Ukraine biến súng máy trăm tuổi của Mỹ thành “lưỡi dao thép” cho robot AI

Ukraine biến súng máy trăm tuổi của Mỹ thành “lưỡi dao thép” cho robot AI

Đây là súng máy M2 Browning cỡ nòng 12,7mm do nhà sáng chế John Browning phát triển cuối Thế chiến thứ nhất và từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Với tên gọi "Ma Deuce", khẩu súng này là một trong những vũ khí bền bỉ nhất, được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới. M2 Browning có một số phiên bản nâng cấp, hiện đang được quân đội Mỹ và quân đội nhiều nước khác tin dùng.

Giờ đây, M2 Browning đã trở thành một phần của kỷ nguyên robot. Ukraine đã gắn súng máy này cho các robot tự động sử dụng AI để tiến gần và tấn công các vị trí của Nga.

Robot chiến đấu trang bị M2

Lực lượng Ukraine đang sử dụng robot được trang bị súng máy, súng phóng lựu và thuốc nổ để tấn công Nga. Nhiều công ty quốc phòng Ukraine hoạt động trong lĩnh vực này đã chọn súng máy M2 làm vũ khí chính cho những robot tự động

Chẳng hạn, công ty FRDM của Ukraine chuyên sản xuất máy bay không người lái và robot mặt đất, đã chế tạo phương tiện chiến đấu trên mặt đất được điều khiển từ xa D-21-12 có gắn súng cỡ nòng 12,7mm.

Robot này được thiết kế để đấu súng và giám sát, nặng khoảng 584 kg, mang theo súng máy và đạn dược, có thể di chuyển gần 10km/h. Robot này đã được quân đội Ukraine chấp thuận sử dụng vào tháng 4/2025.

Ihor Kulakevych, Giám đốc của FRDM cho biết, sở dĩ họ lựa chọn M2 vì súng máy hạng nặng này có sẵn trong nhiều kho vũ khí ở phương Tây. Loại đạn mà nó sử dụng rất sẵn có. Hơn nữa, đây là vũ khí đặc biệt đáng tin cậy. Trong khi đó, các loại súng máy của Liên Xô mà Ukraine sử dụng và đạn dược dành riêng cho chúng rất khan hiếm. Kho dự trữ đang cạn kiệt và Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn cung.

Còn Tổng giám đốc điều hành của FRDM Group, ông Vadym Yunyk nói rằng công ty đã phát triển robot riêng "để đáp ứng nhu cầu cấp thiết là giảm thiểu rủi ro cho nhân sự khi thực hiện các nhiệm vụ hậu cần ở tuyến đầu". Những robot có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, chẳng hạn như sơ tán binh lính bị thương và đóng vai trò là "nền tảng để tích hợp vũ khí". Theo ông Vadym Yunyk, robot do FRDM phát triển đã "chứng minh được hiệu quả của mình trên chiến trường".

Các nhà sản xuất robot khác cũng ưu tiên lựa chọn M2 cho hệ thống của họ. Công ty DevDroid của Ukraine đã phát triển một mô-đun chiến đấu mới cho tổ hợp robot mặt đất Droid TW 12.7 có thể mang theo súng hạng nặng M2 Browning.

DevDroid cho biết ban đầu, Droid được phát triển cho nhiệm vụ hậu cần, nhưng việc bổ sung thêm súng máy đã khiến nó trở thành một robot chiến đấu. Droid đã được đưa vào sử dụng trên chiến trường Ukraine. Nhờ việc tích hợp AI, tổ hợp robot này có "khả năng nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao bằng trí tuệ nhân tạo".

M2 cũng đang được sử dụng cho tháp pháo được vận hành bằng AI có tên gọi Sky Sentinel. Ukraine cho biết hệ thống có thể bắn hạ một số máy bay không người lái Shahed lớn của Nga và ngăn chặn tên lửa hành trình.

Hệ thống Sky Sentinel được thiết kế hầu như hoàn toàn tự động, không cần sự can thiệp của con người. Điều này rất cần thiết vì Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng hơn nhiều so với Nga. Sky Sentinel sử dụng AI để tìm kiếm và theo dõi mục tiêu, đồng thời xác định các giải pháp bắn. Hệ thống rất hữu ích đối với các binh sỹ Ukraine khi họ phải đối mặt với những cuộc không kích liên tục của Nga và thiếu hụt vũ khí phòng không.

Sự kết hợp giữa giải pháp công nghệ cao và thấp

M2 đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột, từ Thế chiến II đến cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Binh sỹ Ukraine cũng dùng súng M2 gắn trên xe tải để bắn hạ máy bay không người lái của Nga.

Cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến có sự ứng dụng của cả giải pháp công nghệ cao và giải pháp công nghệ thấp. Có những cuộc giao tranh diễn ra trên chiến hào giống Thế chiến thứ nhất cùng với tuyến phòng thủ răng rồng và bãi mìn. Các bên cũng sử dụng nhiều hệ thống vũ khí hiện đại kết hợp với những giải pháp đơn giản thô sơ như gắn lồng bảo vệ xe tăng hay lưới chắn máy bay không người lái. Đáng chú ý, cuộc xung đột này sử dụng máy bay không người lái với số lượng nhiều nhất trong lịch sử, từ UAV trinh sát, do thám đến UAV cảm tử mang bom, thuốc nổ, UAV sợi quang và UAV góc nhìn thứ nhất…Cùng với UAV, robot hay các phương tiện tự hành trên mặt đất cũng được triển khai rộng rãi.

Robot mặt đất là công nghệ đã được quân đội phương Tây sử dụng trước đây, nhưng Ukraine đang phát triển chúng ở tốc độ và quy mô mới. Các nhà sản xuất cũng liên tục thu nhận phản hồi về cách chúng hoạt động trên chiến trường khốc liệt để điều chỉnh và nâng cấp phương tiện chiến đấu này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận