Theo Asian Military Review, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là một câu chuyện thành công ở châu Á. Dữ liệu mới nhất từ Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy quốc gia này là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 10 thế giới trong giai đoạn 2020-2024. SIPRI cho biết, Hàn Quốc chiếm 2,2% thị phần vũ khí toàn cầu trong giai đoạn trên. Châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và Trung Đông là những khu vực đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với vũ khí của Hàn Quốc.
“Hàn Quốc đã nhanh chóng phát triển thành một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, nhờ các cơ sở sản xuất có năng lực cao, các nền tảng đã được chứng minh và khả năng giao hàng đúng hạn với quy mô lớn”, ông Yu Ji-hoon, nghiên cứu viên tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, nhận định với tờ The Korea Herald.
![]() |
Xe tăng K2 do công ty Hyundai Rotem của Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: kedglobal.com |
Trong danh mục xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc, xe tăng K2, được mệnh danh là “Báo Đen” do công ty Hyundai Rotem chế tạo, là một mặt hàng chủ lực. Xe tăng K2 được đưa vào biên chế Quân đội Hàn Quốc vào năm 2014. K2 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Hàn Quốc, được thiết kế để đạt tốc độ, độ chính xác và khả năng thích ứng trên bán đảo Triều Tiên với địa hình đồi núi. Trong những năm gần đây, loại xe tăng này đã nhận được nhiều đơn đặt hàng quốc tế, đáng chú ý nhất là từ Ba Lan, trong bối cảnh quân đội các nước đang tìm kiếm những mẫu xe tăng hiện đại nhằm thay thế các phương tiện đã lỗi thời từ thời Chiến tranh Lạnh.
Xe tăng K2 cũng đóng vai trò trung tâm trong các thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc, bao gồm hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022, theo đó Warsaw đặt mua 180 xe tăng K2 Black Panther từ Hyundai Rotem với tổng trị giá 3,37 tỷ USD. Việc giao hàng bắt đầu trong vòng vài tháng, nhanh hơn nhiều so với khả năng giao hàng của các nhà cung cấp châu Âu hoặc Mỹ.
Đến năm 2025, Ba Lan tiếp tục ký hợp đồng với tổng trị giá 6,5 tỷ USD để mua 180 xe tăng K2PL nâng cấp, trong đó một phần sẽ được sản xuất tại Ba Lan. Những thỏa thuận này đã đưa Hàn Quốc trở thành một trong những đối tác quốc phòng mới quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nâng cao vị thế của Seoul trên thị trường vũ khí toàn cầu. Các vũ khí chủ lực khác trong danh mục xuất khẩu của Hàn Quốc bao gồm hệ thống pháo phản lực K239 Chunmoo, pháo tự hành K9, máy bay chiến đấu FA-50 và trực thăng Surion.
Các chuyên gia cho rằng, sức hấp dẫn ngày càng tăng của Hàn Quốc đến từ sự cân bằng giữa chi phí và hiệu quả của các loại vũ khí, cũng như khả năng cung cấp các gói giải pháp toàn diện, được thiết kế riêng theo nhu cầu của khách hàng.
Ông Yu Ji-hoon nhận định: “Các loại vũ khí do Hàn Quốc sản xuất có hiệu suất đã được chứng minh, khả năng tương thích với các hệ thống phương Tây và hiệu quả về chi phí”. Theo ông, quan trọng hơn, Seoul sẵn sàng chuyển giao công nghệ, nội địa hóa sản xuất và hỗ trợ phát triển năng lực quốc phòng trong nước của các đối tác. Cách tiếp cận này không chỉ làm tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu mà còn phù hợp với mong muốn phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của nhiều quốc gia. Điều này được phản ánh trong thỏa thuận của Hyundai Rotem tại Ba Lan, cũng như việc Hanwha Aerospace sẽ lắp đặt các dây chuyền sản xuất chung pháo tự hành K9 và pháo phản lực K239 Chunmoo với Romania và Ba Lan.
Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đạt 9,5 tỷ USD vào năm 2024. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đang thận trọng hướng tới mục tiêu đạt 23 tỷ USD trong năm nay khi nước này đang có những thuận lợi về địa chính trị. Các nước thành viên NATO gần đây đã nhất trí tăng gấp đôi mức chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, qua đó tạo ra sự gia tăng nhu cầu mua sắm vũ khí.
Ngoài ra, hợp tác giữa Seoul và Washington trong lĩnh vực đóng tàu theo sáng kiến “Đưa ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại” (MASGA) cũng được kỳ vọng sẽ củng cố triển vọng xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Giáo sư Choi Gi-il ở Đại học Sangji Hàn Quốc nhận định, ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc có thể sẽ được thúc đẩy trong năm nay nhờ mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng của NATO và vai trò của Seoul trong việc đóng tàu Mỹ.
Sau nhiều năm nỗ lực đẩy mạnh ngành công nghiệp quốc phòng, Hàn Quốc đã nằm trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang đặt mục tiêu đưa nước này lọt vào top 4 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Seoul cần đưa ra những giải pháp hiệu quả để giữ chân nhân tài trong ngành công nghiệp quốc phòng.
LÂM ANH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.qdnd.vn
Tham gia bình luận