Độ hình máy bay chiến đấu lớn nhất châu Âu

Độ hình máy bay chiến đấu lớn nhất châu Âu

Theo Global Times, trong khi Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt, NATO và lực lượng "dự bị" đã tăng cường hợp tác với nỗ lực ngăn chặn Nga trên bầu trời Bắc Âu.

Bốn quốc gia Bắc Âu đã thông báo vào hôm 26/3 vừa qua rằng họ sẽ kết hợp các phi đội máy bay chiến đấu của mình và đặt dưới một bộ chỉ huy tác chiến chung.

Các quốc gia Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Điển tuyên bố sẽ cùng vận hành một phi đội với tổng số 250 máy bay chiến đấu. Trước đó, các chỉ huy của lực lượng không quân các quốc gia Bắc Âu đã ký thuận đầu tiên tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Sau khi ký kết ý định thư thành lập "Đội hình máy bay chiến đấu trên không Bắc Âu", các chỉ huy lực lượng không quân của Phần Lan, Điển, Na Uy và Đan Mạch đã chụp một bức ảnh tập thể.

Đội hình máy bay chiến đấu trên không Bắc Âu

Có lẽ mọi người đều biết rằng hai quốc gia ký kết (Phần Lan và Điển) không phải là thành viên chính thức của NATO. Tuy nhiên, Tướng James Heck, Tư lệnh Không quân NATO, người đã tham dự lễ ký kết ý định thư tại căn cứ không quân Đức, cũng nói rõ rằng đội hình máy bay chiến đấu chung này sẽ được "tích hợp" về mặt chức năng vào bộ chỉ huy chiến đấu lớn hơn của NATO.

Theo các chuyên gia tính toán, đội hình máy bay chiến đấu kết hợp của bốn quốc gia Bắc Âu sẽ có khoảng 250 máy bay chiến đấu, vượt qua Pháp với khoảng 230 máy bay chiến đấu và trở thành lực lượng không quân lớn thứ hai ở châu Âu, sau Nga với khoảng 700 máy bay chiến đấu.

Bởi vì bốn quốc gia Bắc Âu đang sở hữu những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất phương Tây, trang tin Business Insider của Mỹ dự đoán rằng đội hình không quân chung này sẽ gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với Nga.

Theo Qatar Al Jazeera thống kê, Na Uy có 57 máy bay chiến đấu F-16, 37 máy bay chiến đấu F-35 và 15 máy F-35 nữa đang được đặt hàng; Phần Lan đã đặt hàng 62 chiếc F/A-18 Hornet và 64 chiếc F-35; Đan Mạch đã đặt hàng 58 chiếc F-16 và 27 chiếc F-35; Điển có hơn 90 máy bay chiến đấu phản lực Gripen. Tuy nhiên, số lượng máy bay chiến đấu mà các quốc gia này phân bổ cho việc tham gia Đội hình không quân chung Bắc Âu vẫn chưa được biết.

Xuất hiện đội hình máy bay chiến đấu lớn nhất châu Âu - 1

Chỉ huy lực lượng không quân bốn nước Bắc Âu đã ký kết ý định thư

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, mục tiêu cuối cùng của Đội hình máy bay chiến đấu trên không Bắc Âu là tạo ra ý tưởng về hoạt động trên không phận chung của các quốc gia Bắc Âu với sự hợp tác của NATO để bốn quốc gia có thể hoạt động đồng thời với nhau như một lực lượng thống nhất.

Theo Thiếu tướng Rolf Flanders, người đứng đầu Lực lượng Không quân Na Uy, điều này sẽ tạo cơ sở cho việc thành lập một trung tâm hoạt động không quân chung của các quốc gia Bắc Âu.

Ngoài ra, ông tuyên bố rằng các cố vấn của Mỹ và Canada có thể được đưa vào cơ cấu chỉ huy của trung tâm. "Chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau. Đây sẽ là một lực lượng chiến đấu lớn và sẽ cần phải phối hợp với nhau, với tổng cộng gần 250 máy bay chiến đấu hiện đại. tướng Rolf Flanders nhấn mạnh.

Ý tưởng bắt nguồn từ những ý tưởng và khái niệm trong thế kỷ trước

Ý tưởng thành lập lực lượng không quân này thực tế không mới. Theo tờ Tin tức quốc phòng của Mỹ, ý tưởng "Lực lượng không quân liên hợp Bắc Âu", bao gồm hơn 250 máy bay chiến đấu tiền tuyến hiện đại, đã là một chủ đề thảo luận thường xuyên của chính phủ Bắc Âu kể từ giữa thế kỷ 20, nhưng Điển và Phần Lan luôn giữ lập trường không liên kết, và đó là một trở ngại cho việc thúc đẩy đàm phán này.

Xuất hiện đội hình máy bay chiến đấu lớn nhất châu Âu - 2

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2019, lực lượng Không quân Phần Lan và Điển đã tập trận chung trên Vòng Bắc Cực với máy bay F-18 Hornet của Phần Lan tại sân bay Rovaniemi. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, kế hoạch hoạt động chung của "Biệt đội Bắc Âu" mà NATO đề xuất đã được hồi sinh, với việc Phần Lan và Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022.

Thiếu tướng Jan Damm, Tư lệnh Lực lượng Không quân Đan Mạch, giải thích rằng hoạt động tích hợp của lực lượng không quân bốn nước Bắc Âu được "kích thích" bởi hoạt động quân sự đặc biệt của Nga chống lại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện đang phản đối đơn xin gia nhập NATO của Điển và Phần Lan. Và ngay cả khi hai quốc gia này không thể gia nhập Liên minh Đại Tây Dương trong thời gian tới, sự hợp tác này cũng đảm bảo rằng bất kỳ quốc gia nào trong số họ bị đe hoặc tấn công sẽ tự động đáp trả về mặt không quân. Điều này cũng có ý nghĩa của đội hình máy bay chiến đấu chung của bốn quốc gia Bắc Âu.

Bản đồ hiển thị các vị trí của Đan Mạch, Na Uy, Điển, Phần Lan và không phận phía tây bắc của Nga. Có thể dự đoán rằng lực lượng không quân Nga sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trên không phận Biển Baltic và Bắc Cực trong thời gian tới.

Hưng Lê

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận