Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/7

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/7

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine: Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 cho biết, quyết định của Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine bom chùm, loại vũ khí có thể gây thương vong cho dân thường, là "rất khó khăn."

Tuy nhiên, ông đã nhận thấy sự cần thiết phải gửi loại vũ khí gây tranh cãi này vì Ukraine cần đạn dược trong cuộc phản công chống lại Nga.

Ông Biden đã nói trong một bài phát biểu với CNN rằng "Đây là một quyết định khó khăn đối với tôi. Ngoài ra, tôi đã nói chuyện với các đồng minh và các nhà lập pháp trong quốc hội Mỹ. Người Ukraine sắp hết đạn dược.

Liên Hợp Quốc phản đối việc Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine: Ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngày 7/7, tuyên bố rằng, "Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không muốn chứng kiến việc tiếp tục sử dụng bom chùm.

Ngay sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine, tuyên bố này đã được đưa ra.

Phát biểu với báo chí, ông Farhan Haq cho biết: "Tổng thư ký ủng hộ Công ước cấm sử dụng bom chùm có tên là Convention on Cluster Munitions (CCM) đã được thông qua cách đây 15 năm và ông muốn các nước tuân thủ điều khoản của công ước này. Do đó, ông không muốn tiếp tục sử dụng bom hoặc đạn chùm trên chiến trường.

Nga sử dụng chiến thuật đánh lừa, đẩy Ukraine vào trận địa phục kích: Trang tin Avia.pro ngày 7/7 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "sử dụng chiến thuật đánh lừa" để che giấu lực lượng tấn công tại hướng Kamenka và dụ các binh sĩ Ukraine tiến vào trận địa phục kích.

Phía Nga đã sử dụng chiến thuật đánh lừa để đẩy lùi lực lượng phản công trong bối cảnh quân đội Ukraine liên tục cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Vasilyevsky thuộc vùng Zaporizhia. Kết quả là Nga đã khiến Ukraine tin rằng các lực lượng phòng thủ của họ đang vắng mặt ở hướng Kamenka. Tuy nhiên, các đơn vị của Ukraine đã rơi vào bẫy trong cuộc tấn công và bị mắc kẹt trong vùng dội lực của Nga.

Tổng thống Mỹ Biden hôm 7/7 nói với CNN rằng Mỹ sẵn lòng đề nghị cung cấp cho Ukraine sự bảo đảm an ninh mà hiện nay Mỹ đang dành cho Israel. Mỹ chuẩn bị bảo đảm an ninh kiểu Israel cho Ukraine.

Ông Biden nói về Ukraine: "Tôi không tin rằng vào thời điểm này, Ukraine sẽ sẵn sàng trở thành thành viên NATO. Khi Ukraine đang ở giữa một cuộc chiến, tôi không nghĩ có sự đồng ý trong nội bộ NATO về việc có kết nạp Ukraine vào gia đình NATO hay không.

Ông Biden phân tích: Nếu "chiến tranh đang diễn ra, thì chúng ta đều ở trong trạng thái chiến tranh, cụ thể là với Nga." Khi Ukraine là thành viên của NATO, điều đó có nghĩa là NATO phải bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl ngày 7/7 cho biết, quyết định của Washington cung cấp bom chùm gây tranh cãi cho Ukraine một phần là do thất vọng với kết quả mờ nhạt của cuộc phản công mà Kiev đang thực hiện. Lầu Năm Góc thừa nhận thất vọng về cuộc phản công của Ukraine.

Phát biểu ngay sau khi Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Joe Biden đã ký kết việc chuyển giao Đạn dược cải tiến thông thường lưỡng dụng (DPICM) cho Ukraine, ông Kahl nhấn mạnh rằng quyết định này bị ảnh hưởng bởi "tính cấp bách của thời điểm hiện tại."

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng tên lửa bắn nổ thiết giáp Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 đã công bố video ghi lại khoảnh khắc trực thăng Ka-52 của nước này phá xe thiết giáp của quân đội Ukraine. Đoạn video được quay ở hướng Nam Donetsk, nơi đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phi hành đoàn trực thăng Ka-52 đã quan sát mục tiêu trong video và xác định chính xác vị trí của mục tiêu, sau đó phóng tên lửa dẫn đường bắn trúng xe thiết giáp của Ukraine, khiến phương tiện phát nổ và bị phá hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7/7 cho rằng, lợi thế của Nga về vũ khí tầm xa đã đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với cuộc phản công của Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky nêu lý do cản trở cuộc phản công của Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm Cộng Séc, ông Zelensky nói: "Thành thật mà nói, nếu không có vũ khí tầm xa, chúng tôi không chỉ gặp khó khăn trong hoạt động tấn công mà còn cả hoạt động phòng thủ." Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đang thảo luận với Washington về việc cung cấp loại vũ khí này và "điều đó chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ." Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky trước đó cùng ngày, Thủ tướng Séc Petr Fiala cam kết rằng Praha sẽ gửi trực thăng chiến đấu tới Ukraine và đào tạo phi công của nước này lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay của Ukraine và một số tên lửa HIMARS. Nga tập kích kho vũ khí Ukraine, bắn hạ 2 máy bay Su-25 và nhiều UAV.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội nước này đã bắn rơi hai máy bay tấn công mặt đất Su-25 và 15 máy bay không không người lái. Các lực lượng Nga cũng thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên biển nhằm vào kho chứa thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất của Ukraine và các điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê.

Theo Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Leonid Kasinsky ngày 7/7, chưa có bất kỳ đại diện nào của Tập đoàn Quân sự tư nhân Wagner của Nga tới thăm khu doanh trại mà Tổng thống Lukashenko đề xuất sử dụng. Đây là động thái lạ của Wagner đối với khu doanh trại mới.

Khi được hỏi về việc liệu lực lượng Wagner có đến xem xét địa điểm mà Belarus đã cung cấp cho họ hay không, ông Leonid Kasinsky nói: "Họ chưa đến, họ chưa xem xét."

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tập đoàn, sẽ chuyển đến Belarus cùng với các tay súng không muốn ký hợp đồng làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga, theo các điều khoản của một thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của lực lượng Wagner hồi tháng trước. Tuy nhiên, thuận dường như không thành hiện thực.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận