
Nhật Bản đang tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ dưới biển bằng việc bổ sung phương tiện dưới nước không người lái (UUV) có khả năng phóng ngư lôi hạng nặng vào hạm đội của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF).
Thông tin về chương trình này được JMSDF công bố trên mạng xã hội, kèm theo hình ảnh ít nhất sáu chiếc UUV màu đen do trong nước sản xuất tại một địa điểm chưa được tiết lộ.
Dù cấu hình chi tiết chưa được công khai, các nguồn tin cho biết UUV mới sử dụng bệ phóng ngư lôi đường kính 533 mm, tương đương chuẩn ngư lôi hạng nặng hiện đại.
Điểm đáng chú ý là hệ thống này có thể triển khai và thu hồi trực tiếp từ tàu ngầm, cho phép tích hợp linh hoạt vào các nhiệm vụ tác chiến, trinh sát và bảo vệ an ninh hàng hải.
Nhờ thiết kế này, UUV có thể hoạt động bí mật, giảm rủi ro cho nhân sự và tăng hiệu quả kiểm soát vùng biển chiến lược.
Theo JMSDF, việc đưa UUV vào biên chế thể hiện nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân và mở rộng vai trò của các nền tảng không người lái.
“JMSDF đang từng bước tăng cường năng lực phòng thủ, bao gồm cả phương tiện không người lái, nhằm nâng cao khả năng răn đe và ứng phó,” cơ quan này khẳng định.
Chương trình phát triển UUV của Nhật Bản khởi động từ năm 2019, do Bộ Quốc phòng Nhật Bản phối hợp với Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) triển khai. Hai thiết kế chính đã được nghiên cứu song song gồm:
- Loại 1 do Tập đoàn Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) phát triển.
- Loại 2 do Mitsubishi Heavy Industries dẫn dắt.
Những đơn hàng đầu tiên được đặt vào năm 2021, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thực tế trong lực lượng hải quân.
Việc Nhật Bản đẩy mạnh phát triển UUV phóng ngư lôi phản ánh xu hướng toàn cầu trong ứng dụng công nghệ không người lái vào tác chiến hải quân, đồng thời củng cố năng lực giám sát, phòng thủ và bảo vệ lợi ích trên biển trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận