Lầu Năm Góc: Xung đột Ukraine bộc lộ hạn chế sản xuất đạn dược của Mỹ

Lầu Năm Góc: Xung đột Ukraine bộc lộ hạn chế sản xuất đạn dược của Mỹ

Ông Colin Kahl, Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng của Lầu Năm Góc, đã nói trong phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 28/2 rằng, từ những gì đang xảy ra trong cuộc xung đột Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng ở nước này chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất đạn dược.

Theo ông Kahl, Lầu Năm Góc đang đầu tư nhiều hơn vào việc cung cấp đạn dược bổ sung cho quân đội. Theo Thứ trưởng Kahl, các khoản đầu tư hiện tại có thể giải quyết các tình huống an ninh bất ngờ liên quan đến Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran.

Theo ông Kahl, Hoa Kỳ cũng đang đầu tư nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Lầu Năm Góc: Xung đột Ukraine bộc lộ hạn chế ngành sản xuất đạn dược của Mỹ - 1

Các vỏ đạn pháo 155 mm mà Mỹ và đồng minh viện trợ đã bị binh sĩ Ukraine vứt đi. (Ảnh: Sputnik)

Ông Kahl đã từ chối bình luận về vấn đề trong phiên điều trần nói trên khi được các thành viên Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ hỏi về sự hiện diện của các cố vấn CIA (Cơ quan tình báo trung ương Mỹ) ở Ukraine.

Thứ trưởng Kahl cho biết Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp tới 128 máy bay chiến đấu thế hệ 4, bao gồm F-16, F-15 và cả F/A-18, khi được hỏi về khả năng chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không giải thích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có chấp nhận đề xuất này hay không.

Cũng theo ông Kahl, Lầu Năm Góc ước tính trong dài hạn Ukraine sẽ cần tới 50 đến 80 chiếc tiêm kích F-16, đủ để cho Kiev xây dựng lại một phần lực lượng không quân.

Ông Kahl giải thích rằng sẽ mất từ 3 đến 6 năm để sản xuất máy bay F-16 mới cho Ukraine, nhưng Hoa Kỳ có thể chuyển giao sớm những chiếc F-16 đã qua sử dụng cho Kiev trong khoảng 18 đến 24 tháng.

Tuy nhiên, ông Kahl cũng nhấn mạnh rằng nếu chuyển giao số lượng lớn chiến đấu cơ cho Ukraine, F-16 sẽ khiến một phần đáng kể ngân sách viện trợ bị tiêu hao trong khi Kiev cần bổ sung hệ thống phòng không, pháo binh và phương tiện chiến đấu bọc thép.

Trong hơn một năm qua, Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 32 tỷ USD cho Ukraine. Trong đó bao gồm 38 hệ thống pháo phản lực HIMARS, một đơn vị tên lửa phòng không Patriot, 8 hệ thống phòng không NASAMS, 31 xe tăng M1 Abrams, 109 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, 232 lựu pháo và 1.600 tên lửa phòng không Stinger.

Trong 12 tháng qua, quốc hội Mỹ đã thông qua hơn 100 tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc vào tuần trước.

Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ, đã nhiều lần tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine "chừng nào còn cần thiết.

Theo một quan chức NATO giấu tên, người nói với Sputnik rằng các nước thành viên liên minh đang lo lắng khi xung đột leo thang trong khi kho dự trữ đạn dược giảm xuống mức thấp nhất. Điều này đang ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của NATO khi có xung đột.

Trong khi đó, David T. Pyne, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, nói với Sputnik rằng quyết định viện trợ một số lượng vũ khí đáng kể sang Ukraine đã khiến quân đội Mỹ "thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống vũ khí quan trọng, chẳng hạn như tên lửa, rocket và đạn dược, mà nước này cần trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận