Cuộc chạy đua vũ trang thời kỳ mới
Tên lửa là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh quân sự. Hiện trên thế giới có rất nhiều tên lửa thế hệ mới, với tốc độ nhanh, độ chính xác cao và khó bị phát hiện. Một số tên lửa có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, khiến việc dự đoán loại hình tấn công nào sắp diễn ra gặp nhiều khó khăn.

Các hệ thống tên lửa ngày nay cũng được thiết kế để áp đảo hệ thống phòng thủ. Nhiều hệ thống có thể phóng nhiều đầu đạn, mỗi đầu đạn nhắm vào các mục tiêu riêng biệt. Điều này khiến ngay cả các lá chắn phòng thủ tiên tiến cũng khó có thể ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.
Các chuyên gia cho rằng, chính sự thiếu chắc chắn này khiến các cuộc tấn công bằng tên lửa trở nên nguy hiểm. Nếu một tên lửa được phóng đi, lực lượng quân sự có thể chỉ có vài phút để đưa ra quyết định phản ứng. Thời gian phản ứng ngắn ngủi đó làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, có thể đẩy thế giới vào một cuộc xung đột lớn hơn.
Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang đổ thêm dầu vào lửa cho những lo ngại này. Mỹ, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran đều đang thử nghiệm hoặc triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến. Các nước đều tuyên bố phát triển vũ khí này là để răn đe, nhưng trên thực tế, điều này làm gia tăng sự nghi ngờ và làm tăng nguy cơ căng thẳng. Càng nhiều quốc gia tham gia cuộc đua này, nguy cơ xung đột càng cao. Một yếu tố khác là căng thẳng chính trị. Từ cuộc xung đột ở Ukraine đến các tranh chấp gia tăng ở Biển Đông và Trung Đông … đã và đang gây lo ngại nguy cơ bùng phát Thế chiến 3.
Những tên lửa nguy hiểm nhất hiện nay
Một trong những loại tên lửa nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay là tên lửa siêu thanh. Tên lửa này di chuyển nhanh hơn ít nhất 5 lần so với tốc độ âm thanh. Nếu như tốc độ âm thanh là khoảng 1.225 km/giờ. Tên lửa siêu thanh bay nhanh hơn nhiều - lên đến hơn 6.000 km/giờ.
Tên lửa lướt siêu thanh (HGV): Chúng được phóng vào không gian bằng tên lửa đạn đạo và sau đó lướt trở lại bầu khí quyển hướng về mục tiêu. Chúng bay thấp và nhanh với quỹ đạo không thể đoán trước, khiến việc theo dõi hoặc bắn hạ trở nên khó khăn.
Tên lửa hành trình siêu thanh (HCM): Chúng sử dụng động cơ đặc biệt gọi là scramjet để bay nhanh trong bầu khí quyển từ khi phóng đến mục tiêu. Chúng có thể thay đổi hướng trong khi bay và bay ở độ cao thấp để tránh hệ thống phòng thủ.
Tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ Mach 8 có thể tiếp cận mục tiêu trong vòng vài phút khiến đối phương gần như không có thời gian để phát hiện hoặc phản ứng. Tốc độ này, kết hợp với khả năng thay đổi hướng bay, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại phần lớn không hiệu quả.
Nhiều quốc gia lo ngại, việc triển khai hoặc sử dụng các tên lửa như vậy ở những khu vực căng thẳng có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc hành động trả đũa nhanh chóng. Chẳng hạn, nếu một quốc gia phát hiện một vụ phóng tên lửa, họ có thể cho rằng một cuộc tấn công đang diễn ra và đáp trả bằng toàn lực. Điều này có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn.
Trong những môi trường bất ổn như xung đột Nga-Ukraine, ngay cả một vụ thử tên lửa hoặc một vụ phóng nhầm cũng có thể bị nhầm lẫn là một hành động tấn công. Một khi tên lửa đã được phóng đi, việc thu hồi lại gần như không thể xảy ra.
Các chuyên gia cho rằng tăng cường hoạt động ngoại giao và giữ đường dây tiếp xúc, liên lạc là những biện pháp có hiệu quả nhất. Các thỏa thuận rõ ràng, đường dây nóng giữa các đối thủ và các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí có thể giảm thiểu rủi ro. Nhưng trong bối cảnh quan hệ giữa nhiều quốc gia đang căng thẳng và niềm tin ở mức thấp nhất lịch sử, nhiều người lo ngại thế giới đang tiến gần đến một cuộc xung đột lớn hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong những thập kỷ gần đây.
Tên lửa tiên tiến đang thay đổi cách các quốc gia tự vệ và đe dọa kẻ thù. Những tên lửa mới phát triển có thể bay xa hơn và gần như không thể ngăn chặn. Có ba loại tên lửa mà thế giới đang lo ngại nhất. Đó là RS-28 Sarmat (thường được gọi là "Satan II") của Nga, DF-41 của Trung Quốc và tên lửa siêu thanh Dark Eagle của Mỹ. Mỗi loại đều có những tính năng đặc biệt khiến chúng trở nên rất nguy hiểm nếu xung đột xảy ra.
RS-28 Sarmat là tên lửa lớn nhất mà Nga từng chế tạo. Tên lửa nặng hơn 200 tấn, có thể được từ các silo ngầm ẩn, khiến đối phương bất ngờ. Sarmat có thể mang theo hơn 10 đầu đạn hạt nhân cùng một lúc. Mỗi đầu đạn này có thể nhắm vào một thành phố hoặc quốc gia khác nhau.
Tên lửa có thể bay đến hầu hết mọi nơi trên thế giới trong vòng chưa đầy nửa giờ. Nga cho biết không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể ngăn chặn Sarmat vì tên lửa này bay rất nhanh và có thể thay đổi đường bay trên không. Một đầu đạn của Sarmat có sức công phá mạnh hơn 50 quả bom nguyên tử tương tự như loại bom Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong thế chiến 2, có khả năng phá hủy toàn bộ các thành phố ngay lập tức.
Tên lửa DF-41 của Trung Quốc cũng là tên lửa có sức công phá lớn. Nó bay với tốc độ gấp hơn 25 lần tốc độ âm thanh. Giống như Sarmat của Nga, DF-41 có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân. Nhưng điểm độc đáo của tên lửa nằm ở tính cơ động. Sarmat được đặt trên những xe tải lớn, có thể di chuyển và ẩn náu ở bất cứ đâu tại Trung Quốc, vì vậy đối phương khó có thể tìm kiếm hoặc vô hiệu hóa tên lửa trước khi phóng.
DF-41 có tầm bắn rất xa, có khả năng vươn tới hầu hết các mục tiêu trên Trái Đất. Các quan chức Mỹ cho rằng, tên lửa này có thể đe dọa các thành phố của Mỹ và đây là một trong những lý do chính khiến Washington nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa.
Dark Eagle là tên lửa siêu thanh mới nhất và tiên tiến nhất của Mỹ, di chuyển nhanh gấp năm lần tốc độ âm thanh. Tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 2.700km trong vòng chưa đầy 30 phút. Dark Eagle có thể lướt và đổi hướng nhiều lần, khiến hệ thống phòng thủ của đối phương gần như không thể bắt hạ được.
Quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng Dark Eagle vào năm 2025 và tên lửa này đã được thử nghiệm trong các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Mỹ với các đồng minh. Các chuyên gia cho rằng, tên lửa này có thể tấn công các căn cứ hoặc tàu chiến của đối phương nhanh đến mức đối phương không kịp phát cảnh báo.
Vẫn chưa rõ các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất thế giới có thể ngăn chặn những tên lửa này không. Các hệ thống phòng thủ tên lửa ngày nay hoạt động bằng cách bắn hạ tên lửa của đối phương khi đang bay. Nhưng những tên lửa hiện đại như Dark Eagle, Sarmat và DF-41 bay quá nhanh, với đường bay khó đoán. Chúng có thể thay đổi hướng trong khi bay, sử dụng mồi nhử để đánh lừa radar, thậm chí bay rất cao khiến hầu hết các hệ thống phòng thủ không thể phản ứng kịp thời. Nếu những tên lửa này được phóng với số lượng lớn, chúng có thể dễ dàng xuyên thủng mạng lưới phòng không và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.
Tên lửa siêu thanh di chuyển nhanh đến mức các lực lượng quân sự chỉ có vài phút để quyết định phương thức đánh chặn. Trong một cuộc khủng hoảng, một báo động giả hoặc một sai lầm có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh hạt nhân trước khi mọi chuyện ngã ngũ. Trong bối cảnh cả ba cường quốc Nga, Trung Quốc và Mỹ đều đang chế tạo và thử nghiệm tên lửa mới, một số chuyên gia cho rằng thế giới chưa bao giờ cận kề một cuộc xung đột lớn như hiện nay kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Các cuộc thử nghiệm tên lửa, tập trận quân sự và căng thẳng gia tăng ở những nơi như Ukraine và Trung Đông khiến tình hình càng thêm nguy hiểm. Nếu những vũ khí này càng được triển khai rộng rãi, nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm hoặc leo thang xung ngột ngày càng cao.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận