Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã thường xuyên sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Khi Ukraine tích cực chuẩn bị phát động phản công bắt đầu từ tháng 5/2023, hoạt động này đã được đẩy mạnh.
Giới chức Kiev cho rằng các cuộc không kích thường xuyên này đã phá nhiều mục tiêu dân sự, một phần là do mục đích của các cuộc không kích nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Ukraine, tạo lợi thế trên không cho Nga.

"Điều khó khăn nhất là chúng tôi phải đối phó với một cuộc tấn công bằng nhiều phương tiện trên không cùng lúc", chỉ huy một đơn vị phòng không Avenger, người có biệt danh là Architect [tạm dịch là "kiến trúc sư" - ND] - nghề nghiệp của anh ấy trước khi xung đột vũ trang bùng phát, chia sẻ.
"Tất cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình đều xuất hiện khi cuộc tấn công diễn ra trong đêm. Theo anh Architect, đó là sự khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải.
Sau khi được huấn luyện ở châu Âu bởi các chuyên gia quân sự Mỹ, Architect đã thành lập một nhóm gồm 6 người và nhận nhiệm vụ cách đây khoảng hai tuần. Họ vẫn chưa bắn hạ được tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga. Trong khi đó, Ukraine thông báo về tỷ bắn hạ tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái Nga ở mức "phi thường".
Khi những tên lửa siêu thanh Kinzhal nhắm vào các mục tiêu trong và xung quanh thủ đô Kiev, Ukraine đã tuyên bố bắn hạ được 6 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh vào ngày 16 tháng 6. Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.
Các tên lửa Nga thường xuyên lọt qua hệ thống phòng không của Ukraine bất chấp các tuyên bố từ phía Ukraine. Nga đặc biệt đã đánh trúng một số mục tiêu ở Odesa vào ngày 14/6. Nga cũng đã phát động một cuộc không kích nhằm vào quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, điều này đã dẫn đến nhiều thiệt hại.
Chạy đua với thời gian
Theo Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, mặc dù thực tế là nước này không còn đặt ưu tiên số một là ép buộc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16, Kiev vẫn thường xuyên yêu cầu và nhận được tên lửa phòng không để bổ sung cho kho dự trữ.
"Chiến thuật của Nga là sử dụng máy bay không người lái giá rẻ để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi. Nó giống như một cuộc chạy đua với thời gian. Ai sẽ ra tay trước? Theo ông Sak, người Nga với tên lửa của họ hoặc tên lửa mà chúng tôi nhận được từ các đồng minh của mình.
Cho đến nay, ít nhất 12 tổ hợp tổ hợp phòng không Avenger đã được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn của quân đội Mỹ Avenger (Kẻ báo thù), còn được biết đến với tên gọi khác AN/TWQ-1, được sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp quốc phòng Boeing và được đưa vào sử dụng từ năm 1989.
Tổ hợp có trọng lượng 4,3 tấn; chiều dài 4,95 m; chiều rộng 2,49 m; chiều cao 2,64 m. Avenger được thiết kế với khả năng cơ động cao giúp các đơn vị mặt đất chống lại máy bay thấp, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.
Với công suất 135 mã lực, Avenger có thể di chuyển với vận tốc tối đa 100 km/h và tầm hoạt động 480 km. Hệ thống phòng không Avenger được đặt trên khung gầm xe Humvee và sử dụng động cơ diesel Detroit Diesel 6,2 lít diesel. Ngoài ra, nó có thể băng qua các rãnh rộng 1,5 m, vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng 0,5 m và leo dốc 60%.
Bệ phóng PMS, có hai bệ 4 ống phóng với 8 tên lửa đất đối không tầm ngắn FIM-92 Stinger, được trang bị cho Avenger. Nếu cần thiết, bệ phóng PMS có thể được tháo ra khỏi xe và phóng tên lửa của nó cách xa phương tiện chiến đấu tới 50 m. Avenger có thể hỗ trợ các xạ thủ một cách nhanh chóng và hiệu quả trong việc tìm diệt mục tiêu nhờ khả năng tự động hóa cao của nó.
Với cơ số đạn mang theo là 200 viên, Avenger được trang bị súng máy 12,7 mm, sử dụng để chống lại các mục tiêu trên không và mặt đất.
Người lái và chỉ huy được bao gồm trong kíp lái hai thành viên của Tổ hợp Avenger. Hệ thống hồng ngoại, máy tính, thiết bị thông tin liên lạc và hệ thống xác định khoảng cách bằng laze giúp xác định vị trí của mục tiêu cả ngày lẫn đêm là một số trang bị tiêu chuẩn cho tổ hợp.
"Tạo ra một hệ thống phòng không ba lớp là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi chuyển đổi lực lượng vũ trang và phát triển khả năng phòng không., ông Sak nói.
Theo ông Sak, các tổ hợp Avenger được đánh giá cao ở tính cơ động trong việc chống lại các mục tiêu tầm ngắn và chi phí hoạt động cũng rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng hệ thống Patriot. Mặc dù đánh giá cao về tính hiệu quả của Avenger, nhưng ông Sak thừa nhận rằng Ukraine vẫn thiếu các hệ thống phối hợp tác chiến.
Theo ông Sak, trong nỗ lực xây dựng năng lực ngắn hạn, Ukraine đang hối thúc Úc cung cấp xe Hawkei dẫn động 4 bánh có thể gắn hệ thống phòng không và được sử dụng theo cách tương tự như Avengers.
Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 149 tên lửa hành trình, 399 máy bay không người lái, 7 tên lửa Kinzhal siêu thanh, 3 tên lửa đạn đạo và 11 tên lửa Iskander chỉ trong tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa được kiểm tra kỹ lưỡng.
Trong khi đó, chỉ huy một đơn vị phòng không gần Kiev giấu tên tuyên bố rằng ông luôn nhận thức được trách nhiệm của mình và cố gắng hết sức để bảo vệ thủ đô, túc trực suốt ngày đêm để sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công của Nga./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận