Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/6

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/6

Nga và Ukraine cận chiến ác liệt, giành giật từng chiến hào ở miền Đông: Ukraine ngày 27/6 công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát cứ điểm của Nga sau khi đẩy lùi cuộc tấn công bằng pháo binh của đối phương gần Bakhmut.

Theo đơn vị vận hành máy bay không người lái Sirko của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 127, các binh sĩ của họ đã chiếm được các vị trí của Nga ở làng Orikhovo-Vasylivka (Donetsk).

Các binh sĩ Ukraine thả lựu đạn thương mại vào mục tiêu: Các binh sĩ Ukraine đã tiến hành huấn luyện thả lựu đạn vào mục tiêu bằng máy bay không người lái thương mại tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực Donetsk, miền Đông nước này.

Theo Reuters, Mavic 3 Pro do Trung Quốc sản xuất là loại máy bay không người lái được sử dụng thường xuyên nhất.

Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 500 triệu USD cho Ukraine: Ngày 27/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự và vũ khí mới trị giá nửa tỷ USD cho Ukraine.

Gói viện trợ an ninh mới của Mỹ nhằm cung cấp hỗ trợ chiến dịch phản công của Ukraine bằng các trang thiết bị quân sự cần thiết cho nhu cầu của Ukraine tại chiến trường. Gói viện trợ này nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine bằng cách cung cấp các loại xe bọc thép, đạn cho hệ thống phòng không, hệ thống phóng tên lửa đa nòng, vũ khí chống tăng, tên lửa chống radar và các nguồn lực quan trọng khác.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, nước này đã mua hai hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine với giá 9,8 triệu euro (10,7 triệu USD) và sẽ giao chúng cho Kiev trong vòng ba tháng.

Theo Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, người đang có chuyến thăm Ukraine, "Các bệ phóng NASAMS sẽ được chuyển đến Ukraine trong tương lai gần."

Theo ông Nauseda, hợp đồng mua bệ phóng NASAMS đã được ký kết vào ngày 27/6 giữa Litva, Na Uy và Công ty Kongsberg của Na Uy.

Theo các quan chức Ukraine, khả năng của lực lượng phòng không, các bãi mìn và thời tiết xấu đã cản trở bước tiến của quân đội nước này trên chiến trường. Ukraine giải thích lý do tiến độ phản công chậm:

Theo Politico, các quan chức Ukraine đã nhấn mạnh rằng họ muốn chiến dịch phản công có thể tiến triển nhanh hơn, nhưng các yếu tố như hiệu quả của máy bay Nga, bãi mìn và thời tiết xấu đã khiến lực lượng vũ trang của họ gặp khó khăn trong việc đạt được tiến bộ đáng kể.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định rằng ý tưởng về sự hỗ trợ quân sự phương Tây sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường là "bất khả thi" và quốc gia châu Âu thừa nhận chiến thắng của Ukraine là "bất thể thi".

"Tôi đang đứng trên lập trường hợp lý. Ông Orban cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bild của Đức ngày 27/6, bản chất sự hợp tác giữa Ukraine và phương Tây là một sự thất bại.

Ý tưởng rằng vũ khí, tài chính và thông tin tình báo mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraine sẽ đưa Kiev tới chiến thắng là một sự hiểu sai về tình hình. Thủ tướng Hungary cho rằng điều đó là bất khả thi.

Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố rằng NATO không nên đánh giá thấp Nga: Sau các sự kiện vừa xảy ra vào cuối tuần qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa tuyên bố hôm 27/6 rằng khối quân sự này không nên đánh giá thấp nước Nga.

Sau cuộc họp với lãnh đạo một số nước thành viên NATO ở La Hay (Hà Lan), ông Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố nói trên.

Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" nguy hiểm nhất đối với Tổng thống Putin: Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine tuyên bố rằng quốc gia của ông cần trở thành thành viên NATO ngay cả khi điều này sẽ xảy ra "lằn lằn đỏ" nghiêm trọng nhất đối với "Tổng thống đỏ" Vladimir Putin.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis đã đưa ra tuyên bố này tại một hội nghị ở Ukraine hôm 27/6, tập trung vào các vấn đề của Kiev có thể được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO, theo tờ European Pravda đưa tin hôm 27/6.

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga và người đứng đầu tập đoàn, ông Yevgeny Prigozhin, đã nhận được các lệnh trừng phạt do Mỹ công bố ngày 27/6. Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch đổi vàng lấy tiền của tập đoàn quân sự Wagner nhằm cung cấp tài chính cho họ ở Châu Phi và Trung Đông.

Theo một thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới được công bố nhắm tới một mạng lưới các doanh nghiệp khai thác và bán vàng, khoáng chất và các loại đá quý từ các quốc gia châu Phi, nơi Tập đoàn Wagner đang hoạt động. Các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự của tập đoàn này ở Ukraine và châu Phi, qua đó giúp ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn, trở nên giàu có hơn.

Tổng thống Belarus đã sẵn sàng gửi một lữ đoàn quân sự đến hỗ trợ bảo vệ Moscow, theo Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã tiết lộ rằng cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt.

Theo Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus, ngày 27/6, Nga đã tập trung khoảng 10.000 quân để đẩy lùi cuộc hành quân của lực lượng quân sự tư nhân Wagner vào Moscow cuối tuần trước. Ngoài ra, Belarus đã sẵn sàng gửi lực lượng đến Nga.

Sau vụ Wagner, người dân Nga vẫn ủng hộ Tổng thống Putin ở mức cao: Nước Nga vẫn mạnh mẽ và sự ủng hộ của người dân Nga (lên tới hơn 79%) đối với Tổng thống Putin ngày càng được củng cố.

Đây là quan điểm chung của dư luận Nga trước những nhận xét, bình luận gay gắt của phương Tây nhằm vào nước Nga và cá nhân Tổng thống Nga Putin, sau vụ bạo động do các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thực hiện. Theo đánh giá của giới phân tích, sự ủng hộ của dư luận đối với Tổng thống Nga và cách điều hành đất nước của ông được xem là bệ đỡ để nước Nga vượt qua các sóng gió.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận