Lưới cá - lá chắn đơn sơ của Ukraine trước vũ khí công nghệ cao

Lưới cá - lá chắn đơn sơ của Ukraine trước vũ khí công nghệ cao

Chú thích ảnh
Lưới cá có thể chặn thiết bị bay không người lái tấn công. Ảnh: B.I

Theo CNN, các tấm lưới được giăng trên cột dọc đường nhằm che chắn trước UAV Nga. Giải pháp tưởng chừng thô sơ này lại đóng vai trò quan trọng tại Kostiantynivka, một trong ba thị trấn tiền tuyến đối mặt nguy cơ bị bao vây trong đợt tấn công mùa hè của Moskva.

Một chỉ huy Ukraine cho biết đơn vị của ông không được bổ sung lực lượng trong tám tháng qua, hiện chỉ tập trung tiếp tế cho các vị trí tiền tuyến. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn phải đi lại, đôi khi tạo lỗ hổng trên lưới, vô tình để UAV Nga lợi dụng. Đơn vị UAV tinh nhuệ của Nga mang tên Sudnyi Den từng công bố video ghi lại cảnh UAV tấn công một xe quân sự Ukraine nằm trong phạm vi bảo vệ của lưới đánh cá hôm 20/7.

Theo chính quyền Kostiantynivka, các cuộc không kích gần đây đã khiến bốn dân thường thiệt mạng và 31 người bị thương. Trẻ em đã được sơ tán, còn lại khoảng hơn 8.000 người ở thị trấn. Trên đường phố, nhiều xe cộ bị UAV tấn công vẫn nằm ngổn ngang, trong đó có một minivan bị hư hỏng nặng hôm 26/7.

Ngoài UAV thông thường, Nga và Ukraine còn sử dụng công nghệ dây cáp quang để điều khiển thiết bị bay không người lái, giúp tránh bị gây nhiễu tín hiệu. Hàng chục km dây cáp mỏng được nối trực tiếp, cho phép vận hành UAV ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử phức tạp. Theo bản đồ của hệ thống giám sát nguồn mở DeepState, trong tuần qua, lực lượng Nga đã áp sát chỉ còn cách rìa Đông Nam thị trấn khoảng 8 km.

Tại trung tâm Kostiantynivka, chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp bất chấp nguy cơ từ UAV và pháo binh. Dưới lòng đất, cuộc chiến kiểm soát bầu trời diễn ra trong các boongke giám sát. Vasyl, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới 93, quản lý nhiều màn hình theo dõi UAV. Ông mô tả cuộc chiến hiện nay bị chia cắt: những người lính ngoài tiền tuyến liên tục bị UAV săn đuổi, trong khi đối thủ ẩn mình trong các trung tâm điều khiển.

Tuy nhiên, Vasyl nhấn mạnh đơn vị ông đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. “Không ai muốn chiến đấu nữa. Những người lính cũ đã mệt mỏi và cần được thay thế, nhưng chưa có lực lượng bổ sung",  ông nói. Các binh sĩ thường chỉ đi theo cặp, nhận tiếp tế lúc bình minh hoặc hoàng hôn - thời điểm UAV Ukraine có thể bay an toàn hơn. Một số UAV được dùng để vận chuyển lương thực, đạn dược, pin và thiết bị liên lạc, với tải trọng khoảng 10 kg cho quãng đường 12-15 km.

Dù vậy, các vị trí tiền tuyến vẫn rất dễ bị tấn công. Nhiều đơn vị súng cối phải di chuyển bộ hàng giờ, mang theo tới 30 kg đạn và khí tài. Vasyl cũng cảnh báo về sự xuất hiện của các đội UAV Nga mới, gọi là đơn vị Rubicon, được huấn luyện chuyên nghiệp, có khả năng vô hiệu hóa UAV Ukraine chỉ bằng một sợi dây treo lơ lửng.

Ngoài ra, ông cho rằng thiếu liên lạc giữa tiền tuyến và cấp trên là vấn đề lớn. “Nhiều điều bị bỏ qua hoặc che giấu. Tình hình rất khó khăn nhưng ít ai thực sự hiểu. Chúng tôi đã mệt mỏi, và tôi tin rằng các quốc gia khác cũng bắt đầu mệt mỏi vì phải giúp đỡ chúng tôi", ông Vasyl chia sẻ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận