Nga ra mắt vũ khí chiến lược, bứt phá sức mạnh quân sự năm 2025

Nga ra mắt vũ khí chiến lược, bứt phá sức mạnh quân sự năm 2025

Danh mục vũ khí mới được giới thiệu trải rộng từ các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, những nền tảng dự kiến sử dụng động cơ hạt nhân trong tương lai, cho tới vũ khí chống vệ tinh và các loại bom lượn có tầm bắn vượt trội. Nhiều trong số này được Moscow quảng bá là nhằm tăng cường khả năng tác chiến tầm xa và nâng cao năng lực đối phó với các đối thủ công nghệ cao.

Các hệ thống nêu trên phản ánh nỗ lực của Nga trong việc hiện đại hóa quân đội và củng cố vị thế quân sự trong bối cảnh xung đột kéo dài và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Dưới đây là những loại vũ khí mới được bổ sung vào kho vũ khí của Nga trong năm 2025.

Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi giữa tháng 12/2025 cho biết, Nga dự kiến đưa vào biên chế hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung tiên tiến Oreshnik trước cuối năm 2025. Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới được phát triển nhằm “đảm bảo cân bằng chiến lược, an ninh quốc gia và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới”.

Oreshnik được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời được trang bị nhiều đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu riêng biệt. Đáng chú ý, các đầu đạn này vẫn được kiểm soát trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng, ngay cả khi tên lửa đạt tốc độ siêu thanh — yếu tố được coi là thách thức lớn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

Hệ thống này lần đầu tiên được Moscow công bố vào tháng 11/2024. Ở thời điểm đó, Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik mang đầu đạn thông thường để tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự lớn tại Ukraine. Nga tuyên bố vụ phóng là cuộc thử nghiệm thành công trong chiến đấu. Các quan chức Nga thậm chí còn so sánh sức công phá của Oreshnik khi mang cấu đầu đạn hình thông thường với một đòn tấn công hạt nhân công suất thấp.

Ngay sau cuộc thử nghiệm đầu tiên, Nga và Belarus đã đạt được thỏa thuận theo đó Minsk có thể tiếp nhận triển khai tối đa 10 hệ thống tên lửa Oreshnik. Động thái này được đánh giá là sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân quân sự tại khu vực Đông Âu.

Tên lửa hạt nhân Burevestnik

Vào giữa tháng 10/2025, Nga thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Theo quân đội Nga, trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa đã bay quãng đường hơn 14.000 km và duy trì thời gian bay liên tục khoảng 15 giờ. Phát biểu về sự kiện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí chiến lược của Nga.

Burevestnik được trang bị động cơ phản lực turbo sử dụng năng lượng hạt nhân, về mặt lý thuyết có tầm bắn gần như không giới hạn. Không giống các tên lửa hành trình thông thường sử dụng nhiên liệu hóa học, hệ thống này vận hành bằng cách hút không khí từ bên ngoài và làm nóng bằng năng lượng sinh ra từ lò phản ứng hạt nhân tích hợp. Cơ chế này cho phép tên lửa duy trì thời gian bay rất dài, với giới hạn chủ yếu phụ thuộc vào độ bền của các linh kiện kỹ thuật.

Theo Tổng thống Putin, bộ phận cung cấp năng lượng cho Burevestnik có công suất tương đương lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm, dù kích thước nhỏ hơn khoảng 1.000 lần. Ông nhấn mạnh điểm khác biệt then chốt của công nghệ này nằm ở khả năng khởi động nhanh. Trong khi các lò phản ứng hạt nhân thông thường cần nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để vận hành ổn định, lò phản ứng thu nhỏ trên Burevestnik có thể đạt trạng thái hoạt động chỉ trong vài phút hoặc vài giây.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đây là một thành tựu công nghệ đáng kể, đồng thời lưu ý rằng các hệ thống năng lượng hạt nhân thu nhỏ tương tự cũng có thể mở ra tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dân sự trong tương lai.

Thiết bị không người lái hạt nhân Poseidon

Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí chiến lược sử dụng năng lượng hạt nhân: thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, có hình dáng tương tự một ngư lôi cỡ lớn.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, về mặt sức mạnh, Poseidon vượt trội so với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat - loại ICBM hiện đại nhất trong kho vũ khí của nước này, ý nói đến khả năng mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá đặc biệt lớn. Ông Putin cũng khẳng định Poseidon là vũ khí không có đối thủ xét về tốc độ và độ sâu hoạt động, đồng thời sở hữu khả năng vận hành êm và khó bị phát hiện.

Poseidon được giới chức Nga mô tả là một hệ thống răn đe chiến lược thế hệ mới, có khả năng hoạt động ở độ sâu rất lớn và tầm hoạt động xa, vượt quá phạm vi của nhiều hệ thống phòng thủ hiện nay. Thiết bị này có thể mang đầu đạn hạt nhân công suất lớn, với mục tiêu tấn công các cơ sở ven biển hoặc nhóm tàu chiến, qua đó gây thiệt hại trên diện rộng cho đối phương. Chỉ vài ngày sau khi thông tin về Poseidon được công bố, Nga đã tiến hành hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk - phương tiện được thiết kế chuyên biệt để mang và triển khai loại thiết bị không người lái này.

Bom lượn tầm xa thế hệ mới

Trong suốt cuộc xung đột tại Ukraine, quân đội Nga đã từng bước mở rộng việc sử dụng các loại bom rơi tự do được trang bị Mô-đun Điều chỉnh và Dẫn hướng Đa năng (UMPK). Nhờ các bộ nâng cấp này, nhiều loại bom cũ được chuyển đổi thành bom lượn có độ chính xác cao, với tầm hoạt động lên tới khoảng 50 km.

Đầu năm 2025, Nga bắt đầu triển khai một biến thể nâng cấp của bộ kit này, mang tên UMPK-PD (phiên bản tầm xa mở rộng). Theo các thông tin được công bố, bom được trang bị UMPK-PD có thiết kế khí động học cải tiến, với cánh thon gọn hơn và phần đuôi lớn hơn, giúp nâng tầm bay lên khoảng 80 km.

Từ tháng 9/2025, một số báo cáo cho biết phiên bản UMPK-PD mới còn được tích hợp động cơ phản lực, qua đó tiếp tục mở rộng đáng kể tầm bắn. Với cấu hình này, bom lượn được cho là có thể đạt tầm hoạt động tối thiểu khoảng 150 km.

Việc gia tăng tầm bắn cho phép các loại bom lượn mới tấn công các mục tiêu nằm sâu trong khu vực do đối phương kiểm soát, đồng thời giúp máy bay Nga duy trì khoảng cách an toàn hơn trước các hệ thống phòng không. Theo các chuyên gia quân sự, điều này đã mở rộng đáng kể năng lực tác chiến của không quân Nga, biến bom rơi tự do truyền thống thành những vũ khí có vai trò tương tự tên lửa hành trình hạng nặng, với chi phí thấp hơn và khả năng triển khai linh hoạt hơn.

Trung đoàn S-500 đầu tiên được triển khai

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết quân đội Nga đã chính thức triển khai trung đoàn phòng không đầu tiên được trang bị hệ thống S-500 thế hệ mới. Theo ông, đơn vị này hiện thuộc biên chế sư đoàn phòng không và phòng thủ tên lửa đầu tiên vừa được thành lập của Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga.

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ, S-500 được đánh giá là có năng lực vượt trội so với các hệ thống phòng không hiện có. Tùy theo loại đạn đánh chặn sử dụng, hệ thống này được cho là có khả năng đối phó với tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo tầm xa, cũng như các mục tiêu hoạt động ở quỹ đạo tầm thấp của Trái đất.

Chương trình phát triển S-500 được khởi động từ đầu những năm 2000, với mục tiêu tạo ra một lớp phòng thủ mới, bổ sung cho các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa hiện nay như S-300 và S-400, thay vì thay thế hoàn toàn chúng. Cách tiếp cận này cho phép Nga xây dựng một mạng lưới phòng không – phòng thủ tên lửa nhiều tầng, đáp ứng các mối đe dọa ngày càng đa dạng.

Theo các nguồn tin Nga, S-500 được định vị là mắt xích trung gian giữa hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược cấp quốc gia và lực lượng phòng không lục quân. Hệ thống này đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cần thiết, trong khi nhiều loại đạn đánh chặn dành cho S-500 được cho là đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ đầu những năm 2020, mở đường cho việc triển khai trên diện rộng trong thời gian tới.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận