Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/6

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/6

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga đã bị Ukraine phá bằng HIMARS: Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông, Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) để phá hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga.

Theo các bài viết và hình ảnh, hệ thống HIMARS đã tấn công sở chỉ huy di động 55K6E, một thành phần của hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 của Nga.

Nga tuyên bố phá chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá chiến hạm Ukraine cuối cùng ở cảng Odessa.

Theo ông Konashenkov, "Vào ngày 29/5, Yury Olefirenko, chiến hạm cuối cùng của Hải quân Ukraine, đã bị phá trong cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của lực lượng không gian vũ trụ Nga nhằm vào nơi neo đậu của các tàu hải quân ở cảng Odessa.

Ukraine xuyên phá vị trí phòng thủ và tấn công cứ điểm Nga gần Bakhmut: Ukraine vừa tuyên bố rằng các binh sĩ của nước này đã phá một cứ điểm của Nga gần khu vực Klishchiivka, thuộc Bakhmut ở miền Đông.

Các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng để xuyên phá vị trí phòng thủ và đột kích vào cứ điểm của Nga, theo một video do Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine chụp bằng máy bay không người lái. Khoảng 11 km về phía tây nam của trung tâm Bakhmut là vị trí tấn công. Theo Reuters, vị trí của các cánh đồng, hàng cây và con đường trùng khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực từ các cánh đồng.

Các binh sĩ mới được tuyển dụng của Lữ đoàn "Cơn thịnh nộ" của Ukraine đã tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Odessa của nước này. Đây là một trong số 8 lữ đoàn bão tố của Ukraine.

Các binh sĩ luyện tập bắn súng trường, di chuyển đội hình và sơ cứu trong khi được quan sát dưới sự chỉ đạo của quyền Giám đốc Cảnh sát quốc gia Ivan Vygivsky, theo một video do Cảnh sát quốc gia ở vùng Odessa công bố.

Nhà Trắng ngày 31/5 cho biết Mỹ không biết ai là người đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga vừa qua. Mỹ không biết ai đứng sau vụ tấn công UAV ở Moscow.

John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết rằng Hoa Kỳ không có thông tin cụ thể về ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm tới một nhà chung cư ở thủ đô Moscow ngày 30/5.

Tổng thống Pháp: NATO cần đảm bảo an ninh cho Ukraine: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (31/5) nhấn mạnh rằng NATO cần có những đảm bảo về an ninh cho Ukraine trong khi chờ đợi gia nhập. Ông cũng kêu gọi tạo ra một châu Âu mạnh mẽ hơn về quốc phòng và lâu dài cần chung sống hoà bình với nước Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Ukraine đang trở thành lá chắn bảo vệ châu Âu và mang lại cho châu Âu sự đảm bảo về an ninh, theo bài phát biểu của ông tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu Globsec, diễn ra tại thủ đô Bratislava của Slovakia. Để Ukraine dần dần tiếp cận với các tiêu chuẩn của NATO, Pháp ủng hộ việc chuyển giao vũ khí, công nghệ và hỗ trợ huấn luyện quân sự, đặc biệt là đào tạo phi công.

Nhận định về vụ tấn công bằng UAV tại Nga hôm 30/5, chuyên gia Denis Oslomenko cảnh báo người dân không nên bắn hạ máy bay không người lái (UAV). UAV tấn công thủ đô Moscow có thể được cài sẵn lộ trình.

TASS ngày 1/6 dẫn lời Denis Oslomenko, Tổng giám đốc Phòng thí nghiệm PPS, một nhà phát triển thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái, cho biết các UAV của Ukraine tấn công Nga hôm 30/5 có thể đã bay theo lộ trình được lập trình sẵn. Điều này khiến vũ khí tác chiến điện tử của Nga không thể ngăn chặn các UAV.

Theo ông Clarke, các nhà lãnh đạo phương Tây sẵn sàng chấp nhận cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng tấn công vào Moscow sẽ khiến Nga có lý do để coi mình là nạn nhân. Ukraine có thể mất sự ủng hộ của phương Tây vì tấn công vào Moscow.

Theo ông Michael Clarke, cựu Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về Quốc phòng và An ninh (RUSI) có trụ sở tại London, Ukraine có nguy cơ mất sự ủng hộ của phương Tây nếu tiếp tục nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Moscow.

Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư với NATO: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7 trừ khi liên minh này cung cấp cho Kiev các đảm bảo an ninh mà nước này muốn, theo Financial Times dẫn các nguồn tin thân cận cho biết ngày 31/5.

Theo tờ Financial Times, "Tổng thống Zelensky đã khẳng định với các nhà lãnh đạo NATO rằng ông sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ở Vilnius mà không có những đảm bảo an ninh cụ thể và một lộ trình cho việc gia nhập."

Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga để trả đũa ngoại giao: Bộ Ngoại giao Đức ngày 31/5 thông báo rằng Đức sẽ đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán của Nga trên lãnh thổ nước này.

Sau khi chính quyền Nga vài ngày trước đó quyết định giới hạn số lượng nhân viên ngoại giao Đức làm việc trên đất Nga, đây được coi là động thái trả đũa ngoại giao của Đức.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (31/5) đã chỉ trích quyết định đóng cửa bốn lãnh sự quán Nga của Đức là một bước đi thiếu thân thiện và cảnh báo sẽ đáp trả. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả việc Đức đóng cửa bốn lãnh sự đoàn Nga.

Bộ Ngoại giao Nga coi "yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đóng cửa trước ngày 31/12/2023 Tổng lãnh sự quán Nga ở Hamburg, Leipzig, Munich và Frankfurt na Maine trong bối cảnh Đức quyết định giảm sự hiện diện lãnh sự ở Nga như một bước đi không thân thiện nhằm tiếp tục phá mối quan hệ Nga- Đức, kéo dài nhiều thập kỷ hợp tác nhiều mặt, mạnh mẽ và cùng có lợi."/.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận