Hệ thống HIMARS và Patriot tập trận cùng Philippines

Hệ thống HIMARS và Patriot tập trận cùng Philippines

Đây là cuộc tập trận đầu tiên Manila và Washington mô phỏng cuộc tấn công trên biển và tập trận bắn tên lửa ở Biển Đông. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng quân sự của Philippines và thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với các đồng minh Đông Nam Á.

Trong cuộc tập trận, một tàu hải quân Philippines đã ngừng hoạt động neo đậu cách bờ biển khoảng 20 km đã bị bắn tên lửa từ hệ thống tên lửa chính xác HIMARS của Mỹ.

Mỹ đưa hệ thống HIMARS và Patriot tập trận cùng Philippines - 1

Trong cuộc tập trận Balikatan hôm 25 tháng 4, hệ thống tên lửa Patriot của quân đội Mỹ nhắm mục tiêu. (Ảnh: The Straits Times)

Đại tá Michael Logico của quân đội Philippines, người phát ngôn viên của cuộc tập trận Balikatan, khẳng định cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines không nhằm mục đích gây hại cho một quốc gia cụ thể.

Theo ông Michael Logico, mục đích của cuộc tập trận này là để chứng minh khả năng phối hợp tác chiến với các đối tác Mỹ, vốn cũng là thành viên của Hiệp ước quân sự Mỹ- Philippines.

Một máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra bắn tên lửa vào các mục tiêu nổi ngoài khơi và các đơn vị pháo binh trên bộ cũng tham gia vào các cuộc tập trận bắn đạn thật.

Cuộc tập trận quân sự chung được gọi là "Balikatan", lớn nhất từ trước đến nay giữa hai quốc gia, là nơi diễn ra hoạt động bắn đạn thật. Cuộc tập trận Balikatan bắt đầu vào ngày 11 tháng 4 và kéo dài trong hai tuần.

Cuộc tập trận này có sự tham gia của gần 18.000 binh sĩ. Hoạt động bao gồm việc cho các máy bay trực thăng hạ cánh xuống một đảo của Philippines ngoài khơi mũi phía bắc của đảo Luzon.

Tên lửa Patriot cũng được sử dụng trong tập trận ở Mỹ. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.

Khi Philippines vừa công bố địa điểm của bốn căn cứ lực lượng Mỹ được sử dụng ở nước này, cuộc tập trận Balikatan năm 2023 đã bắt đầu.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, cùng với Đại sứ Mỹ tại Philippines MaryKay Carlson, và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez Jr, theo dõi cuộc tập trận từ một tháp quan sát gần bờ biển.

Cuộc tập trận bắn đạn thật giữa quân đội Mỹ và Philippines diễn ra 5 ngày trước khi Tổng thống Marcos bay tới Mỹ để có cuộc gặp song phương với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng.

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận