Điểm danh các tên lửa của Nga mà Ukraine thừa nhận là không thể đánh chặn

Điểm danh các tên lửa của Nga mà Ukraine thừa nhận là không thể đánh chặn

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả "vụ tấn công khủng bố" của Kiev nhằm vào khu vực Bryansk đầu tháng này. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị bắn trúng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong một tuyên bố nói rằng nước này đã sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ mặt đất, trên không và trên biển. Tên lửa siêu thanh kinzhal có tầm bắn hơn 2.000 km.

Cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn đã phá các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, các khu công nghiệp quốc phòng và năng lượng.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Theo tuyên bố, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị bắn trúng.

Trong khi đó, Quân đội Ukraine cho biết Nga đã bắn 81 tên lửa và sử dụng 8 máy bay không người lái (UAV) tự sát do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công vào các thành phố trên khắp Ukraine.

Theo truyền thông nhà nước Ukraine, trong số các tên lửa được phóng có 28 tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 và Kh-555, 20 tên lửa hành trình được phóng từ biển Kalibr, 13 tên lửa đất đối không S-300, 8 tên lửa Kh-31P và 6 tên lửa Kh-59, 6 tên lửa Kh-47 Kinzhal và 6 tên lửa Kh-22.

Tên lửa Kinzhal

Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không của Nga là Kh-47 Kinzhal. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được chọn cho các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K và MiG-31I.

Theo truyền thông Nga, Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000 km và có khả năng đạt tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần vận tốc âm thanh), khiến việc đánh chặn tên lửa này gần như là không thể. Tên lửa Kinzhal có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100–500kt hoặc đầu đạn thông thường nặng 500kg.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một trong sáu vũ khí chiến lược trong Thông điệp Liên bang vào năm 2018, bao gồm cả tên lửa Kinzhal. Tên lửa Kinzhal đã nhiều lần được Bộ Quốc phòng Nga khẳng định là bất khả chiến bại với bất kỳ hệ thống phòng không nào của đối phương.

Từ tháng 3 đến tháng 3 năm2022, tên lửa siêu thanh Kinzhal được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Sát thủ tàu sân bay” Kh-22

Tên lửa chống hạm siêu thanh Kh-22, mà lực lượng Nga sử dụng trong cuộc tập kích mới nhất vào Ukraine, có từ thời Liên Xô và NATO gọi là AS-4 Kitchen.

Tên lửa này có thể mang theo đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 1.000kt và có khối lượng gần 6 tấn, chiều dài 11,6 m. Kh-22 có thể bay với tốc độ tối đa Mach 5. Tầm bắn của tên lửa này là khoảng 600 km.

Kh-22 được gọi là "sát thủ tàu sân bay" một số tờ báo phương Tây thậm chí còn gọi tên lửa này là "một vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn." Theo các nhà khoa học và kỹ sư Liên Xô chịu trách nhiệm chế tạo Kh-22, loại vũ khí này được tạo ra để đối phó với các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa hành trình có độ chính xác cao, Nga được cho là đã sử dụng tên lửa Kh-22 để tập kích các mục tiêu cỡ lớn của Ukraine. Sự thay đổi mang tính tình thế này của Moscow đã mang lại kết quả bất ngờ. Trong gần một năm chiến sự, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa chống hạm Kh-22, nhưng Ukraine chưa bắn rơi được bất cứ quả nào. Tướng Nikolai Oleshuk, Tư lệnh Không quân Ukraine, thừa nhận điều này vào hồi tháng 1/2023.

Ukraine đang hy vọng trở thành thành viên của hệ thống Patriot?

Yury Ignat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, tuyên bố vào ngày 9/3 rằng các hệ thống phòng không của Ukraine không thể bắn hạ các tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi không thể bắn hạ tên lửa hành trình. Thật không may, chúng tôi đang phải đối phó với tên lửa Kinzhal và Kh-22 của Nga, và chúng tôi không thể đối phó với chúng vì chúng di chuyển dọc theo đường bay đạn đạo và chúng tôi không có khả năng ngăn chặn chúng. Yury Ignat nói.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal cũng có thể bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không Patriot, theo một số quan chức Ukraine.

Trung tâm Stratcom của Ukraine khẳng định trong một tuyên bố trên Twitter rằng nước này hiện "không có phương tiện nào có thể chống lại tên lửa Kinzhal."

Tuy nhiên, "Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Điều quan trọng là hệ thống phòng không này phải đến Ukraine càng sớm càng tốt vì điều này.

Hoa Kỳ chấp thuận gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine vào tháng 12/2022./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận