YFQ-42A hoàn tất thử nghiệm tự hành, hướng tới chuẩn mực mới trong tác chiến

YFQ-42A hoàn tất thử nghiệm tự hành, hướng tới chuẩn mực mới trong tác chiến

YFQ-42A hoàn tất thử nghiệm tự hành, hướng tới chuẩn mực mới trong tác chiến
YFQ-42A hoàn tất bay bán tự động bốn giờ, thể hiện bước tiến mới về tự hành chiến đấu. Đồ họa: Cát Tiên

Máy bay chiến đấu phối hợp (CCA) YFQ-42A là mẫu Loyal Wingman (loại máy bay chiến đấu không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để bay cùng và hỗ trợ trực tiếp cho các máy bay có người lái) do nhà thầu quân sự hàng đầu của Mỹ - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) phát triển, vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm bán tự động kéo dài hơn bốn giờ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện năng lực tự hành cho các hệ thống không người lái quân sự.

Trong thử nghiệm mới nhất, YFQ-42A được tích hợp phần mềm Sidekick Collaborative Mission Autonomy do Collins Aerospace, là đơn vị thành viên của tập đoàn quân sự RTX phát triển.

Sự kết hợp này cho phép hệ thống nhiệm vụ của máy bay không người lái giao tiếp liền mạch với nền tảng tự hành, bảo đảm các mệnh lệnh được thực thi chính xác và ổn định.

Theo GA-ASI, trong quá trình bay, trạm điều khiển mặt đất đã kích hoạt chế độ tự hành và gửi một loạt nhiệm vụ trực tiếp đến máy bay.

YFQ-42A sau đó tự động thực hiện các yêu cầu với độ chính xác cao trong suốt hơn bốn giờ hoạt động liên tục.

Cuộc thử nghiệm cho thấy khả năng tự chủ nhiệm vụ của phần mềm Sidekick cũng như tính linh hoạt của hệ thống điều khiển bay, đủ sức đáp ứng nhiều kịch bản tác chiến khác nhau.

Ông David R. Alexander, Chủ tịch GA-ASI, cho biết việc tích hợp Sidekick vào YFQ-42A thể hiện cam kết đổi mới và nâng cao hiệu quả vận hành của công ty trong lĩnh vực máy bay không người lái.

Ông nhấn mạnh sự hợp tác với Collins Aerospace giúp mang lại các giải pháp tự hành tiên tiến, phục vụ yêu cầu tác chiến ngày càng phức tạp.

Từ phía Collins Aerospace, ông Ryan Bunge, Phó Chủ tịch phụ trách Giải pháp Quốc phòng Chiến lược nhận định việc tích hợp nhanh chóng Sidekick vào nền tảng của General Atomics chứng minh sức mạnh của phương pháp hệ thống mở.

Theo ông Ryan Bunge, công nghệ này có thể hỗ trợ ngay lập tức nhiều hành vi liên quan đến chiến đấu, đồng thời duy trì tính linh hoạt trong nâng cấp tương lai.

GA-ASI mô tả sự kết hợp giữa YFQ-42A và Sidekick là bước tiến hướng tới các hệ thống tự hành thế hệ mới dành cho quốc phòng, thậm chí có thể thiết lập chuẩn mực mới cho khả năng tự hành trong chiến đấu.

Loyal Wingman, với vai trò phối hợp cùng máy bay có người lái được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng phạm vi tác chiến, giảm rủi ro cho phi công và tăng hiệu quả nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, GA-ASI dự kiến tiếp tục các thử nghiệm bay tự hành nâng cao cho YFQ-42A, nối tiếp các mốc trước đó như cất cánh và hạ cánh tự động chỉ bằng một nút bấm.

Những bước đi này cho thấy xu hướng gia tăng tự động hóa trong lĩnh vực quốc phòng, nơi máy bay không người lái ngày càng đảm nhiệm vai trò trung tâm trong các chiến lược tác chiến hiện đại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận