tranh, thậm chí thay thế S-400 về tầm bắn, công nghệ chống tàng hình và công nghệ nhắm mục tiêu, nhà phân tích Ryan Bohl nhấn mạnh.

Vẫn chưa rõ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 hoặc F-22 do Mỹ chế tạo sẽ đối phó với S-400 như thế nào. Nga đã triển khai hệ thống S-400 ở Syria trong nhiều năm, nhưng họ vẫn tránh sử dụng chúng để nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu của Israel, được cho là đã tấn công các mục tiêu liên quan đến Iran ở quốc gia Trung Đông này.

Phản ứng tiềm tàng của Israel

Nếu các hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 được triển khai một cách hiệu quả, chúng có thể tạo nên sức mạnh đáng gờm để chống lại bất cứ lực lượng nào muốn tấn công Iran.

Theo Ryan Bohl, "Nếu S-400 và Su-35 được các kíp điều khiển và phi hành đoàn dày dặn kinh nghiệm sử dụng, đồng thời tích hợp vào hệ thống phòng không chuyên nghiệp, chúng sẽ tạo ra thách thức lớn cho chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm đối phó với Iran."

Nếu Nga cung cấp cho Iran hệ thống S-400, Israel sẽ phản ứng như thế nào. Nếu Israel phản đối chính sách cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, điều đó có thể xảy ra hay không?

"Việc Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Iran, nếu điều đó xảy ra, sẽ không phải là hành động vượt qua giới hạn đỏ của Israel vì đây là vũ khí phòng thủ và có thể Iran chỉ muốn có thêm hệ thống tiên tiến hơn để biên chế cho quân đội. Tuy nhiên, ông Ryan Bohl nhận định rằng nếu Nga muốn hiện đại hóa khả năng tấn công để đối phó với Israel, điều này có thể đảo ngược sự cân bằng vốn đã mong manh trong quan hệ Nga-Israel.

Theo nhà phân tích Bohl, nếu Nga chấp thuận chuyển giao S-400 cho Iran, Israel nhiều khả năng sẽ gửi các hệ thống nội địa như Vòm Sắt hoặc Barak-8 để hỗ trợ Ukraine nâng cấp hệ thống phòng không. Và kết quả là các chỉ huy quân sự của Nga ở Ukraine sẽ "đau đầu" trước kịch bản như vậy.

"Nếu Moscow chấp nhận đề xuất của Iran về việc mua S-400, họ cũng phải chấp nhận điều đó sẽ khiến Israel xích lại gần Ukraine hơn. Theo Bohl, mặc dù Israel không chuyển giao ngay lập tức các hệ thống phòng không tiên tiến cho Ukraine, nhưng họ có thể tăng cường cung cấp thông tin tình báo hoặc các loại vũ khí nhỏ khác như đạn pháo, súng cối và tên lửa chống tăng./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận